Lại đến... thời của Zidane?

Từ 06:22 ngày 26-02-2020
Đâu là cách tốt nhất để quản lý một ngôi sao lớn trong đội bóng? Có một điều không thể chắc chắn hơn: bạn không bao giờ thất bại trong lĩnh vực này, nếu trong tay bạn... không có ngôi sao.

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League 2019/20

Tất nhiên, chẳng ai điên rồ đến mức kết luận thô thiển rằng, Real Madrid mà không có ngôi sao Eden Hazard thì... càng tốt. Vấn đề nằm ở chỗ khác: biết đâu việc mất Hazard lại là chi tiết mang hơi hướng định mệnh, có thể kết nối với toàn bộ thành công trong sự nghiệp huấn luyện của Zinedine Zidane.

Không ai không biết: Zidane vô địch Champions League 3 lần liên tiếp chỉ trong 2 mùa rưỡi cầm quân. Nhưng ông không bao giờ là Juergen Klopp, Pep Guardiola hay Jose Mourinho. Ít ai nói được điều gì về quan điểm hoặc triết lý bóng đá của Zidane, qua cách chơi của Real. Ông cũng không hề là Claudio Ranieri, Antonio Conte hay Max Allegri - các chiến thuật gia xuất sắc có thể gây ấn tượng ngay trong một thời điểm cụ thể, bằng cách “đọc” trận đấu và điều chỉnh chiến thuật như một trò chơi đơn giản. Thiên hạ thậm chí hoài nghi năng lực: Zidane giỏi huấn luyện, hay ông thành công nhờ “được” huấn luyện Real?

Vế sau mà đúng, đã không có chuyện Real phải thay HLV 26 lần chỉ trong 30 năm nay, nhiều người ra đi theo hình thức bị sa thải. Nếu là vế đầu, giới phân tích đành tạm thống nhất một điều mơ hồ: Zidane thành công ở Real bởi ông biết cách cai quản các ngôi sao lớn trong đội bóng!

Ở cột mốc chuyển giao thiên niên kỷ, Real cũng từng có HLV Vicente Del Bosque, chẳng biết... từ đâu ra. Chẳng ai bàn về bài bản chiến thuật hay quan điểm chuyên môn của Del Bosque. Chỉ thấy ông cười, cứ như chỉ lo “tán dóc” với những người xung quanh trên ghế chỉ đạo. Trong sân đã có Roberto Carlos, Raul Gonzalez, Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, ngay cả Fernando Hierro khi ấy dù chỉ là hậu vệ cũng đã sở hữu kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho ĐT Tây Ban Nha. Các tượng đài ấy mà đã chơi bóng với nhau, đâu cần phải ai huấn luyện. Trong 4 năm dưới thời Del Bosque, Real vô địch Champions League 2 lần, vô địch La Liga 2 lần.

Del Bosque và Zidane chính là hai HLV thành công nhất ở Real, trong kỷ nguyên hiện đại. Đấy cũng là hai trong vài HLV thành công nhất trong toàn bộ lịch sử Cúp C1/Champions League. Người ta tranh luận: Del Bosque thành công nhờ biết cách cai quản ngôi sao ở Real? Nói ngược lại, nghe hấp dẫn hơn: thành công vì ông... chẳng cai quản ai. Không cần làm gì đôi khi chính là cách làm hay nhất.

Zidane có bối rối vì mất Hazard ngay trước những trận đấu lớn (sau Man City là Barcelona, ở La Liga)? Có khi ngược lại: ông đã bớt được một việc cần làm, nếu như việc quan trọng nhất của ông là đả thông tư tưởng cho các ngôi sao Real trong những thời điểm quan trọng.

XEM THÊM

Chelsea bị đối phương xem thường trước trận gặp Bayern ở Champions League

Sterling bất ngờ tâng bốc Real trong lúc Man City gặp hạn

Lampard giành chiến thắng lịch sử

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x