Chân dung ĐT Đức ở World Cup 2022

Quang Minh
Từ 15:42 ngày 14-11-2022
Là đội bóng giàu truyền thống thứ hai trong lịch sử World Cup và đang sở hữu dàn cầu thủ rất chất lượng, ĐT Đức bước vào ngày hội bóng đá tại Qatar với tham vọng giành chức vô địch để cân bằng thành tích 5 lần đăng quang của ĐT Brazil.

THÀNH TÍCH VÒNG LOẠI

Tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, ĐT Đức nằm ở bảng J cùng Bắc Macedonia, Romania, Armenia, Iceland và Liechtenstein. Đây đều là những cái tên rất yếu khi đặt lên bàn cân so sánh, vì thế không quá bất ngờ khi ĐT Đức dễ dàng có được tấm vé thông hành tới Qatar từ rất sớm. Đội bóng của HLV Hansi Flick kết thúc chiến dịch vòng loại với 9 chiến thắng, chỉ nhận 1 thất bại, hàng công ghi tới 36 bàn và hàng thủ chỉ để lọt lưới 4 bàn.

THÀNH TÍCH WORLD CUP QUÁ KHỨ

ĐT Đức đang là đội bóng giàu truyền thống thứ 2 trong lịch sử World Cup với 4 chức vô địch (1954, 1974, 1990 và 2014). Ngoài ra, Die Mannschaft là đội bóng có số lần giành danh hiệu Á quân nhiều nhất (1966, 1982, 1986, 2002) cũng như số lần giành vị trí thứ 3 nhiều nhất (1934, 1970, 2006, 2010).

Xuyên suốt lịch sử, ĐT Đức là đội bóng có số lần cán đích trong Top 4 nhiều nhất với 13 lần trong tổng số 19 lần góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tính đến trước khi World Cup 2022 khởi tranh tại Qatar.

ĐỐI ĐẦU CÁC ĐỘI CÙNG BẢNG

Tại World Cup 2022, Đức nằm ở bảng E cùng với Tây Ban Nha, Costa Rica và Nhật Bản.  Dưới đây là kết quả đối đầu của Đức với các đối thủ trong quá khứ.

vs Tây Ban Nha: 25 lần, trong đó Đức thắng 9 trận, hòa 8 và để thua 8 trận

vs Costa Rica: 1 lần tại World Cup 2006 thắng 4-2

vs Nhật Bản: 2 lần, trong đó Đức thắng 1 trận, hòa 1 trận

HLV: HANSI FLICK

Kết thúc kỳ EURO 2020 đầy thất vọng, HLV Joachim Loew quyết định chia tay ĐT Đức để nhường chỗ cho Hansi Flick kể từ ngày 1/8/2021. Hơn một năm gắn bó với Die Mannschaft, chiến lược gia 57 tuổi đã thay đổi hoàn toàn cỗ xe tăng Đức dù vẫn dựa nhiều vào bộ khung mà người tiền nhiệm để lại.

Dưới sự dẫn dắt của Flick, ĐT Đức xuất sắc giành tấm vé dự World Cup lần thứ 20 trong lịch sử. 15 trận ông cầm quân, đội bóng có 9 chiến thắng, 5 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại, hàng công ghi tới 35 bàn trong khi hàng thủ để lọt lưới vỏn vẹn 12 bàn.

NGÔI SAO: JOSHUA KIMMICH

Kimmich trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Stuttgart trước khi chuyển tới Bayern Munich. Cầu thủ sinh năm 1995 được HLV Pep Guardiola nâng tầm thành một trong những ngôi sao thi đấu đa năng nhất câu lạc bộ xứ Bavaria khi chơi ở nhiều vị trí khác nhau như hậu vệ phải, trung vệ, tiền vệ trung tâm và cả tiền vệ phòng ngự.

Ở thời điểm hiện tại, Kimmich đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa của nhà đương kim vô địch nước Đức và trở thành một mắt xích quan trọng trong việc chuyển đổi từ trạng thái phòng ngự sang tấn công. Trên phương diện ĐTQG, Kimmich có số lần khoác áo ĐT Đức chỉ sau hai người đàn anh Thomas Mueller và Manuel Neuer, là mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Flick.

SAO MAI: JAMAL MUSIALA 

Musiala sinh ra tại Stuttgart, nhưng gia đình đã chuyển đến Anh từ khi anh lên 9. Musiala từng khoác áo ĐT Anh ở cấp độ trẻ, ra mắt đội U15 Anh khi mới 13 tuổi. Ngoài ra, cầu thủ 19 tuổi cũng từng thi đấu cho các đội U16 Anh và U17 Anh. Cũng trong giai đoạn đó, Musiala từng được triệu tập vào ĐT U16 của Đức. Năm 2018, anh thậm chí còn ra sân trong màu áo U16 Đức trong trận gặp U16 Bỉ.

Mùa hè năm 2019, Musiala quyết định rời lò đào tạo trẻ của Chelsea để chuyển sang khoác áo Bayern Munich và nhanh chóng tạo được dấu ấn ở đội dự bị. Sự trưởng thành vượt bậc này giúp Musiala được triệu tập lên đội U21 Anh tham dự vòng loại U21 châu Âu tháng 11/2021. Thời điểm đó cầu thủ này từng tuyên bố nhìn thấy tương lai của mình với đội tuyển quốc gia Anh thay vì chọn ĐT Đức hay ĐT Nigeria (quê hương cha anh).

Tuy nhiên, đến ngày 24/2/2021 Musiala quyết định chọn khoác áo ĐT Đức và được trao cơ hội hồi tháng 3/2021, có trận rat mắt ở trận gặp Iceland và ghi bàn đầu tiên cho Die Mannschaft ở trận thắng 4-0 trước Bắc Macedonia vào ngày 11/10/2021. Từ đó tới nay, cầu thủ 19 tuổi, người có thể thi đấu được cả ở cánh và ở mọi vị trí của hàng tiền vệ đã có 17 cho ĐTQG, ghi 1 bàn thắng.

DANH SÁCH ĐT ĐỨC TẠI WORLD CUP 2022

ĐỘI HÌNH TỐI ƯU

LỊCH ĐẤU VÒNG BẢNG

23/11: Đức vs Nhật Bản
27/11: Tây Ban Nha vs Đức
1/12: Costa Rica vs Đức

Tỷ lệ cược cho khả năng vô địch: 10/1 (theo Oddschecker)

Những pha ăn mừng mang tính biểu tượng của World Cup

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x