Với sự thay đổi từ Champions League, các giải VĐQG châu Âu cũng trở nên hấp dẫn hơn nhưng cũng ngày càng dễ đoán.
Bayern Munich vô địch Bundesliga 13 lần/19 mùa bóng gần đây. Trước đó (tính từ khi Bundesliga được thành lập năm 1963), Bayern cũng “chỉ” vô địch 13 lần, trong... 35 năm. Rõ ràng là có khác biệt. Nhưng trước tiên, xin được giải thích vì sao lại ngắt dòng trôi lịch sử để có cái con số lẻ “19 mùa bóng gần đây”.
Đấy là tính từ sau mùa bóng 1997/98. Kể từ mùa ấy, UEFA mở rộng quy mô của “con bò sữa” Champions League, cho cả đội á quân ở các giải VĐQG lớn vào dự Champions League. Trước đó, Cúp C1/Champions League thật sự là giải “vô địch của các nhà vô địch”, theo đúng nghĩa đen: chỉ có các đội VĐQG được dự giải. Ngoại lệ duy nhất: chính đội ĐKVĐ của Cúp C1/Champions League dĩ nhiên cũng có một vé.
Trong “thời kỳ sau”, Bayern vô địch Champions League 2 lần. Trước đó, Bayern có 3 Cúp C1, ngoài ra còn vô địch cả Cúp C2 và Cúp UEFA. Không thể cho rằng Bayern trong “thời kỳ trước”, tức Bayern của những Beckenbauer, Mueller, Maier, Breitner, Rummenigge... yếu hơn Bayern từ năm 1999 trở lại đây. Nhưng nếu nhìn vào các tỷ lệ vô địch 13 lần/35 năm với 13 lần/19 năm, có thể khẳng định: với riêng Bayern, vô địch Bundesliga bây giờ dễ hơn ngày xưa.
Một thời, Moenchengladbach đối đầu ngang ngửa, được xem là kỳ phùng địch thủ của Bayern trên sân cỏ Đức. Sau đó, tuy không có hẳn cả giai đoạn dài thách thức Bayern, nhưng Hamburg, Werder Bremen, Dortmund đều đã có lúc so kè với Bayern, trong những mùa bóng liên tiếp. Vì sao cảnh ấy nay không còn nữa? Vì bây giờ, người ta không nhất thiết phải tranh ngôi vô địch Bundesliga để lọt vào Champions League.
Leverkusen hoặc Schalke đều chưa bao giờ lên ngôi vô địch Bundesliga, nhưng đấy vẫn là những cái tên quen thuộc khi ta nhìn lại vòng bảng Champions League hơn chục năm qua. Họ tham dự cũng chỉ để “góp mặt”. Quan trọng là sẽ được chia rất nhiều tiền từ quỹ bản quyền truyền hình của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới tầm CLB.
Ngày xưa, đại diện của các nước lớn mà đã lọt vào Cúp C1 thì hẳn nhiên sẽ có hy vọng đoạt luôn danh hiệu vô địch châu Âu, bởi Cúp C1 không có nhiều đội như bây giờ. Ngày xưa, được dự Cúp C1 là điều cực khó - đôi khi còn khó hơn cả việc... đoạt cúp! Cho nên, cứ phải dốc sức quyết chiến ở giải VĐQG để lấy vé dự Cúp C1.
Hãy xem Barcelona. Mãi đến năm 1992, CLB nổi tiếng này mới lần đầu có vinh dự nâng Cúp C1. Nguyên nhân lớn nhất: họ chỉ vô địch La Liga (và được dự Cúp C1) vỏn vẹn 2 lần trong suốt giai đoạn 1961-1990.
Sau khi phát vé cho đội á quân ở các giải VĐQG lớn vào Champions League, UEFA lại tiếp tục điều chỉnh, đến đội số 4 ở các nước lớn cũng có cửa dự Champions League. Bundesliga có 18 đội. Trừ đi các đội quá yếu vốn chỉ lo trụ hạng thì còn khoảng hơn chục đội tranh suất dự các cúp châu Âu với “tỷ lệ chọi” chỉ là 1/2. Quá dễ. Thế là việc tranh suất vào Champions League trở thành cuộc đua hấp dẫn nhất, quan trọng nhất ở Bundesliga. Bayern cứ việc đếm ngôi vô địch - đâu ai quan tâm!
Sẽ có thắc mắc: chẳng lẽ người ta cố tình... không tranh ngôi vô địch? Tất nhiên không phải như vậy. Nhưng, chọn mục tiêu “vô địch” hay “vào Top 4” là hai điều khác hẳn nhau. Phải có những kế hoạch lớn tương ứng - từ việc mua sắm lực lượng đến chọn chiến thuật phù hợp. Trong nhiều trường hợp, khâu chọn mục tiêu và quá trình chuẩn bị quyết định đến 70% sự thành bại.
Cuối cùng, Bundesliga cũng chỉ là một trường hợp tiêu biểu. Nếu xem việc ganh đua ở Premier League là chỉ để chiếm ngôi vô địch, sẽ chẳng ai nói Juergen Klopp của Liverpool hoặc Mauricio Pochettino của Tottenham là những HLV giỏi. Arsenal chắc cũng đã sa thải Arsene Wenger từ nhiều năm trước.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Real đã giành 3 chức vô địch Champions League trong 4 năm. Sự thành công của Los Blancos đã để lại cho M.U những bài học quý giá, đó là đầu tư song hành với nỗ lực và chờ đợị.
Siêu sao Lionel Messi của Barcelona dù ghi tới 11 bàn thắng ở Champions League 2016/17 vẫn bị tờ France Football loại khỏi đội hình tiêu biểu của giải đấu.
Navas trong khung thành. Ramos, Marcelo, Carvajal ở hàng hậu vệ. Kroos, Modric, Casemiro ở hàng tiền vệ. Benzema, Ronaldo trên hàng tiền đạo. Có đến 9/11 cầu thủ đá chính ở trận chung kết Champions League 2015/16 được Real Madrid dùng lại trong đội hình xuất phát ở trận chung kết năm nay.
Trước khi trận chung kết 2016/17 Champions League 2016/17 diễn ra, rất nhiều người đã chờ đợi hàng thủ bê tông của Juventus sẽ khiến hàng công trứ danh của Real Madrid gặp rắc rối. Nhưng rồi điều đó lại không xảy ra, bởi Real đã giành chiến thắng tưng bừng trong ngày tiền vệ Luka Modric của họ thi đấu vô cùng nổi bật.
Vì sao một Zinedine Zidane mới “ra ràng” lại có thể đường bệ đánh bại những đại cao thủ lớn nhất giang hồ? Bởi vì gã HLV lãng mạn đến từ Pháp quốc đã nhìn ra chỗ tinh yếu của “vô chiêu”.
Khi Casemiro nâng tỷ số lên 2-1 tại Cardiff, có lẽ các Madridista đang chuẩn bị tôn vinh một người hùng mới. Nhưng rốt cuộc, ngôi sao sáng nhất của họ vẫn là cái tên quen thuộc Cristiano Ronaldo, người đã lần thứ hai đánh bại Gianluigi Buffon và xây cho mình một chỗ đứng vững chắc trong lịch sử.
5 thất bại liên tiếp ở chung kết Champions League là trải nghiệm vô cùng cay đắng. Juventus giống như một cậu học trò thông minh, nhưng luôn tối dạ đúng vào kỳ thi quan trọng nhất.
Theo HLV Giampiero Ventura của ĐT Italia, Juventus có quyền tự hào về những gì họ đã làm được ở mùa giải 2016/17, bao gồm cả thất bại trong trận chung kết Champions League vừa qua.
Là đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Champions League, Real Madrid đương nhiên không thể ăn mừng chức vô địch châu Âu một cách bình thường được.
Leverkusen đã thẳng tiến vào trận chung kết Europa League 2023/24. Họ vượt qua đối thủ Roma với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận ở vòng bán kết. Đáng nói, thầy trò HLV Xabi Alonso vẫn tiếp tục nối dài kỷ lục bất bại.
Để có thể bám đuổi cuộc đua vô địch V.League, Hà Nội FC phải cố gắng thắng mọi đối thủ. Trong đó có Thể Công Viettel. Nhưng, mong muốn cháy bỏng đã không thành hiện thực. Cay đắng hơn, họ lại còn thua!
Sau khi Real Madrid vào chung kết Champions League, Vinicius và Jude Bellingham đang chiếm lợi thế trong cuộc đua Quả bóng vàng. Harry Kane và Kylian Mbappe bất lợi vì bị loại ở bán kết. Nhưng họ vẫn còn EURO 2024 sẽ diễn ra trên đất Đức hè này để lội ngược dòng.
Soi kèo - Dù đang ở giai đoạn cuối mùa nhưng cuộc chạm trán giữa Paderborn vs Hamburg đêm nay ở giải hạng hai Đức sẽ không có nhiều phạt góc trong 45 phút đầu.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn