U23 Việt Nam kỳ vọng vào sức mạnh tập thể

HỒNG QUẢNG
09:11 ngày 20-10-2021
U23 Việt Nam hướng đến vòng loại U23 châu Á 2022 với mục tiêu giành vé dự VCK. So với 2 kỳ liên tiếp vừa qua, đội quân của ông Park Hang Seo dường như thiếu đi những cá nhân có thể khiến cầu trường phải bùng nổ. Nhưng sức mạnh tập thể là điểm tựa được kỳ vọng sẽ chắp cánh cho U23 Việt Nam bay lên.
U23 Việt Nam kỳ vọng vào sức mạnh tập thể

Không nhiều gương mặt nổi danh 

Trong thành tích lịch sử á quân ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã làm ngất ngây NHM không chỉ về thành tích mà còn mãn nhãn với màn trình diễn của nhiều cá nhân nổi bật. Những Quang Hải, Xuân Trường, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Công Phượng… đã tạo nên một móc son chói lọi cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.  

Những “siêu phẩm” cá nhân của Công Phượng, Văn Đức, Quang Hải… hay những cú đổ người đẩy bóng của thủ môn Tiến Dũng chuẩn xác đã hằn sâu trong ký ức khán giả. Hai năm sau, rất nhiều cầu thủ trong “chiến tích á quân” ấy tiếp tục có mặt trong đội hình U23 Việt Nam để tạo nên những chiến thắng tưng bừng ở vòng loại U23  châu Á 2020 trước U23 Indonesia, và đặc biệt là U23 Thái Lan. Tuy bị loại ngay ở vòng bảng của VCK nhưng cũng khó đòi hỏi những Đức Chinh, Thành Chung, Tấn Tài… có thể làm tốt hơn khi trước đó không lâu, họ đã “vắt sức” để giải cơn khát vàng SEA Games của bóng đá Việt Nam sau 60 năm chờ đợi. 

Tiếp bước lớp đàn anh đi trước, U23 Việt Nam hướng đến vòng loại với mục tiêu giành vé dự VCK U23 châu Á 2022. So với những Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng… những cầu thủ của lứa U23 Việt Nam hiện tại không có điều kiện để thi đấu quốc tế nhiều. Nên nhớ, thi đấu là yếu tố then chốt để các cầu thủ phát triển tài năng, qua đó, giúp cho BHL có thể đánh giá một cách chính xác nhất về năng lực. Một trong những nguyên nhân là dịch bệnh Covid-19 bủa vây nên giao thương bóng đá quốc tế bị ngừng trệ. U23 Việt Nam chỉ được hội quân ở trong nước theo từng đợt và mới nhất, họ mới được “thử lửa” bằng 2 trận giao hữu quốc tế với U23 Tajikistan (hòa 1-1) và  U23 Kyrgyzstan (thắng (3-0).

U23 Việt Nam (trái) là một tập thể đoàn kết và nhuần nhuyễn - Ảnh: Đức Cường

Sức mạnh tập thể 

Không có nhiều dịp để phô diễn tài năng nhưng cũng phải thừa nhận, các học trò hiện tại của ông Park Hang Seo ít để lại tiếng tăm, không thực sự nổi danh trong các giải trẻ quốc tế trước khi được gọi vào U22 (23) Quốc gia. Những cầu thủ như Văn Xuân, Hai Long, Hoàng Anh… mới chỉ ghi dấu ấn ở tầm CLB. Ngay cả cầu thủ vừa ghi 2 bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trước U23 Kyrgyzstan là Văn Đạt cũng không phải là “ngôi sao trẻ” đã để lại nhiều ấn tượng trước đó. Vì thế, vòng loại U23 châu Á 2022 là thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho lứa cầu thủ ít được thử thách này giới thiệu bản thân trước  giới mộ điệu cũng như các nhà chuyên môn.

Không có những ngôi sao được kỳ vọng sẽ tạo nên sự đột phá cá nhân như kiểu Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng… các giải vừa qua, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ để lại dấu ấn bằng một lối chơi tập thể gắn kết, nhuần nhuyễn. Khó khăn vì dịch bệnh nên không thể thi đấu giao hữu quốc tế (ngoại trừ 2 trận gần đây) nhưng các cầu thủ hiện tại cũng được tạo điều kiện tối đa bằng những đợt tập trong trong nước trong gần 2 năm vừa qua. Đó là cơ hội cho họ tìm tòi, học hỏi và hiểu lẫn nhau, qua đó, có thể tạo nên một cỗ máy hoạt động nhuần nhuyễn. Rõ ràng, việc có đến gần 2 năm tập luyện cùng nhau là quãng thời gian vừa đủ để có thể giúp HLV Park Hang Seo đưa các cầu thủ vào một guồng quay kết dính, có thể tạo nên một lối chơi gắn kết. Không có cá nhân xuất sắc nhưng nếu phát huy được sức mạnh tập thể, U23 Việt Nam sẽ không khó để hiện thực hóa mục tiêu ban đầu là giành vé dự VCK U23 châu Á 2022.  

Hôm nay, U23 Việt Nam gút danh sách
Do những ngày trước, Hai Long và Văn Toản đồng loạt dính chấn thương nên HLV Park Hang Seo đã lùi lại thời gian gút danh sách tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Ngày hôm qua, ông Park đã nhận được báo cáo về kết quả chấn thương của 2 cầu thủ nói trên và khá an tâm khi họ không gặp vấn đề nặng về sức khoẻ  nên vẫn có thể tham dự giải đấu tới đây. 

Trong buổi tập tối qua, HLV Park Hang Seo tiếp tục cho các cầu thủ thi triển các bài tập đối kháng để đánh giá lần cuối về chất lượng cầu thủ. Theo kế hoạch, ngày hôm nay, ông thầy người Hàn Quốc sẽ gút danh sách từ 26 xuống 23 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Như vậy, Văn Toản, Xuân Hoàng và Văn Chuẩn là những cầu thủ đầu tiên chắc suất có tên trong danh sách dự vòng loại U23 châu Á 2022. Hiện nay, Văn Chuẩn đang có nhiều tiến bộ và thể hiện được bản lĩnh, tâm lý thi đấu tốt nên sẽ là sự thách thức cho vị trí số 1 của Văn Toản.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x