Có một ĐT Việt Nam từng khiến Nhật Bản đau đầu

TRÍ CÔNG
10:07 ngày 06-11-2021
Tháng 1/2019, ĐT Việt Nam bước vào vòng tứ kết Asian Cup 2019 gặp ĐT Nhật Bản. Công Phượng và các đồng đội đã chơi một trận có thể xem là hay nhất giải đấu đó. Để đến hiện tại, HLV trưởng Hajime Moriyasu và hậu vệ của ĐT Nhật Bản vẫn nhắc lại như một sự cẩn trọng không thừa…
Có một ĐT Việt Nam từng khiến Nhật Bản đau đầu

Không dễ thắng ĐT Việt Nam 

HLV trưởng Hajime Moriyasu của ĐT Nhật Bản từng hai lần đối đầu ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Park Hang Seo, trước khi trận đấu giữa cả hai tiếp tục diễn ra vào ngày 11/11 tới. Lần đầu tiên, Moriyasu thất bại. Trận thua 0-1 của Olympic Nhật Bản trước Olympic Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 2018 có thể xem là nỗi đau khó nuốt với “thuyền trưởng” 53 tuổi. May mắn cho chính ông, Nhật Bản vẫn đi một mạch đến trận chung kết và chỉ chấp nhận thua Hàn Quốc trong hiệp phụ. 

Sau giải đấu đó, Moriyasu được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG Nhật Bản thay thế Akira Nishino, người đã giúp đội tuyển xứ Mặt trời mọc chơi tốt tại VCK World Cup 2018. Moriyasu và ĐT Nhật Bản lại đụng độ ông Park Hang Seo cùng thế hệ Công Phượng, Quang Hải, Hùng Dũng ở tứ kết Asian Cup 2019. 

Lần này, “Những chiến binh Samurai” đã cùng HLV Moriyasu thắng ĐT Việt Nam. Nhưng trận đấu ấy được xem là rất vất vả với Nhật Bản. Hồi tưởng lại quá khứ và nhắc đến ĐT Việt Nam, ông Moriasu dè chừng: “Tôi từng chạm trán ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019. Đó là đội bóng khá mạnh. Chúng tôi đã có một trận đấu khó khăn. Nhiều cầu thủ Nhật Bản hiện tại cũng từng đối đầu với ĐT Việt Nam. Do đó, họ cũng cẩn trọng khi cho rằng chuyến hành quân đến sân của ĐT Việt Nam lần này sẽ không dễ dàng”. Đúng như ông Moriyasu phản ánh. Hậu vệ trái kỳ cựu Yuya Nagatomo cảnh báo đồng đội: “Hãy tăng cường sự cảnh giác đối với ĐT Việt Nam. Sự thận trọng là không thừa”. 

ĐT Việt Nam trong trận gặp Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019 - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

ĐT Việt Nam có tái hiện hình bóng Asian Cup 2019? 

Câu hỏi thứ nhất được đặt ra rằng, ĐT Việt Nam đã thể hiện được điều gì ở Asian Cup 2019, đặc biệt là trước ĐT Nhật Bản? Thống kê sau trận đã phản ánh được một chi tiết đáng chú ý. ĐT Việt Nam dứt điểm tới 12 lần, thậm chí còn nhiều hơn Nhật Bản. Dù rằng, tỷ lệ kiểm soát bóng, số lần chuyền bóng đều kém từ 2-3 lần so với đối phương. 

Con số ấy thể hiện rằng, ĐT Việt Nam đã tạo ra những tình huống tấn công hoặc phản công trong từng thời điểm đủ tốt để khiến cầu môn ĐT Nhật Bản rơi vào cảnh nguy hiểm. Thực tế trận đấu đó đã chứng minh rằng, chúng ta thực hiện ý tưởng tấn công một cách mạnh dạn thế nào trước đối phương. Công Phượng có không dưới hai lần cầm bóng đột phá từ giữa sân và khuấy đảo hàng thủ đội bạn. Chúng ta đã có đôi lần gây sức ép tầm cao lên thẳng vòng cấm để buộc hàng thủ Nhật Bản lúng túng. Thậm chí, những pha phối hợp ở biên trước khi có những đường chuyền vào trung lộ được ĐT Việt Nam thực hiện thuần thục trong 3-4 tình huống ngon ăn. Chỉ tiếc rằng, ĐT Việt Nam thiếu chính xác trong những pha dứt điểm quyết định. 

Câu hỏi thứ hai được đặt ra là, ĐT Việt Nam liệu có tái hiện được hình ảnh đó khi đón tiếp ĐT Nhật Bản ở lượt trận tới vào ngày 11/11 hay không? Câu trả lời có lẽ tùy vào con tính của HLV Park Hang Seo. Những gì thể hiện trước Oman cho thấy ĐT Việt Nam sẵn sàng tạo ra những pha tấn công bất ngờ hơn là chủ động phòng ngự để bảo vệ khung thành. 

Điều tiếc nuối với ĐT Việt Nam ở chỗ, so với lực lượng mạnh nhất từng chinh chiến ở VCK Asian Cup 2019, chúng ta đã sứt mẻ tới hơn nửa đội hình do chấn thương ở thời điểm này. Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Văn Lâm đều không thể góp mặt. Và rõ ràng, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của ĐT Việt Nam, trước trận đấu với Nhật Bản tới đây trên sân Mỹ Đình… 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x