Kovac, nạn nhân của 'trò chơi vương quyền'

Cẩm Chi
10:06 ngày 01-05-2019
Chuyện thật như đùa đang xảy ra tại Bayern Munich. HLV Niko Kovac có thể ra đi ngay sau khi mùa giải năm nay khép lại, bất chấp thành tích và danh hiệu ông đạt được. Nguyên nhân sâu xa nằm ở cuộc chiến quyền lực trong Bayern, nơi Kovac là nạn nhân của cuộc thanh trừng nội bộ.
Kovac, nạn nhân của 'trò chơi vương quyền'
Bayern đã không thể tận dụng trận thua của Dortmund để tạo khoảng cách an toàn trên cuộc đua giành đĩa bạc Bundesliga. Chơi trên sân đội áp chót BXH Nuernberg, Bayern chỉ có được 1 điểm trong thế bị dẫn trước. Ngay lập tức, GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge gây áp lực lên HLV Kovac bằng việc công khai ý định đưa Xabi Alonso về làm HLV trưởng Bayern mùa tới.

Trong mắt Rummenigge, không phải Kovac mà chính Alonso - một người cũ từng khoác áo Hùm xám - mới là người thích hợp nhất để ngồi vào ghế thuyền trưởng của Bayern. Rummenigge từng khen ngợi Alonso là lựa chọn lý tưởng, một tiền vệ thông minh nhất, có tư duy chiến thuật sắc bén nhất mà ông từng thấy.  Rummenigge sẵn sàng đưa Alonso về làm HLV trưởng Bayern bằng mọi giá, ngay cả khi có phải hất cẳng Kovac chỉ sau 1 năm nắm quyền.

Alonso vừa nhận chứng chỉ hành nghề HLV bằng B của UEFA, và nằm trong danh sách những ứng viên tiếp quản đội U19 Real Madrid mùa tới. Tham vọng của Rummenigge hoàn toàn có thể đưa Alonso trở lại Đức sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên điều này rất khó xảy ra, bởi Alonso hoàn toàn chưa có kinh nghiệm huấn luyện bóng đá đỉnh cao, nhất là với một CLB lớn như Bayern. Trên thực tế, Alonso chỉ là công cụ để Rummenigge công kích Kovac, người mà ông vốn không ưa gì.

Trái ngược với Rummenigge, chủ tịch Uli Hoeness lại luôn bảo vệ HLV người Croatia. Trong khi Rummenigge gay gắt chỉ trích Kovac vì để Bayern bị loại khỏi Champions League, Hoeness vẫn tự tin đội nhà có thể vô địch cả Bundesliga lẫn Cúp Quốc gia Đức. Theo đánh giá của Hoeness, Kovac không phải người chịu hoàn toàn trách nhiệm trước mỗi thất bại của Bayern, khi đội hình hiện tại của Bayern không có những cầu thủ xuất chúng nhất.


Để đối phó với tình hình này, Bayern đã bạo chi đưa về Benjamin Pavard và Lucas Hernandez, 2 hậu vệ đã vô địch thế giới cùng ĐT Pháp. Nhiều khả năng Bayern sẽ lại tích cực mua sắm để tăng cường hàng công trong mùa hè năm nay sau khi chia tay bộ đôi Robben - Ribery. Hoeness tin tưởng vào tài năng của Kovac, và vị HLV trẻ tuổi cần được trao cơ hội nhiều hơn thay vì gấp rút tìm một HLV khác về thay thế. Đó chính là nguyên nhân khiến Rummenigge và Hoeness có những bất đồng sâu sắc về vị trí của Kovac.

Rummenigge chưa bao giờ đánh giá cao những thành quả Kovac đạt được cùng Bayern. Hồi đầu tháng 4, sau khi Bayern vùi dập Dortmund với tỷ số 5-0, Rummenigge khăng khăng tuyên bố không có ai chắc chắn trụ lại Bayern cả, và những người không thể đương đầu với áp lực nên rời khỏi CLB. 

Đáp lại lời công kích từ Rummenigge, Kovac bóng gió ám chỉ cấp trên: “Nếu tôi thắng, chưa chắc mọi điều tôi làm đã đúng, nhưng nếu thua thì chắc chắn tôi hoàn toàn sai”. Hoeness ngay sau đó lên tiếng, khẳng định Kovac vẫn đang làm tốt công việc ở đấu trường quốc nội dù phải chịu sức ép rất lớn.

Về phần Kovac, ông cũng ý thức rất rõ được tình cảnh hiện tại của bản thân như chỉ mành treo chuông. Với một HLV, không gì nghiệt ngã hơn chiếc ghế không được đảm bảo dù CLB đang tràn đầy cơ hội giành cú đúp danh hiệu. Ngay cả khi cùng Bayern nâng cao đĩa bạc Bundesliga, Kovac vẫn có thể sẽ phải ra đi nếu Rummenigge là người giành chiến thắng trong cuộc chiến quyền lực ở Munich.

Nguồn cơn xung đột
Mâu thuẫn giữa Kovac và Rummenigge xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên. Trong mùa hè 2018, Kovac không được duyệt chi dù chỉ một xu để mua cầu thủ. Tân binh duy nhất của họ là Leon Goretzka, đầu quân từ Schalke 04 theo dạng chuyển nhượng tự do.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x