Tương phản hai chị em Với 5 lần giành chức vô địch Serie A trong màu áo AGSM Verona, Melania Gabbiadini là một trong những nữ cầu thủ thành công nhất trong lịch sử bóng đá Italia. Trong khi đó cậu em Manolo Gabbiadini chưa từng được hưởng hương vị vô địch quốc gia, dù đã chơi cho 7 CLB khác nhau. Hiệu suất ghi bàn đáng nể Melania Gabbiadini đã có 233 trận trong màu áo AGSM Verona và ghi được… 193 bàn thắng. Cô cũng có tổng cộng 107 lần khoác áo ĐT Italia và ghi được 44 bàn thắng. Melania cũng là nữ cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Italia nhiều nhất trong đội hình Azzurri nữ tham dự EURO 2017. |
Huyền thoại bóng đá nữ Italia, Melania Gabbiadini treo giày
Melania Gabbiadini treo giày: Tạm biệt “nữ hoàng” của Calcio
Chiến thắng 3-2 trước Thụy Điển, dù không đủ để ĐT nữ Italia vượt qua vòng bảng EURO 2017, nhưng ở một khía cạnh nào đó vẫn mang tới cảm xúc trọn vẹn. Nhất là với Melania Gabbiadini, cô chị của tiền đạo Manolo Gabbiadini (Southampton) và là huyền thoại thực sự của bóng đá nữ xứ sở mỳ ống, vì sau chiến thắng ấy, Melania sẽ treo giày.
Nữ cầu thủ huyền thoại
Ông Giuseppe và bà Gabriella Gabbiadini hẳn sẽ rất tự hào vì hai người con của họ. Cậu con trai Manolo Gabbiadini là một cầu thủ danh tiếng tại Serie A và giờ là Premier League. Dù mới chỉ tìm lại được ánh sáng trong sự nghiệp sau khi chuyển tời Southampton từ Napoli và cũng chỉ là một tiền đạo dự bị tại ĐTQG, song Gabbiadini vẫn còn cả tương lai trước mắt.
Nhiều hơn cậu em Manolo 8 tuổi là cô chị Melania. Và đây mới là niềm tự hào thực sự của nhà Gabbiadini. Mealina đã 4 lần liên tiếp là nữ cầu thủ xuất sắc nhất Italia (từ 2012-2015). Năm 2016, ở tuổi 33, Melania được LĐBĐ Italia (FIGC) vinh danh tại Góc danh vọng của bóng đá Italia, điều mà chỉ những tượng đài tuyệt đối của đất nước hình chiếc ủng như Paolo Maldini, Franco Baresi, Fabio Cannavaro, Gianluca Vialli, Giuseppe Bergomi hay Roberto Baggio mới có vinh dự.
“Tôi không có kỹ thuật điêu luyện như thế. Cũng chẳng ai bố trí cả chục người lao vào tôi để cướp bóng cả”, Melania cười khi các phóng viên so sánh cô với Lionel Messi. Chỉ cao 1,63m, Melania là tiền đạo cánh số một của bóng đá Italia hơn mười năm qua. Trong một lần hiếm hoi liên hệ mình với những người đồng nghiệp nam, Melania thừa nhận lối chơi của cô giống với Ezequiel Lavezzi, ngôi sao một thời của Napoli.
Cậu em Manolo Gabbiadini không giấu giếm chính cô chị Melania là thần tượng thuở nhỏ. Năm 8 tuổi, Manolo được bố dắt tới sân cỏ xem chị chơi bóng. Việc ấy lặp đi lặp lại suốt thời gian sau này. Không biết từ lúc nào Manolo đặt mục tiêu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. “Khi còn nhỏ, có một lần tôi thấy chị ấy tập luyện. Chị ấy sút bóng trúng xà ngang và bóng nẩy thẳng lên trời như một quả bóng bay, cảnh tượng ấy thật đáng nhớ,” Manolo nhớ lại.
Khi được hỏi về sự nghiệp của cậu em, Melania chỉ nói rằng Manolo sẽ “tự biết phải làm gì”. Cuộc phỏng vấn diễn ra vào cuối tháng 1/2017, khi cậu em đang bế tắc tại Napoli. Nhưng câu chuyện đã thay đổi hoàn toàn với quyết định chuyển tới Premier League thi đấu cho Southampton. Gabbiadini trở thành chân sút quan trọng nhất trong đội hình đội chủ sân St Mary. Đúng như lời cô chị Melania, cậu em đã “tự xoay xở” được.
Bóng đá Italia không thiếu những trường hợp anh em chơi bóng (Filippo Inzaghi-Simone Inzaghi), cha con cùng làm huyền thoại (Cesare Maldini-Paolo Maldini) hay thậm chí cả ông cháu (Lorenzo Buffon-Gianluigi Buffon), nhưng chị em như nhà Gabbiadini thì thật sự hiếm. Chính vì hiếm nên càng được trân trọng, nhất là khi cậu em đang cố gắng hết sức để có thể ít nhất ngẩng cao đầu trước cô chị siêu sao.
Thợ xăm, không gắn bó với bóng đá
Giải nghệ ở tuổi 34, Melania quyết định sẽ không gắn bó với bóng đá nữa. Ngoài bóng đá, Melania là một thợ xăm lành nghề. Cô có thâm niên tròn 10 năm xăm hình. Sở hữu hàng chục khách hàng quen thuộc, trong đó có không ít đồng đội, Melania vẫn có thể sống tốt nếu không có bóng đá, nếu không muốn nói đây là nguồn thu nhập chính của cô.
Bóng đá nữ ở Italia “ở một thế giới hoàn toàn khác biệt” với bóng đá nam. “Chúng tôi đang sống ở một đất nước chỉ quan tâm đến bóng đá nam. Đây là quốc gia của đàn ông, không may là vậy”. Bóng đá nữ ở Italia không nhận được sự đầu tư đúng mực. “Các quốc gia khác đã đầu tư mạnh mẽ, và cho ra những kết quả đáng ngưỡng mộ. Nhưng điều ấy không có ở đây”, Melania nhấn mạnh.
Đó cũng là lý do mà người hâm mộ đại chúng không biết nhiều tới bóng đá nữ của Italia, trong khi Brazil, Đức, Mỹ hay Pháp đều sở hữu cả hai đội tuyển bóng đá khỏe mạnh cùng những nữ cầu thủ danh tiếng như Marta, Birgit Prinz, Solo Hope hay Louisa Necib.
Melania thừa nhận cô đã nhận được nhiều lời đề nghị tới từ Đức, Pháp và cả Mỹ, những quốc gia sở hữu giải bóng đá chuyên nghiệp cho những nữ cầu thủ, nhưng cô không muốn rời khỏi quê nhà. “Nếu tôi mới chỉ 20 tuổi, chẳng ai biết được điều gì”, Melania trả lời có chút chua xót.
Giải nghệ ở tuổi 34, Melania có những dự định riêng cho quãng thời gian sắp tới. Đó sẽ không là bóng đá. 17 năm chơi bóng tại quê nhà cho cô danh vọng và sự nghiệp đáng nể trọng, nhưng đổi lại là những lao đao về kinh tế lẫn cả sự phân biệt đối xử. Và Melania đã chọn cách dừng lại.
Nguồn Bongdaplus
- 08:03 Tin nóng BĐVN 19/4: Truyền thông Malaysia lo đội nhà tiếp tục 'ôm hận' trước Việt Nam
- 09:30 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0
- 08:30 Leverkusen tiếp tục bất bại ở châu Âu: Cú ăn 3 lịch sử đây rồi!
- 03:27 Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn