Giờ sao, Dunga?

Hồ Phương
06:03 ngày 29-06-2015
Hôm thứ Sáu (26/6), Carlos Dunga từng ví von: “Tôi nghĩ mình chắc phải có gốc gác châu Phi nên mới bị ‘đánh’ nhiều đến thế” để mô tả về sức ép mà ông phải chịu. HLV này sau đó đã xin lỗi, nhưng thất bại trước Paraguay đang đặt ông trước một cơn bão tiếp theo.
Giờ sao, Dunga?

4 năm trước, sau thất bại cũng ở tứ kết Copa America 2011, cũng trước Paraguay và cũng diễn ra trên chấm luân lưu 11m, HLV Mano Menezes đã phải từ chức, mở đường cho Felipe Scolari trở lại. 4 năm sau, Selecao một lần nữa gục ngã ở tứ kết, nhưng có vẻ như Dunga không có ý định làm điều tương tự. Sau thất bại ở Concepcion, chiến lược gia 51 tuổi tuyên bố: “Chúng ta cần khiêm tốn, làm việc nhiều hơn và tthay đổi quan niệm bóng đá ở Brazil, đừng tự coi một cầu thủ ở đẳng cấp thế giới chỉ sau 2 trận đấu”. Ông cũng chỉ coi đây là “bài học lớn” để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018.

VIDEO: Brazil 1-1 Paraguay (pen: 3-4)



Rõ ràng, Dunga không có ý định từ chức và quả thực, ông có quyền làm vậy. Vì ông không xin để được làm HLV ĐT Brazil, mà chính LĐBĐ nước này (CBF) đã tìm đến ông, sau kỳ World Cup 2014 thảm hại với Scolari. Vì trước đó, chính CBF đã lạnh lùng sa thải Dunga sau thất bại ở World Cup 2010, bất chấp trước đó ông đã giúp Brazil vô địch Copa America 2007 và Confederations Cup 2009. Và vì nhiệm kỳ thứ 2 của chiến lược gia 51 tuổi này thực tế đã mở ra đầy hứa hẹn với 11 trận đầu toàn thắng.

Dĩ nhiên, thành tích ấy đã trôi vào dĩ vãng và hiện giờ, hơn 200 triệu “huấn luyện viên” ở Brazil chỉ còn nhớ về trận thua Colombia ở vòng bảng, án treo giò 4 trận của Neymar và thất bại trên chấm luân lưu trước Paraguay. Và vì đội tuyển thất bại, người ta càng được thể chỉ trích Dunga. Cựu tiền vệ này từng bị coi là cầu thủ “phản Brazil” nhất, với lối đá xù xì, không khoan nhượng và chẳng hề tinh tế. Dưới bàn tay của ông, Selecao cũng là đội bóng “phản Brazil” nhất, với cách tiếp cận thận trọng và thiên về phòng ngự.


Không thể phủ nhận, Dunga đã đem lại sự ổn định cho Brazil. Tuy nhiên, cũng có những điều mà chiến lược gia 51 tuổi chưa giải quyết được. Đó là giảm bớt sự phụ thuộc vào Neymar, tận dụng những tên tuổi cũ như Kaka hay tìm ra các nhân tố mới cho ĐTQG. Những vấn đề ấy chưa được bộc lộ ở các trận giao hữu, nhưng lại hiện rõ trên đất Chile, đặc biệt là sau khi Neymar lĩnh án treo giò. Để rồi ở Concepcion, trong khi người bạn thân Ramon Diaz phát huy tới cực hạn nguồn lực ít ỏi của Paraguay, thì Brazil của Dunga lộ ra bộ mặt của đội bóng không cá tính, không chiến thuật cụ thể và không cả ngôi sao.

Thất bại này rõ ràng có sự đóng góp của Dunga, người có lẽ đã quên rằng trên hành trình vô địch World Cup 1994, vây quanh ông còn có những nghệ sĩ như Leonardo, Bebeto và Romario. Giờ thì xung quanh Neymar, ngoài Robinho còn có cả một tiền vệ đang chơi ở UAE (Everton Ribeiro), và một tiền đạo thi đấu tại Trung Quốc (Diego Tardelli). Tất nhiên, cẽ chẳng ai thắc mắc về điều đó nếu Brazil chiến thắng. Nhưng vì Selecao thất bại, nếu chưa sẵn sàng “mang gốc gác châu Phi” thì Dunga nên từ chức.

Thống kê vẫn ủng hộ Dunga
Dunga vẫn đang là HLV có tỷ lệ chiến thắng cao thứ 3 trong lịch sử ĐT Brazil. Thành tích của Selecao ở nhiệm kỳ thứ 2 của ông là thắng 12, hòa 1 và thua 1, đạt tỷ lệ chiến thắng 85,7%. So sánh với các HLV có ít nhất 10 trận dẫn dắt Selecao, con số này chỉ kém 2 người là Vicente Feola (22 trận, tỷ lệ 90,91%) và Armindo Nobs Ferreira (13 trận, tỷ lệ 92,31%).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chile: 28 năm chờ đợi trận chung kết Copa America Chile: 28 năm chờ đợi trận chung kết Copa America

    Chỉ phải gặp Peru trong trận bán kết diễn ra vào sáng thứ Ba tới, Chile đang đứng trước viễn cảnh lọt vào chung kết Copa America lần đầu tiên kể từ năm 1987. Đây là thời cơ lịch sử của đội bóng xứ rượu vang để chấm dứt 99 năm không thể vô địch Nam Mỹ.

  • HLV Jorge Sampaoli: Duyên nợ với bóng đá Peru HLV Jorge Sampaoli: Duyên nợ với bóng đá Peru

    Cuộc chạm trán Peru tại bán kết Copa America 2015 tới đây (30/6) sẽ khơi dậy cho HLV Jorge Sampaoli của Chile những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Bởi, Peru chính là nền bóng đá có rất nhiều duyên nợ với vị chiến lược gia đầy cá tính này.

  • Robinho suy sụp vì không được đá luân lưu 11m Robinho suy sụp vì không được đá luân lưu 11m

    Tiền đạo Robinho vẫn chưa nuốt trôi thất bại cay đắng của Brazil dưới tay Paraguay ở trận tứ kết Copa America 2015 diễn ra sáng nay. Không chỉ buồn lòng bởi Brazil phải dừng cuộc chơi, cầu thủ này còn thất vọng vì anh không có cơ hội bước lên chấm đá luân lưu 11m.

  • Sergio Romero: Người hùng vô thừa nhận Sergio Romero: Người hùng vô thừa nhận

    Trận tứ kết giữa Argentina và Colombia tôn vinh 2 thủ môn David Ospina và Sergio Romero. Vì Argentina mạnh hơn nên Ospina phải làm việc nhiều hơn, nhưng không vì thế mà Romero không biết cách tỏa sáng.

  • Brazil bị loại, Dunga đổ lỗi cho bệnh cúm Brazil bị loại, Dunga đổ lỗi cho bệnh cúm

    HLV Carlos Dunga cho rằng lí do khiến ĐT Brazil thất bại trước ĐT Paraguay là bởi các cầu thủ của ông không có được thể lực tốt nhất do những ảnh hưởng khách quan.

  • Copa America: Lò luyện tiền đạo Copa America: Lò luyện tiền đạo

    Theo dõi trận tứ kết giữa Argentina và Colombia, người Italia lắc đầu, người Mỹ ngán ngẩm còn người xem trên toàn thế giới thì thở dài chán nản.

  • Colombia: Dấu chấm hết cho một thế hệ Colombia: Dấu chấm hết cho một thế hệ

    Colombia rời Copa America mà không để lại dấu ấn nào đáng kể. Và có thể xem đó là sự kết thúc cho một thế hệ cầu thủ tài năng với những Radamel Falcao, Camilo Zuniga, Pablo Armero, Teofilo Gutierrez và Jackson Martinez. HLV Jose Pekerman có thêm lý do để đẩy mạnh công cuộc trẻ hóa nhằm hướng tới World Cup 2018.

  • Falcao và kỳ Copa America thảm họa Falcao và kỳ Copa America thảm họa

    Mùa giải 2014/15 là mùa bóng thảm hoạ của Radamel Falcao. Cả mùa, chân sút người Colombia chỉ ghi được đúng 4 bàn sau 29 trận cho M.U. Bởi vậy, Falcao từng kỳ vọng Copa America 2015, khi anh được trở lại với ĐT Colombia, khi anh được chơi bóng bên cạnh những đồng đội hiểu anh nhất, thì đó sẽ là cú hích để anh tìm lại phong độ đỉnh cao trước kia.

  • 'Số 10' không thể tỏa sáng rực rỡ 'Số 10' không thể tỏa sáng rực rỡ

    Trận Colombia gặp Argentina là cuộc so tài giữa 2 số 10 đồng thời cũng là thủ quân 2 đội. Đáng tiếc, cả Lionel Messi lẫn James Rodriguez đều không thể tỏa sáng như thường lệ.

  • Thua Paraguay sau loạt 'đấu súng', Brazil dừng chân ở tứ kết Thua Paraguay sau loạt 'đấu súng', Brazil dừng chân ở tứ kết

    Viễn cảnh trận bán kết Copa America 2015 là màn thư hùng đỉnh cao giữa 2 ông lớn Brazil và Argentina sẽ không thành hiện thực, bởi nếu như Argentina đã có mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, thì Brazil đã mất cơ hội khi để thua Paraguay sau những loạt đá luân lưu 11m.

  • Tevez & một ngày mỹ mãn Tevez & một ngày mỹ mãn

    Định mệnh như cố tình đặt trách nhiệm đưa Argentina vào bán kết Copa America lên đôi chân của Carlos Tevez. Bởi phải đợi đến loạt sút luân lưu thứ 7, màn “đấu súng” dài nhất lịch sử Copa mới được định đoạt sau cú sút quyết đoán của El Apache!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x