Alexander-Arnold trải lòng về việc mất chỗ đứng ở ĐT Anh

Trọng Khang
17:26 ngày 05-09-2021
Hậu vệ cánh phải Trent Alexander-Arnold của Liverpool và ĐT Anh vừa có những chia sẻ khá thú vị trên tờ Daily Mail. Qua đây, chúng ta mới hiểu rõ hơn về việc tại sao Alexander-Arnold từ chỗ được xem là hậu vệ cánh phải số 1 thế giới bây giờ không có được vị thế chắc chắn ở ĐT Anh.
Alexander-Arnold trải lòng về việc mất chỗ đứng ở ĐT Anh

Trent Alexander-Arnold từng gây ấn tượng rất mạnh trong mùa giải Liverpool đoạt chức vô địch Champions League 2019. Dấu ấn đậm nét nhất mà anh để lại trong mùa giải đó là pha đá phạt góc nhanh giúp Divock Origi ấn định thắng lợi 4-0 cho Liverpool trước Barcelona ở trận bán kết lượt về. Nhờ thắng lợi khó tin này, Liverpool đã lật ngược tình thế sau khi để thua tới 0-3 tại Nou Camp ở trận lượt đi.

Dù làm được những điều kỳ diệu như vậy, song hiện giờ Alexander-Arnold chỉ là sự lựa chọn thứ 4 cho vị trí hậu vệ cánh phải ở ĐT Anh. Tờ Daily Mail cho rằng, đây là hệ quả của việc ĐT Anh đang có quá nhiều hậu vệ phải xuất sắc. Đó là Kyle Walker (thành viên chủ chốt của Man City mới vô địch Premier League 2020/21), Kieran Trippier (hậu vệ phải hay nhất Tây Ban Nha mùa vừa rồi của Atletico) hay Reece James (tài năng trẻ 21 tuổi mới cùng Chelsea đăng quang ở Champions League mùa trước).

Về phần HLV Garethe Southgate, chính thuyền trưởng ĐT Anh đã thừa nhận ông chưa khai thác được hết khả năng của Alexander-Arnold. Trong khi đó, bản thân Alexander-Arnold sau khi chỉ đá chính 11 trận cho ĐT Anh trong 3 năm qua lại có quan điểm khác.

Alexander-Arnold không dự EURO 2020 vì chấn thương

Phát biểu trước trận đấu sắp tới giữa Anh vs Andora ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, cầu thủ sinh năm 1998 này chia sẻ: "Thật là khó giải thích, phải vậy không? Tôi nghĩ vấn đề cốt lõi ở đây là ở ĐT Anh tôi phải chơi trong hệ thống khác, với những đồng đội khác so với ở Liverpool"

"Tôi không thích biện hộ, nhưng thực sự rất khó để bạn có thể có được cảm giác bóng và phong độ tốt khi rơi vào hoàn cảnh như thế. Không chỉ riêng tôi mà hầu như ai cũng phải đối mặt với vấn đề này".

"Công bằng mà nói thì kể từ khi khoác áo ĐT Anh, chưa bao giờ tôi được là chính mình. Màn trình diễn của tôi ở ĐTQG không giống với những gì thường thấy ở CLB. Tôi mong đợi nhiều điều hơn ở bản thân khi cống hiến cho Tam sư".

Alexander-Arnold phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ tầm cỡ ở ĐT Anh

"Nỗ lực hết sức là những gì tôi vẫn cố gắng làm mỗi khi có cơ hội ra sân cùng ĐT Anh. Hy vọng tuần tới tôi sẽ được HLV Southgate sử dụng và có thể làm hài lòng ông ấy".

"Cách đây vài năm, tôi từng có một trận đấu khá tốt cùng ĐT Anh. Đó là trận Tam sư đánh bại Thụy Sỹ sau những loạt đá luân lưu để giành hạng 3 tại Nations League. Tôi nghĩ đó là tiền đề cho những bước tiến quan trọng sau này, đáng tiếc là mọi chuyện lại diễn ra không như mong đợi".

"Ở đợt tập trung lần này, tôi đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với HLV Southgate. Chúng tôi nói về những việc tôi làm tốt và có thể cải thiện điều gì. Tôi biết mình cần phải làm việc với hiệu suất tối đa, ít nhất là trong những buổi tập. Chỉ có như vậy thì tôi mới có thể giành được niềm tin từ ban huấn luyện ĐT Anh", Alexander-Arnold kết luận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x