ĐT Italia: Romagnoli phải nắm lấy cơ hội

Minh Nam
13:35 ngày 05-09-2019
Chiellini dính chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu tới tận tháng 2 năm sau. Trung vệ kỳ cựu này sẽ không thể góp mặt trong giai đoạn đầu vòng loại EURO 2020. Sự vắng mặt của Chiellini sẽ là cơ hội để Romagnoli trở lại đá chính ở đội tuyển Italia. Đội trưởng của Milan cần phải nắm lấy cơ hội này để khẳng định chỗ đứng.
Romagnoli phải nắm lấy cơ hội
Chiellini không may dính chấn thương nặng. Trung vệ người Italia sẽ phải nghỉ thi đấu đến tận tháng 2, 3 năm 2020. Tại Juventus, chấn thương của Chiellini sẽ tạo điều kiện cho De Ligt đá chính. Còn ở đội tuyển Italia, sự vắng mặt của Chiellini sẽ là thời cơ để Romagnoli thể hiện mình. 

Romagnoli dĩ nhiên không phải cái tên xa lạ ở Azzurri. Cuối tháng 8/2016, khi mới 21 tuổi, anh đã được gọi lên ĐTQG. Sau đó, tới tháng 10/2016, Romagnoli đã chơi trận ra mắt Azzurri. Và đó là màn ra mắt mỹ mãn. Hôm đó, Italia đối đầu với Tây Ban Nha ở vòng loại World Cup 2018 trên sân nhà. Romagnoli được đá chính cùng với 2 đàn anh Bonucci, Barzagli trong hàng thủ 3 người.

Đó là trận đấu tuyệt vời của Romagnoli khi anh gần như bắt chết Diego Costa. Chơi ở vị trí trung vệ lệch phải trong hàng thủ 3 người, Romagnoli có hàng loạt pha cắt bóng giải nguy cho khung thành Buffon. Tờ La Gazzette dello Sport còn chấm điểm 7 cho Romagnoli với màn thể hiện đó. Thời điểm ấy, rất nhiều người đã dự báo về tương lai tươi sáng cho Romagnoli trong màu áo thiên thanh. 


Tuy nhiên, đen đủi cho Romagnoli khi tới lúc này, 3 năm sau khi ra mắt, thì trận đấu với Tây Ban Nha vẫn là kỷ niệm đẹp duy nhất của Romagnoli với ĐTQG. Có nhiều lý do cả chủ quan lẫn khách quan dẫn tới việc Romagnoli chưa khẳng định được chỗ đứng tại Azzurri, dù đã có màn ra mắt tuyệt vời. Lý do đầu tiên nằm ở tội đồ HLV Ventura.

Chiến lược gia này đã không thể dẫn dắt Italia vượt qua vòng loại World Cup 2018 khiến Romagnoli mất thời cơ chơi bóng ở một giải đấu lớn. Lý do khác là sự ổn định đáng kinh ngạc của cặp trung vệ Bonucci – Chiellini. Ngoài ra là việc phải chơi bóng ở một Milan thời khủng hoảng cũng khiến tên tuổi Romagnoli không được hâm nóng. Trong 3 năm trở lại đây, tổng số trận Romagnoli đá cho Azzurri chỉ vỏn vẹn… 5 lần. Năm 2019, Romagnoli mới có 1 trận thi đấu cho Italia. 

Nhưng giờ thì Romagnoli đã sẵn sàng cho màn trở lại ấn tượng hơn. 3 năm sau ngày ra mắt Azzurri, Romagnoli lúc này đã mang 1 tầm vóc, vị thế khác. Ở trận đấu với Tây Ban Nha 3 năm trước, anh mới chỉ là cầu thủ trẻ.

Còn bây giờ, Romagnoli đã là trung vệ mang trên tay tấm băng đội trưởng Milan, thậm chí còn là người được coi là biểu tưởng mới ở San Siro. Romagnoli đã bắt đầu đeo băng đội trưởng Milan từ đầu mùa 2018/19. Đó cũng là mùa giải đẹp nhất của Romagnoli với Rossoneri, khi anh từng 2 trận liên tiếp là người ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội nhà ở phút bù giờ (gặp Genoa và Udinese hồi tháng 11/2018). 

3 năm trước, Chiellini, Bonucci vẫn còn có phong độ cao. Còn bây giờ, cặp đôi kể trên đã không còn ở phong độ cao nhất. Và với tất cả sự tôn trọng dành cho Chiellini, sẽ không quá nếu nói thời của Romagnoli đã tới. 

Năm xưa, các Milanista đã phải chứng kiến một cầu thủ Milan khoác áo số 13, là Laziale từ bé, nhưng vô duyên trong màu áo Azzurri. Đó là Alessandro Nesta. Romagnoli thần tượng Nesta. Anh cũng rất giống Nesta, khi là Laziale từ tấm bé, chuyển sang Milan, rồi khoác áo số 13 như Nesta. Các Milanista và tifosi chắc chắn không muốn thấy một “Nesta khác” vô duyên với ĐTQG nữa trong hình bóng Romagnoli.

Romagnoli giàu kinh nghiệm thứ 2
Trong đợt tập trung này, Mancini gọi 5 trung vệ là Bonucci, Romagnoli, Acerbi (Lazio), Gianluca Mancini (Roma) và Armando Izzo (Torino). So về kinh nghiệm thì Romagnoli với 9 lần khoác áo ĐTQG chỉ kém mỗi Bonucci (89). 3 trung vệ còn lại không có ai có nhiều hơn 3 lần thi đấu cho Azzurri. Đây sẽ là lợi thế để Romagnoli có nhiều cơ hội đá chính. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x