Klose đón nhận cơ hội mới ở Bayern

Đức Châu
06:54 ngày 17-04-2020
Miroslav Klose đã nhận lời làm trợ lý cho HLV Hansi Flick tại Bayern. Đây có thể coi là một cột mốc quan trọng, là thách thức lớn và cũng là cơ hội đáng kỳ vọng với Klose trên hành trình anh chuyển sang nghiệp cầm quân.
Klose đón nhận cơ hội mới ở Bayern

“Người được chọn” của Flick

Hôm qua, nguồn tin của tờ SportBild tiết lộ Klose đã nói “có” với lời mời làm trợ lý cho HLV Flick mà Bayern đưa ra với anh. Thỏa thuận giữa đôi bên đã đạt được. Mọi việc chỉ còn chờ thông báo chính thức từ Bayern và Klose mà thôi. Klose chính là người mà Flick lựa chọn cho một ghế phó tướng dưới trướng của ông ở Bayern.

Có nhiều lý do để Flick và Bayern lựa chọn Klose. Trước hết, Klose sở hữu những chiến tích vô cùng đáng nể thời anh còn xỏ giày thi đấu. Cho đến giờ, cựu tiền đạo 41 tuổi này vẫn đang giữ kỷ lục là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup (tổng cộng 16 bàn qua các kỳ World Cup 2002, 2006, 2010 và 2014). Anh cũng đang giữ kỷ lục là chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử ĐT Đức với tổng cộng 71 bàn. Anh là ngôi sao hiếm hoi đã sưu tập đủ cả chức vô địch, vị trí á quân và vị trí hạng ba World Cup.

Klose luôn được ca ngợi về lối chơi hiệu quả mà không màu mè, luôn được lấy tấm gương về phong cách Fair Play. Flick đánh giá Klose hội đủ tài năng, kinh nghiệm và uy tín để truyền dạy cho các cầu thủ, nhất là các tiền đạo.

Klose cũng đang chứng tỏ được mình với cương vị HLV của đội U17 Bayern. Tại giải trẻ ở Đức mà U17 Bayern góp mặt mùa này, thầy trò Klose tạm xếp thứ 3 với kết quả thắng 14 trận, hòa 3 trận và chỉ thua 4 trận sau 21 vòng đấu. Tức là Bayern đã có kinh nghiệm ươm trồng tài năng. Kể từ khi được lên nắm quân tại Bayern, Flick rất chú trọng việc tạo cơ hội cho những tài năng trẻ. Có Klose làm phó tướng, Flick sẽ càng thuận lợi hơn trong công cuộc “mài ngọc” này.

Một điểm đáng chú ý nữa, Klose cũng gần như đang mang trong mình “dòng máu Bayern”. Trước khi làm HLV đội U17 Bayern, anh đã có 4 mùa giải khoác áo Hùm xám (giai đoạn 2007-2011). 

Từ vị trí HLV đội U17 Bayern, Miroslav Klose được đưa lên làm trợ lý cho HLV trưởng Hansi Flick

Phía trước là bầu trời

Đây sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp Klose ngồi vào băng ghế chỉ đạo ở một đội bóng thực sự (không phải đội trẻ). Dù chỉ mới ngồi ghế trợ lý, đây vẫn có thể coi là một thách thức và một cơ hội rất đáng nhớ và rất đáng kể với anh.

Cái đích mà Klose hướng tới chắc chắn không phải ghế phó tướng ở Bayern. Tham vọng của anh lớn hơn nhiều. Mục tiêu mà anh theo đuổi là trở thành HLV trưởng của các đội bóng trong tương lai. Chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm cả. Klose đang theo học lấy bằng HLV chuyên nghiệp của UEFA.

Bản thân Flick cũng tuyên bố: “Tôi rất ủng hộ việc Klose trở thành HLV. Tôi luôn đánh giá rất cao anh ấy”.

Klose và Flick thực ra chẳng lạ gì nhau. Họ từng gắn bó thân thiết trong thành phần ĐT Đức trước đây (khi Flick còn làm trợ lý cho HLV Joachim Loew). Chuyển sang làm trợ lý cho Flick ở Bayern, Klose sẽ có cơ hội học hỏi rất nhiều từ người đàn anh này. 

Flick trước khi được ngồi vào ghế HLV của Bayern cũng đã lần lượt cống hiến cho Hùm xám qua các vai trò cầu thủ và trợ lý HLV. Có thể ví Klose đang đi theo lộ trình gần giống như hành trình mà Flick đã trải qua. 

Klose sẽ làm trợ lý cho Flick từ mùa giải tới. Song ngay từ bây giờ, có thể nói đã có rất nhiều kỳ vọng vào mối hợp tác này. Cho Bayern, cho Flick và cho cả cá nhân Klose.

Bayern phải nhanh tay
Không phải vô cớ mà Bayern và Flick sốt sắng trong việc mời Klose làm trợ lý cho Flick kể từ mùa giải tới như vậy. Một số đội bóng khác ở Bundesliga cũng rất muốn mời Klose về làm trợ lý HLV cho mình. Là người nắm thế chủ động, Bayern không thể để tình trạng “cầm vàng mà để vàng rơi” xảy ra.

XEM THÊM

5 khoảnh khắc giúp Hansi Flick nhận được đặc ân từ Bayern

'Trói' xong Mueller, Bayern sắp gia hạn với Thiago

Haaland biết ơn ân sư Solskjaer đã truyền thụ bí quyết săn bàn

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Top 5 ngôi sao Bundesliga được lợi nhờ Covid-19 Top 5 ngôi sao Bundesliga được lợi nhờ Covid-19

    Quãng nghỉ dài ngày vì Covid-19 tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ bình phục chấn thương. Và khi Bundesliga lăn bóng trở lại (rất có thể vào tháng 6), họ đã hoàn toàn khỏe mạnh để phô diễn tài năng. Dưới đây là 5 gương mặt tiêu biểu.

  • Kai Havertz khiến châu Âu sôi sục chỉ vì một lời nói Kai Havertz khiến châu Âu sôi sục chỉ vì một lời nói

    Tiền vệ sáng tạo trẻ hàng đầu nước Đức, Kai Havertz khiến TTCN châu Âu đang nguội lạnh bỗng nóng bừng sau tuyên bố muốn đi tìm một thử thách mới bên ngoài Bayer Leverkusen.

  • Dortmund sắp đẩy đi hàng loạt, trừ Haaland Dortmund sắp đẩy đi hàng loạt, trừ Haaland

    Trong thời gian chờ Bundesliga thi đấu trở lại, lãnh đạo và BHL Dortmund tính trước khá chi tiết về bài toán nhân sự cho mùa giải tới. Đội bóng vùng Ruhr sẵn sàng chia tay hàng loạt cầu thủ trong Hè này, riêng trường hợp của tiền đạo Erling Haaland lại hoàn toàn khác.

  • Hùm xám quyết khôi phục lò đào tạo trẻ Bayern Campus Hùm xám quyết khôi phục lò đào tạo trẻ Bayern Campus

    Suốt 10 năm qua kể từ sau hậu vệ Alaba, Bayern Munich không đào tạo được cầu thủ “cây nhà lá vườn” xuất sắc nào. Đó là lý do học viện bóng đá Bayern Campus được thành lập năm 2017 để đội bóng xứ Bavaria phục hưng bóng đá trẻ.

  • Bayern chưa vội 'gặt lúa non' Zirkzee Bayern chưa vội 'gặt lúa non' Zirkzee

    Vài năm gần đây, Bayern có xu hướng “gặt lúa non” của đội khác về “trồng” tiếp. Joshua Zirkzee là gương mặt điển hình. Tiền đạo người Hà Lan trưởng thành từ lò đào tạo Feyenoord trước khi cập bến Bayern vào mùa Hè 2017 khi mới 16 tuổi.

  • Kingsley Coman: 'Davies chạy nhanh nhất Bayern' Kingsley Coman: 'Davies chạy nhanh nhất Bayern'

    Tốc độ nước rút của Kingsley Coman có thể sánh ngang với Kylian Mbappe, nhưng tuyển thủ Pháp đang khoác áo Bayern vừa tiết lộ rằng anh không còn là cầu thủ nhanh nhất tại đội bóng xứ Bavaria, mà danh hiệu đó thuộc về Alphonso Davies.

  • Schalke trước nguy cơ phá sản Schalke trước nguy cơ phá sản

    Schalke đang đứng trước nguy cơ trở thành một trong những CLB đầu tiên tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu phải tuyên bố phá sản bởi tác hại từ đại dịch Covid-19. Đội bóng của Đức thậm chí còn đang cầu xin CĐV không đòi lại tiền vé để sống “qua ngày đoạn tháng”.

  • Đồng đội cũ kể lại quá trình Haaland biến thành 'quái thú' sau chấn thương Đồng đội cũ kể lại quá trình Haaland biến thành 'quái thú' sau chấn thương

    Hậu vệ Ruben Gabrielsen của Toulouse tiết lộ người đồng đội cũ Erling Braut Haaland đã hoàn toàn trở thành một cầu thủ khác sau khi trở lại từ chấn thương.

  • Neuer đòi lương 20 triệu euro/năm Neuer đòi lương 20 triệu euro/năm

    Sau khi gia hạn hợp đồng với HLV Hansi Flick và Thomas Mueller, Bayern đang tiếp tục đàm phán để trói chân một nhân tố quan trọng tiếp theo là Manuel Neuer. Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ Bild thì rắc rối đã phát sinh khi thủ thành này đang đòi một bản hợp đồng có thời hạn tới 5 năm với mức lương... 20 triệu euro/mùa.

  • Tại sao Bundesliga cực kỳ đáng xem khi trở lại vào tháng Năm? Tại sao Bundesliga cực kỳ đáng xem khi trở lại vào tháng Năm?

    GĐĐH Bundesliga là Christian Seifert mới đây tiết lộ, giải đấu số 1 nước Đức dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào đầu tháng Năm. Đây là thông tin mang đến sự hào hứng cho rất nhiều người vốn đang thiếu món ăn tinh thần vì đại dịch Covid-19, bởi có hàng loạt lý do cho thấy phần còn lại Bundesliga 2019/20 là cực kỳ đáng xem.

  • Leverkusen và bi kịch Michael Ballack Leverkusen và bi kịch Michael Ballack

    “Vua về nhì Michael Ballack” là khái niệm đã được mọi người nhắc đi nhắc lại quá nhiều. Trong phạm vi trang viết này, chỉ xin giới hạn phạm vi xui xẻo của Ballack với Leverkusen nói riêng. Dù chỉ là phạm vi hẹp lại hẳn như vậy (bỏ qua những vận xui của anh ở Bayern, Chelsea và ĐT Đức), vẫn thấy có quá nhiều bi kịch với “số 13” này.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x