
Gattuso chính thức chia tay đội tuyển Italia sau thất bại cay đắng trước Bosnia & Herzegovina trên chấm luân lưu ở trận chung kết play-off. Kết quả này khiến Azzurri tiếp tục lỡ hẹn với World Cup 2026, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp họ không thể góp mặt tại giải đấu.
LĐBĐ Italia (FIGC) xác nhận hai bên đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Trước đó, chủ tịch Gabriele Gravina và trưởng đoàn Gianluigi Buffon cũng đã từ chức sau thất bại này.
Trong thông báo chính thức, Gattuso chia sẻ: "Với trái tim nặng trĩu, khi không thể đạt được mục tiêu đã đề ra, tôi cho rằng hành trình của mình với đội tuyển đã khép lại. Chiếc áo Azzurri là tài sản quý giá nhất của bóng đá Italia, vì vậy cần tạo điều kiện cho những đánh giá chuyên môn mới ngay từ bây giờ".
Ông cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo liên đoàn, các cầu thủ và đặc biệt là người hâm mộ: "Được dẫn dắt đội tuyển là một vinh dự. Nhưng lời cảm ơn lớn nhất xin dành cho các CĐV - những người luôn sát cánh cùng đội tuyển trong suốt thời gian qua".

Gattuso được bổ nhiệm làm thuyền trưởng tuyển Italia vào mùa Hè 2025, thay thế Luciano Spalletti. Tuy nhiên, Azzurri chỉ đứng nhì bảng sau Na Uy và phải bước vào vòng play-off. Sau khi vượt qua Bắc Ireland ở bán kết, họ gục ngã trước Bosnia ở trận quyết định.
Trong trận đấu đó, Italia từng dẫn trước song bước ngoặt xảy ra khi Alessandro Bastoni nhận thẻ đỏ, khiến đội chỉ còn 10 người. Cuối cùng, họ thua 1-4 trên chấm phạt đền.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà cựu vô địch World Cup như Italia vắng mặt ở ba kỳ World Cup liên tiếp. Lần gần nhất họ tiến xa hơn vòng bảng đã là chức vô địch năm 2006 - giải đấu mà chính Gattuso từng là thành viên.
Trong sự nghiệp cầu thủ, Gattuso có 73 lần khoác áo đội tuyển Italia và là một phần của thế hệ vô địch World Cup 2006. Trên cương vị HLV, ông từng dẫn dắt nhiều CLB như Sion, Palermo, Milan, Napoli, Valencia hay Marseille, trước khi nhận nhiệm vụ đầy áp lực tại đội tuyển quốc gia.


























