Karius, thủ môn bất đắc dĩ của Newcastle

Quy Hòa
11:20 ngày 26-02-2023
Vốn chỉ là sự lựa chọn thứ yếu ở Newcastle, nhưng thủ môn Loris Karius lại đang đứng trước cơ hội được bắt chính trong trận chung kết cúp Liên đoàn Anh giữa Chích chòe và Man United vào tối nay. Đây là sự kiện vô cùng trọng đại với Karius, bởi sau trận đấu này anh không chắc còn cơ hội cống hiến cho Newcastle.
Karius, thủ môn bất đắc dĩ của Newcastle

Cờ bất ngờ đến tay Karius

Do mới phải nhận thẻ đỏ ở trận Newcastle thua Liverpool 0-2, thủ môn số 1 của Chích chòe là Nick Pope sẽ bị treo giò ở trận gặp M.U. Vẫn biết trận đấu giữa Newcastle và Liverpool thuộc khuôn khổ Premier League, song Pope vẫn bị cấm dự trận đấu tới vì án phạt được áp dụng ở tất cả các giải đấu tại Anh.

Thông thường, khi Pope ngồi ngoài thì người bắt thay cho anh sẽ là Martin Dubravka, thủ môn mới trở lại St James’ Park sau giai đoạn thi đấu cho M.U theo dạng cho mượn. 

Tuy nhiên, do đã chơi cho M.U ở cúp Liên đoàn Anh mùa này nên Dubravka không thể làm điều tương tự với Newcastle. Chính bởi quy định trên nên Karius từ vị thế thứ yếu ở Newcastle bỗng nhiên lại sáng cửa được bắt chính trong trận “chung kết thế kỷ”.

Nên biết, cuộc đụng độ M.U sắp tới mới chính là trận đấu lớn nhất của Newcastle trong thế kỷ này. Lần gần nhất họ được đá chung kết là ở trận đấu với chính M.U (cúp FA) đã diễn ra từ năm 1999.  

Để thấy rõ hơn tầm quan trọng của trận đấu tới với Karius, chúng ta cần nhớ mới tuần trước anh cùng Mark Gillespie còn lần lượt là sự lựa chọn thứ 3 và thứ 4 cho vị trí thủ môn ở Newcastle.

Xa hơn một chút, họ thậm chí còn là sự lựa chọn thứ 4 và thứ 5 sau Pope, Dubravka và cả Karl Darlow. Hồi giữa tháng 1 vừa rồi, Newcastle đã cho Hull City mượn Darlow.

Dù vậy, họ vẫn giữ Darlow đến tận sau ngày 1/2 mới chịu nhả anh cho Hull. Lý do là bởi HLV Edward Howe muốn Darlow dự bị cho Pope nốt trận bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh giữa Newcastle và Southampton. Rõ ràng, trong một trận đấu quan trọng như thế, thuyền trưởng Newcastle đã quyết định đặt niềm tin vào Darlow chứ không phải Karius.

Karius sẽ thay Nick Pope  bị treo giò vì thẻ đỏ

Cạnh tranh với Gillespie không phải là vấn đề

Trên lý thuyết, Karius sẽ phải cạnh tranh suất bắt chính với Gillespie ở trận đấu tới. Tuy HLV Howe chỉ nói cả 2 đã sẵn sàng chứ chưa khẳng định điều gì, nhưng vẫn có cơ sở để tin rằng ông sẽ trao cơ hội cho Karius.

Đúng là Karius chưa bắt trận đấu chính thức nào cho Newcastle, song không vì thế mà anh bị HLV Howe xem như người thừa. Đừng quên, hợp đồng ban đầu giữa Karius và Newcastle chỉ có thời hạn 6 tháng.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, BLĐ Newcastle từng muốn trả tự do cho Karius, vì họ đón chào sự trở lại của Dubravka từ M.U. Tuy nhiên, chính HLV Howe đã thuyết phục BLĐ Newcastle gia hạn hợp đồng với Karius đến cuối mùa.
Thời điểm ấy, có lẽ chính Karius cũng không thể ngờ bây giờ anh lại sáng cửa bắt chính cho Newcaslte trong trận đấu quan trọng với Quỷ đỏ. Việc Karius chỉ được HLV Howe đăng ký ở 8 trận đấu trước World Cup 2022, sau đó bị bỏ rơi hoàn toàn ở 14 trận gần nhất không phải là vấn đề với anh.

Trong khi đó, Gillespie cũng chẳng phải là đối thủ cạnh tranh đáng gờm với Karius. Chẳng thế mà sau trận Newcastle thua Liverpool (trận Pope bị đuổi), HLV Howe đã gọi điện cho Karius chứ không phải Gillespie để tìm hiểu xem cậu học trò của mình đã sẵn sàng ra sân hay chưa.

Ở tuổi 30, Gillespie đang có mùa giải thứ 3 bắt cho Newcastle nhưng anh chưa bao giờ được HLV Howe sử dụng. Hồi tháng 9 năm ngoái, HLV Howe từng điền tên Gillespie vào danh sách 25 cầu thủ được ông đăng ký thi đấu. Thời điểm ấy Darlow mới dính chấn thương và thuyền trưởng Newcastle xem Gillespie là phương án dự phòng trong khung gỗ.

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau HLV Howe lại thay đổi quyết định. Ông gặp riêng Gillespie để thông báo rằng vị trí của anh sẽ được thay thế bởi Karius, là cầu thủ mới ký hợp đồng với Newcastle.

Như vậy, có thể thấy Karius đang được HLV Howe ưu ái hơn so với Gillespie. Chính vì thế, sẽ không ngạc nhiên nếu đứng trong khung gỗ Newcastle ở trận đấu tới là thủ môn 29 tuổi tưởng như đã bị chìm vào quên lãng.

Karius đáng tin cậy hơn nhiều người nghĩ

Hồi còn bắt cho Liverpool, Karius trở nên nổi tiếng với 2 pha xử lý ngớ ngẩn khiến The Kop để thua Real Madrid 1-3 ở chung kết Champions League 2017/18. Chỉ vì sự cố trên mà anh không còn chỗ đứng ở Anfield. Đáng buồn cho Karius là ít ai biết được rằng, trước khi phạm 3 sai lầm dẫn đến bàn thua ở 4 trận cuối cùng bắt cho Liverpool, anh chỉ mắc 2 sai sót trong suốt 45 trận trước đó. 

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, Karius từng chơi 17 trận đấu ở Anfield trong khuôn khổ Premier League cho Liverpool mà không phải nhận thất bại nào. Trong lịch sử Liverpool, chỉ có 2 cầu thủ có thành tích tốt hơn Karius là Albert Riera và Stephen Warnock.

Thủ môn Newcastle đoạt cúp Liên đoàn Anh nếu đội nhà… thua M.U

Tuy là người của Newcastle, song thủ môn Dubravka có lẽ cũng chẳng thất vọng nếu đội bóng của anh để thua Man United ở chung kết cúp Liên đoàn Anh 2022/23. Lý do là bởi Dubravka từng bắt cho M.U theo dạng cho mượn trước khi trở lại Newcastle vào tháng 1 vừa qua. Đáng chú ý, cả 2 trận anh cống hiến cho M.U đều thuộc cúp Liên đoàn Anh. Vì Dubravka đã góp công giúp M.U vào đến chung kết, Quỷ đỏ mà thắng Newcastle thì thủ môn này cũng sẽ được trao huy chương như thầy trò HLV Ten Hag.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x