ĐT Anh có gì thay đổi so với EURO 2020?

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:10 ngày 03-09-2021
ĐT Anh mới đây đã vùi dập Hungary 4-0 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Vậy Tam sư của hiện tại có gì đổi khác so với chính họ tại EURO 2020?
#1
Sơ đồ chiến thuật

Tuyển Anh đã cho thấy một diện mạo hoàn toàn mới mẻ sau thất bại trước Italia trên chấm loạt sút luân lưu tại chung kết EURO 2020. HLV Gareth Southgate đã thay đổi sơ đồ chiến thuật từ hàng thủ 5 người thành 4 người. Đây là một động thái tích cực từ Southgate, khi ông mạnh dạn loại bỏ hậu vệ Kieran Trippier để đặt niềm tin vào Jack Grealish, người mới gia nhập Man City hè vừa qua với giá 100 triệu bảng.

Trong suốt quãng thời gian diễn ra EURO, một số cầu thủ Anh đã nói chuyện với Southgate về việc muốn tấn công nhiều hơn. Sự thay đồi sơ đồ này đồng nghĩa dàn sao của Tam sư đã được cung cấp nền tảng để thể hiện bản thân trong tương lai. Ý tưởng của Southgate là đưa các cầu thủ chạy cánh của mình chơi kiểu một chọi một với hàng thủ 5 người phía Hungary.

#2
Sự trở lại của Grealish

Sau khi chỉ được đá chính 1 trận tại EURO 2020, Grealish đã có cơ hội để gây ấn tượng ngay từ đầu tại Puskas Arena. Anh được bố trí đá dạt cánh trái ở bộ ba tiền vệ giăng ngang chơi ngay phía sau trung phong Harry Kane. Tân binh đắt giá của Man City liên tục bị đối phương phạm lỗi, cầm bóng tốt và điều này giúp ích nhiều cho tuyển Anh.

Khả năng rê dắt tốt của Grealish đồng nghĩa bóng liên tục được chuyền cho anh. Cựu ngôi sao của Aston Villa luân chuyển trái bóng nhanh và đưa ra quyết định về việc tiếp tục chạy hay chuyền, khiến hàng thủ Hungary bối rối. Khả năng khuấy đảo của Grealish giúp tuyển Anh dễ thở hơn khi phải đối đầu với một đội tuyển chơi phòng ngự lùi sâu như Hungary. Đội chủ nhà không còn cách nào khác ngoài việc phải phạm lỗi với Grealish.

Grealish đã có 1 trận đấu hay trước Hungary

#3
Hàng tiền vệ kiểm soát

Kalvin Phillips thường dâng cao tại EURO 2020 tương tự một cầu thủ số 8 thay vì là một "Yorkshire Pirlo" như những người hâm mộ Leeds vẫn gọi anh. Trong vòng một phút đầu tiên, Phillips xuất hiện trở lại vòng cấm đội nhà để ngăn chặn một đợt tấn công của đối thủ. Ngôi sao của Leeds trông giống Makelele hơn là Pirlo, một kẻ hủy diệt hơn là người tạo cơ hội.

Điều này cho phép tuyển Anh có một yếu tố kiểm soát ở khu vực giữa sân, nơi họ đã thất bại tại trận chung kết với Italia khi Jorginho thi đấu xuất sắc sắc. Harry Maguire cũng thường xuyên dâng cao lên hàng tiền vệ để chia cắt lối chơi và tham gia vào các đợt tấn công. Maguire chọn thời điểm tốt để can thiệp, thay vì pressing mỗi khi Hungary cầm bóng.

Sự thay đổi về sơ đồ chiến thuật đồng nghĩa tuyển Anh có ít hậu vệ hơn trên sân, và Phillips, với sự giúp đỡ của Declan Rice, phải thi đấu kỷ luật để bảo vệ cho hàng thủ 4 người phía sau. Các bàn thắng của Sterling và Kane đến từ việc Anh đoạt được bóng ở trung tuyến vài giây trước khi họ ghi bàn.

#4
Vai trò của Harry Kane

5 phút sau khi bóng lăn, Kane lùi sâu, tung ra đường chuyền chéo góc và nó trở nên hiệu quả khi bóng đến chân của Raheem Sterling. Tiền đạo này sau đó đưa bóng tới vị trí của Mason Mount để tạo ra cơ hội đầu tiên cho Tam sư. Kane có lẽ sẽ không trở lại đảm nhận vai trò số 9 truyền thống mà tiếp tục chơi như một số 10. Khoảng trống mà anh để lại ở phía trên sẽ được Mount khai thác một cách thông minh, và ngôi sao của Chelsea đã làm điều đó rất nhiều lần một cách hiệu quả.

Kane chơi tốt trong vai trò lùi sâu và ghi 1 bàn thắng

#5
Bóng dài

Ở EURO 2020, Anh thường xuyên sử dụng các quả phất bóng dài. Đó là một chiến thuật hợp lệ của Anh khi thủ thành Jordan Pickford có những quả phát bóng chính xác cho một cầu thủ ở hàng tiền vệ hoặc xa hơn. Nhưng trước Hungary, Anh đã thay đổi. Họ chuyển qua chơi kiểu phát động tấn công từ hàng thủ và gây ra cho Hungary nhiều khó khăn, trong đó có tình huống Kyle Walker chuyền bóng cho Kane thoát xuống đối mặt với Peter Gulacsi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x