Julian Nagelsmann: 'Không tồn tại trận đấu hoàn hảo'
- Bundesliga.com: Năm 2011, khi còn là HLV trẻ ở Hoffenheim, anh có nghĩ tới ngày mình được thi thố ở Champions League?
- Julian Nagelsmann: Khi đó tôi cũng đã bắt đầu giành được một số thành công nhất định rồi, nên tôi nghĩ là sớm muộn gì tôi cũng sẽ dẫn dắt một đội bóng ở Bundesliga thôi. Tuy nhiên, tôi cũng không nghĩ là ngày ấy đến sớm vậy. Và những gì diễn ra sau đó thực sự là quá nhanh so với kỳ vọng của chính tôi. Thật may là tôi cũng có được một số thành công nhất định, với Hoffenheim rồi bây giờ là RB Leipzig. Nhưng nói thật là tôi không nghĩ tới Champions League ở thời điểm đó. Lúc ấy mà nghĩ thế là hơi bị lạc quan tếu.
- Sao bây giờ có nhiều HLV trẻ vậy?
- Sau những kết quả đáng thất vọng ở một số giải đấu lớn, DFB đã có những điều chỉnh trong chiến lược, và cải thiện chất lượng huấn luyện là một trong những ưu tiên của họ. Tôi là người được hưởng lợi từ sự thay đổi đó. Khi tôi trở thành một HLV của Bundesliga ở độ tuổi 28, nhiều người cảm thấy được mở mắt, và tin rằng tuổi tác không còn là rào cản nữa. Một yếu tố quan trọng khác là thị trường bây giờ mở hơn so với trước. Nếu có đủ khả năng, anh có thể tự tin tìm kiếm các cơ hội.
- Để trở thành một HLV bóng đá có khó lắm không?
- Cơ bản thì cũng không khó lắm, nhưng anh phải đầu tư rất nhiều thời gian cho nó. Hồi trước tôi phải chạy đi chạy lại rất nhiều, cứ tới chiều Chủ nhật là ra khỏi nhà và tới tối thứ Tư mới trở về. Do tôi còn trẻ nên vẫn quen chuyện trường lớp, nhưng với những người 20 năm không đi học mà phải ngồi lỳ sáu tiếng mỗi ngày thì cũng chẳng dễ dàng gì. Còn nội dung các bài học thì cũng không có gì phức tạp, vì mục đích của chúng là tạo ra một kết cấu để các học viên có thể nhớ được những điều quan trọng.
- Trong hệ thống của anh, luôn có rất nhiều cầu thủ hoạt động ở trung lộ. Phải chăng câu nói cũ “cần phải kéo giãn mặt sân” nay đã lỗi thời?
- Tôi không thực sự đồng tình với câu nói đó, bởi vì để có thể theo đuổi phong cách chơi bóng chủ động mà tôi hướng tới, các cầu thủ cần phải gần nhau tương đối. Tuy nhiên, cũng có những lúc tôi yêu cầu các cầu thủ chạy cánh phải dạt rộng hơn nữa. Về cơ bản mấu chốt ở đây là khi tấn công ta cần phải chiếm được một vị trí đủ thoải mái để đồng đội có thể chuyền bóng tới, nhưng cũng phải đủ gần đối phương để có thể gegenpressing ngay khi mất bóng.
Nếu theo trường phái bóng đá Hà Lan cực đoan thì bạn sẽ thấy vấn đề là các cầu thủ chạy cánh hoặc không ở vị trí đủ thoáng để nhận bóng, hoặc là ở quá xa khiến trái bóng mất nhiều thời gian để tìm đến và trong lúc đó đối phương có thể ổn định được đội hình. Một nguy cơ khác là bạn ở quá xa và không thể bắt đầu gây sức ép khi mất bóng. Thế nên tôi luôn muốn đội bóng của mình co hẹp mặt sân và tạo ra các tình huống vượt trội về quân số ở những khu vực gần khung thành.
- Juergen Klopp và Ralf Rangnick đã cách mạng bóng đá Đức tới mức độ nào?
- Họ là những người đã giới thiệu với bóng đá Đức một phong cách chưa từng thấy trước đó. Ralf bắt đầu triển khai pressing cực đoan từ khi còn làm việc ở hạng năm, trong khi Juergen thì làm điều đó ở Bundesliga với Mainz và Dortmund. Ông ấy lúc nào cũng gọi Gegenpressing chính là playmaker trong các đội bóng của mình.
Sự xuất hiện của Pep Guardiola với những ý tưởng mới cũng đã giúp đưa bóng đá lên một tầm cao mới. Về phần mình, tôi không cho rằng có một đội bóng nào đó hoàn toàn chỉ chơi chuyển trạng thái, hay pressing, hay kiểm soát bóng. Đội thành công nhất là đội giải quyết được những vấn đề trong cả bốn giai đoạn và cả các tình huống cố định nữa.
- Trận đấu hoàn hảo có tồn tại không, theo anh?
- Tôi cho là không. Nếu có, thì chúng ta sẽ không có bàn thắng nữa. Bởi vì bóng đá là trò chơi trong đó bàn thắng chủ yếu đến từ các sai lầm. Hiếm khi có chuyện một đội ghi được bàn vì họ đã làm hoàn hảo mọi việc trước một đối thủ cũng gần như hoàn hảo. Đó cũng là lý do các CĐV muốn tới sân. Tôi không cho rằng chúng ta cần một trận đấu hoàn hảo.
- Anh nghĩ mình ở gần danh hiệu đầu tiên tới mức nào rồi?
- Tới thời điểm này thì mọi chuyện đang rất tích cực. Điều quan trọng nhất ở đây là chúng tôi cần phải duy trì được sự ổn định. Còn ổn định rồi có vô địch được hay không thì cũng còn tùy, chủ yếu là tùy vào Bayern ổn định đến thế nào. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần may mắn, để có thể thắng những trận chúng tôi không xứng đáng thắng và hòa những trận chúng tôi có thể thua.
- Cám ơn anh vì cuộc trao đổi.
Nagelsmann chuẩn bị cho ra mắt thần đồng mới
Nhà cầm quân trẻ tuổi Nagelsmann đã chứng minh rằng, tuổi tác không thể là một rào cản với nghề HLV! Và ông cũng có quan điểm như thế về các cầu thủ. Vậy nên, vị chiến lượ gia 33 tuổi này đã có kế hoạch cho ra mắt thần đồng Sidney Raebiger (ảnh) bằng cách đưa cầu thủ vẫn chưa được 16 tuổi này lên tập với đội Một. Vào ngày 17/4 tới đây, khi Raebiger tròn 16 tuổi, anh sẽ có thể bắt đầu thi đấu ở Bundesliga.
205 - Từ khi bắt đầu với Hoffenheim vào 2/2016, Nagelsmann đã có tổng cộng 205 trận làm HLV chuyên nghiệp, trong đó có 96 trận thắng, 61 trận hòa và 48 trận thua. Các đội của ông ghi được 406 bàn, để lọt lưới 273.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn