U19 & SỰ CHUYỂN GIAO HOÀN HẢO
2014 là năm mang đến những cảm xúc đặc biệt về bóng đá trẻ. ĐT U19 Việt Nam trình làng với thứ bóng đá lãng mạn cùng lứa cầu thủ trẻ tài năng. Một năm sau khi những Công Phượng, Tuấn Anh được chuyển lên khoác tấm áo lớn hơn thì người ta tự hỏi, U19 Việt Nam sẽ trình diễn một diện mạo như thế nào? Hỏi thế là bởi, những cầu thủ U19 của năm 2015 được đào tạo, tập huấn và tổ chức theo một phong cách khác hẳn với lứa cầu thủ của năm 2014.

Đáng mừng là với một phong cách chơi bóng khác ấy, U19 Việt Nam của năm 2015 vẫn có thể tạo ra dấu ấn về chuyên môn. Đội không chơi thứ bóng đá đan lát, hào nhoáng nhưng bằng sự tổ chức tốt, tư duy chơi bóng hiện đại, thể hình và thể lực sung mãn, lứa cầu thủ được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành ngôi á quân U19 ĐNÁ. Tại vòng loại U19 châu Á, họ còn có thành tích thuyết phục hơn với ngôi đầu bảng G, qua đó sở hữu tấm vé đến VCK.
U19 Việt Nam đã cho thấy họ có thể gánh vác được sứ mệnh mà nền bóng đá giao phó sau sự thăng hoa của lứa Công Phượng, Tuấn Anh... Trong khi đó, U16 Việt Nam cũng cho thấy tiềm năng nổi trội sau khi giành vé đến VCK châu lục nhờ ngôi nhì bảng B ở vòng loại. Đặc biệt, đội U14 nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U14 Thái Lan để giành chức vô địch ĐNÁ đã cho thấy sự hợp lý của chiến lược tạo nguồn nhân lực cho bóng đá nữ nước nhà. Hiện tại, các đội tuyển trẻ của nữ đang được tập huấn dài hạn ở VFF nhằm thực hiện những dự án mục tiêu trong tương lai.
U23 VIỆT NAM GIẢI HẠN
Trước năm 2015, U23 Việt Nam có đến 6 năm khát danh hiệu. Nói theo ngôn ngữ của các nhà kinh tế thì khủng hoảng ở cấp độ ĐT U23 đã đến đáy. Và cơn khát thành tích của U23 Việt Nam đã được giải hạn trong một năm có rất nhiều cảm xúc. Đầu tiên là thành công tại vòng loại U23 châu Á với một cuộc chuyển giao về thế hệ cầu thủ. U23 Việt Nam đã thi đấu hiệu quả bằng một đấu pháp hiện đại, có sự kết hợp hài hòa giữa các cầu thủ HA.GL và những đồng đội đến từ lò đào tạo khác.

Tại SEA Games 28, U23 Việt Nam tiếp tục trình diễn một lối chơi tương đối thuyết phục. Mặc dù trước giải đấu, một loạt trụ cột bị chấn thương không thể thi đấu nhưng U23 Việt Nam vẫn thể hiện được lối chơi hiệu quả, máu lửa. Đặc biệt, Công Phượng đã cho thấy sự trưởng thành ở sân chơi lớn khi đã hòa nhập tốt với triết lý bóng đá của ông Miura. Thậm chí, giới chuyên môn còn cho rằng, chính nhà cầm quân người Nhật đã làm mới Công Phượng trong cách dụng nhân đặc biệt của mình tại SEA Games vừa qua.
Đáng tiếc là U23 Việt Nam đã không thể có mặt tại trận chung kết sau trận thua kém may mắn trước Myanmar. Thế nhưng, với việc chấm dứt cơn khát danh hiệu sau 6 năm chờ đợi cùng việc một dàn cầu thủ tài năng, dạn dày kinh nghiệm trận mạc, bóng đá Việt Nam có thể hy vọng vào thành công ở chặng đường sắp tới. VCK U23 châu Á, SEA Games 29 chính là cái đích mà U23 Việt Nam có thể hướng tới.
Thành tích của các ĐT trẻ trong năm 2015 U23 Việt Nam: Nhì bảng I (thắng 2, thua 1, 6 điểm, hệ số 9/3), giành vé đến VCK U23 châu Á tại Qatar vào tháng 1/2016; HCĐ SEA Games 28 U19 Việt Nam: Đứng đầu bảng G (thắng 4 trận, 12 điểm, hệ số 11/2), giành vé đến VCK châu Á 2016 tại Bahrain vào tháng 10/2016; HCB U19 ĐNÁ 2015 U16 Việt Nam: Đứng nhì bảng B (thắng 2 trận, thua 1 trận, 6 điểm, hệ số 17/2), giành vé đến VCK U16 châu Á tại Ấn Độ vào tháng 9/2016. U14 nữ Việt Nam: Vô địch giải U14 nữ châu Á – khu vực Đông Nam Á |