
Sáng 21/4, Báo thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức họp báo công bố giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc – Yamaha Cup 2026. Tham dự họp báo có ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch VFF; bà Đinh Thị Thu Trang – Phó Tổng thư ký VFF; nhà báo Nguyễn Phan Khuê – TBT Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng BTC; nhà báo Phan Việt Hùng – Phó TBT, Phó trưởng BTC; ông Okutani Masahiro – TGĐ Yamaha Motor Việt Nam; Đại tá Trần Trung Kiên – PGĐ Công ty Thể thao Viettel cùng hai cầu thủ Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương.
Giải bóng đá U13 toàn quốc thuộc hệ thống thi đấu quốc gia do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với VFF tổ chức thường niên. Giải bóng đá Thiếu niên U13 toàn quốc – Yamaha Cup 2026 được khởi động, đánh dấu hành trình 30 năm bền bỉ của một trong những sân chơi giàu truyền thống nhất dành cho bóng đá trẻ Việt Nam. Sau ba thập kỷ, giải đấu đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng nhiều thế hệ cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam như Duy Mạnh, Quang Hải, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Văn Toàn, Hoàng Đức, Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang hay Nguyễn Công Phương…
Năm nay, giải đấu quy tụ 47 đội bóng đến từ 23 tỉnh/thành. Vòng loại diễn ra từ ngày 2/6 đến 22/6 tại ba địa điểm gồm Đắk Lắk, Hải Phòng và Quảng Ngãi. 16 đội xuất sắc nhất vòng loại sẽ góp mặt tại vòng chung kết tổ chức ở Hải Phòng từ ngày 30/6 đến 14/7.
Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh vai trò của bóng đá trẻ trong chiến lược phát triển lâu dài. Ông khẳng định sự đầu tư từ các CLB và hệ thống giải trẻ chính là nền tảng để hướng tới những mục tiêu lớn trong tương lai. Theo ông, hành trình 30 năm của giải U13 là minh chứng cho khát vọng bền bỉ trong việc xây dựng thế hệ kế cận, khi nhiều tài năng trưởng thành từ các giải trẻ đã góp phần giúp các đội tuyển quốc gia gặt hái thành công, trong đó có thành tích U23 Việt Nam giành HCĐ U23 châu Á hay ĐTQG liên tiếp góp mặt tại VCK Asian Cup.

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê – Trưởng BTC giải cho biết, những gương mặt như Khuất Văn Khang hay Công Phương trưởng thành từ các giải đấu này chính là minh chứng rõ nét cho giá trị bền vững mà giải mang lại.
Cũng tại buổi họp báo, bà Đinh Thị Thu Trang – Phó TTK VFF cho biết điểm mới của giải năm nay là mỗi đội được bổ sung thêm một cầu thủ dưới độ tuổi quy định. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho những tài năng đặc biệt có cơ hội cọ xát, tránh bỏ sót những nhân tố triển vọng.
Về phần mình, tiền vệ Khuất Văn Khang xúc động khi nhắc lại kỷ niệm lần đầu vô địch U13 toàn quốc. Anh coi đó là bước ngoặt quan trọng, giúp bản thân có thêm động lực để nỗ lực trong tập luyện và thi đấu, hướng tới những danh hiệu lớn hơn cùng CLB và đội tuyển quốc gia.
Sau 30 năm phát triển, giải U13 toàn quốc không chỉ là sân chơi mà còn là bệ phóng cho giấc mơ bóng đá của nhiều thế hệ cầu thủ trẻ. Giải đấu được kỳ vọng tiếp tục chắp cánh cho những tài năng tương lai, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho bóng đá Việt Nam.






_m.jpg)














-ngay-21-4-2026.jpg)


