Bóng đá Việt Nam: Phải cải thiện khâu dứt điểm, nhưng bằng cách nào?

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:42 ngày 14-12-2017
Thời gian qua, HLV các đội tuyển bóng đá Việt Nam rất đau đầu trước thực trạng hầu hết chân sút ở ta dứt điểm rất kém và phung phí quá nhiều cơ hội. Ngay HLV trưởng Park Hang-seo của U23 Việt Nam cũng cố gắng khắc phục điều này tại giải giao hữu M-150 đang diễn ra trên đất Thái.
Bóng đá Việt Nam: Phải cải thiện khâu dứt điểm, nhưng bằng cách nào?
Từ thời HLV Calisto, không ít lần ông thầy người Bồ Đào Nha than phiền về việc các chân sút Việt Nam dứt điểm ngày càng kém. Còn HLV Miura trong một lần trò chuyện với phóng viên Báo Bóng Đá đã nói thẳng: “Tôi có cảm giác tiền đạo Việt Nam… ngày càng không biết ghi bàn”. 

Việc phung phí và không tận dụng được những cơ hội ghi bàn, khiến các đội tuyển Việt Nam luôn gặp rất nhiều bất lợi ở những giải đấu quan trọng. Nói đâu xa, việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận gặp Indonesia tại SEA Games 29 là bước ngoặt khiến đội U23 Việt Nam phải sớm dừng bước ở vòng bảng môn bóng đá nam.

HLV Trần Minh Chiến – cựu tiền đạo một thời của bóng đá Việt đã chỉ ra một số nguyên nhân khiến các chân sút Việt Nam dứt điểm ngày càng kém: Đầu tiên ở CLB và cả các cấp đội tuyển thời gian qua không dành nhiều thời gian cho các bài dứt điểm. Kế đến, các tiền đạo cũng hiếm khi dành thêm thời gian để trui rèn và mài bén các cú dứt điểm của mình sau những buổi tập. Bên cạnh đó, việc các CLB quá chú trọng đến việc sử dụng ngoại binh trên hàng công ở V.League cũng phần nào làm thui chột đi các chân sút nội. Ngoài những vấn đề kể trên, thể lực và tâm lý thi đấu cũng là nguyên nhân khiến các cầu thủ dứt điểm thiếu chuẩn xác khi có cơ hội...

Công Phượng tiếc nuối khi bỏ lỡ một cơ hội trong trận gặp U23 Uzbekistan ở M-150 Cup. Ảnh: Hữu Phạm

Để khắc phục vấn đề này, cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong - hiện là HLV trẻ của B.Bình Dương chia sẻ: “Thời gian quan những bài tập dứt điểm ở các CLB và cả các đội tuyển đã không được chú tâm nhiều. Thực tế, các HLV đã không thực sự nghiêm khắc và đòi hỏi cao ở các cầu thủ. Có lần ngồi xem một buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam, tôi thấy các tiền đạo sút 10 quả thì hết 9 ra ngoài, vậy làm sao vào thi đấu có thể sút chuẩn xác được. Đã đến lúc chúng ta cần phải chú trọng và siết lại khâu dứt điểm từ cấp đào tạo trẻ cho đến CLB. Đồng thời, buộc các tiền đạo phải dứt điểm chuẩn xác trong các buổi tập từ 80 đến 90%, lúc ấy mới có thể hy vọng những cú sút trong các trận đấu thành bàn thắng, bởi thi đấu thực tế khác xa tập luyện”.

Trong khi đó, cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng cũng bày tỏ: “Dưới góc nhìn của tôi, các CLB nên tạo điều kiện cho các tiền đạo trẻ được cọ xát nhiều hơn, đặc biệt ở sân chơi lớn như V.League để các em có cơ hội trui rèn nghề nghiệp và bản lĩnh thi đấu. Nghề cầu thủ không được tạo cơ hội thi đấu thì làm sao chơi hay được. Nói đâu xa, như Hồ Tuấn Tài có được thi đấu thường xuyên ở SLNA đâu, nên khi được tung vào những trận đấu quan trọng ở SEA Games 29 vừa qua, cậu ấy đã căng cứng dẫn đến bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nhiều người trách Tuấn Tài, nhưng đấy đâu hẳn do lỗi của cậu ấy. Cũng như Xuân Trường ở U23 Việt Nam hiện nay, từ một cầu thủ đầy triển vọng, nhưng sau thời gian dài mài quần trên ghế dự bị tại Hàn Quốc, giờ phong độ của Trường ra sao, có lẽ mọi người đã có câu trả lời”.

HLV Việt Thắng và Minh Chiến

Riêng HLV Trần Minh Chiến cho biết thêm: “Thời của chúng tôi, sau những buổi tập, chúng tôi thường xuyên ở lại sân để rèn thêm những cú sút và tạo nó thành độc chiêu cho riêng mình. Vì thế, tôi mong các tiền đạo nên cố gắng rèn luyện thêm kỹ năng, bởi chính họ là những người góp phần quan trọng vào sự thành bại của trận đấu chứ không phải ai khác”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x