U23 UAE và giấc mơ Olympic lần thứ hai

Phan Hồng
11:11 ngày 12-01-2016
4 năm trước, U23 UAE đã xuất thần lập kỳ tích khi giành quyền dự Olympic London 2012. Tiếp nối thành công ấy, thầy trò ông Abdulla Misfir đặt quyết tâm lọt vào Top 3 tại VCK U23 châu Á 2016 để lần thứ hai liên tiếp giành quyền tham dự Olympic.
U23 UAE và giấc mơ Olympic lần thứ hai

LỰC LƯỢNG THIỆN CHIẾN 

Trong quá trình chuẩn bị cho VCK, U23 UAE gặp nhiều khó khăn về nhân sự khi một số trụ cột chấn thương. Ngoài ra, các cầu thủ của họ chỉ được tập luyện cùng nhau đầu tuần, rồi cuối tuần phải trở về thi đấu cho CLB khi giải trong nước vẫn diễn ra.

Thừa nhận những khó khăn ấy có phần ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị, nhất là tình trạng chấn thương, tuy nhiên, HLV Abdullah Misfir tỏ ra không quá lo lắng khi ông cho rằng, hành trình hướng đến Qatar của đội nhà vẫn đi đúng hướng.

Trong những trận giao hữu trước thềm VCK, U23 UAE đã thu về những kết quả khá khả quan. Họ thua U23 Hàn Quốc (0-2) nhưng thắng 2 trận trước U23 Trung Quốc (2-0) và U23 CHDCND Triều Tiên (3-0) trong các trận giao hữu quốc tế. 


U23 UAE đang có sự chuẩn bị rất kỹ càng

Lực lượng của U23 UAE có kinh nghiệm trận mạc khá dày dặn. Trong số 23 cầu thủ đến Qatar thì có gần nửa đội hình từng khoác áo U19 UAE dự giải U19 châu Á 2014. Ngoài ra, họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ từng góp mặt ở Asiad 2014, giải đấu mà Olympic UAE đã hạ Olympic Việt Nam 3-1 ở vòng 1/8.

Nhưng niềm hy vọng lớn nhất của HLV Abdullah Misfir để biến giấc mơ Olympic Rio 2016 thành hiện thực là bộ đôi tiền đạo Mohamed Al Akbari và Ahmed Al Hasmi. Cả 2 đang thuộc biên chế của ĐTQG UAE và vừa góp mặt ở vòng loại World Cup 2018 vừa qua. 

ĐỀ CAO LỐI CHƠI TẬP THỂ 

Tại vòng loại, U23 UAE rơi vào bảng đấu khá nặng khi phải tranh suất dự VCK U23 châu Á với các đối thủ mạnh như Tajikistan và Yemen. Vì thế, việc thầy trò ông Abdullah Misfir giành quyền góp mặt ở Qatar đã phần nào cho thấy sức mạnh đáng gờm, nhất là khi họ đã thể hiện một hình ảnh công thủ khá toàn diện khi ghi được 8 bàn thắng và không để lọt lưới bàn thua nào.

Chuỗi trận toàn thắng ấy đã giúp U23 UAE kết thúc vòng loại với ngôi vị nhất bảng, đẩy U23 Yemen phải dự VCK qua “cửa phụ” (là 1 trong 5 đội nhì có thành tích tốt nhất).


U23 UAE có lối chơi tập thể

Sức mạnh của U23 UAE không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. “Chúng tôi không xây dựng lối đá dựa vào một cá nhân nào. Lối đá của U23 UAE dựa trên sức mạnh của một tập thể rất kết dính và nhuần nhuyễn”, thuyền trưởng Abdullah Misfir trả lời báo chí địa phương.

Quả thật vậy khi U23 UAE là một tập thể đồng đều: chắc chắn trong phòng ngự và sắc sảo trong tấn công. Các tiền đạo của họ không chỉ chớp thời cơ tốt mà còn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “chim mồi” tạo khoảng trống để hàng tiền vệ băng lên. Bằng chứng là trong 8 pha lập công ở vòng loại, các tiền vệ của họ góp công hơn phân nửa.

Chính lối chơi tập thể kết dính biến U23 UAE thành một guồng máy vận hành đồng bộ, có tính kỷ luật cao và khó hóa giải. Đây sẽ là vũ khí lợi hại để đoàn quân ông Abdullah Misfir  tự tin hướng đến mục tiêu lọt vào Top 3 để giành vé dự Olympic Rio 2016 như tham vọng đã đề ra.

3 GƯƠNG MẶT ĐÁNG CHÚ Ý CỦA U23 UAE

Tiền đạo Mohamed Al Akbari


Được kỳ vọng là tương lai của bóng đá UAE. Mới bước sang tuổi 20 nhưng Al Akbari đã có thâm niên ở ĐTQG. Chính anh là tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận giao hữu giữa ĐT UAE và ĐT Myanmar vào tháng 8/2015 trong hành trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018. Với chiều cao 1m83, tuyển thủ U23 UAE này khá lợi hại trong không chiến. Chắc chắn, Al Akbari sẽ là mũi giáp công đáng gờm tại VCK. 

Tiền vệ Yousif Saeed 


Saeed khá đa năng, vừa có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ tấn công, vừa có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đá tiền đạo. Khi đá tiền vệ, cầu thủ 22 tuổi này luôn phát huy được ưu điểm làm bóng. Với chiều cao không quá lý tưởng (1m77) nhưng khả năng tranh chấp trên không của Saeed vẫn rất đáng gờm nhờ biết chọn vị trí tuyệt vời. Anh đã ghi 2 bàn cho U23 UAE tại vòng loại vừa qua và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng tại VCK sắp tới.

Thủ môn Ahmad Shambih


Việc U23 UAE giữ sạch lưới ở vòng loại có công không nhỏ của thủ thành 23 tuổi này. Chiều cao tương đối tốt (1m80) nên khả năng xử lý bóng trên không của Shambih khá hiệu quả, cùng với đó là những pha ra vào khá hợp lý và luôn làm chủ khu vực 16m50. Không những thế, Shambih cũng là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội. Đó là lý do mà anh mang băng đội trưởng của U23 UAE.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x