Cả 3 bàn thắng của Việt Nam trước Malaysia đều đến từ các pha bóng bổng. Ngoài “vũ khí” phạt góc, đội có thêm 2 bàn từ những cú đánh đầu của Xuân Son sau các pha đánh biên. Hai đường chuyền quyết định thuộc về Hoàng Hên và Trương Tiến Anh. “Điều này đến từ việc thể hình được cải thiện, cùng việc sở hữu nhiều cầu thủ thuận cả hai chân giúp triển khai đa dạng ở hai biên”, bình luận viên Quang Huy phân tích.
Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn chưa tận dụng tốt cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Theo các chuyên gia, các học trò của HLV Kim Sang Sik bỏ lỡ một số tình huống phối hợp bóng sống, đặc biệt trong hiệp hai. Việc chỉ thắng với cách biệt 2 bàn và để đối thủ ghi bàn danh dự cho thấy sự tập trung chưa thực sự ổn định.
Ở bàn thắng thứ hai vào lưới Malaysia, Đỗ Hoàng Hên kiến tạo từ cánh trái để Nguyễn Xuân Son đánh đầu ghi bàn. Đây là lần đầu trong lịch sử bóng đá Việt Nam, hai cầu thủ nhập tịch cùng nhau tạo nên một pha lập công. Đồng thời, đó cũng là lần thứ 11 Hoàng Hên kiến tạo cho Xuân Son ghi bàn. Trước đây, khi còn thi đấu cho Bình Định và Nam Định, cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia này đã có 10 đường chuyền thành bàn cho Son.
“Chúng tôi hiểu nhau rất rõ”, Hoàng Hên chia sẻ. “Không cần nói, chỉ cần nhìn là tôi biết Son sẽ di chuyển thế nào nên phối hợp rất dễ”. Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik xác định vị trí tiền đạo phải sẽ giúp Hên phát huy tối đa năng lực, hỗ trợ cho Xuân Son ở vai trò trung phong.

HLV Kim Sang Sik tiếp tục trao cơ hội cho thủ môn Nguyễn Filip trong một trận đấu khó. Lần này, thủ thành Việt kiều có màn trình diễn ổn định trước Malaysia. Theo Sofascore, anh có 3 pha cứu thua, trong đó có tình huống cản phá cú dứt điểm trong vòng cấm. Nguyễn Filip cũng chơi chân tốt với 21 đường chuyền chính xác ở phần sân nhà, cùng 9 pha phát động dài hướng tới tuyến trên.
Khả năng ra vào vòng cấm và phối hợp với các hậu vệ như Duy Mạnh, Việt Anh, Văn Hậu, hay sau đó là Nhật Minh, Đình Trọng được duy trì hiệu quả. Trận đấu với Malaysia có thể trở thành cú hích tinh thần để thủ môn trưởng thành từ bóng đá CH Séc tự tin hơn trong thời gian tới.

HLV Kim Sang Sik vẫn còn nhiều trăn trở ở vị trí tiền vệ trung tâm, nơi Hoàng Đức và Quang Hải chưa đáp ứng tốt vai trò đánh chặn vốn không phải sở trường. Ở một số thời điểm Malaysia gây sức ép ở khu trung tuyến, hàng thủ Việt Nam lập tức đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Nếu Nguyễn Filip không tập trung và Faisal Halim dứt điểm sắc bén hơn, những “Chiến binh sao vàng” có thể đã nhận bàn thua sớm.
Hiện tại, đội tuyển Việt Nam chưa có nhiều lựa chọn chất lượng ở tuyến giữa. Đây là lý do HLV Kim Sang Sik thường xuyên xoay tua giữa các phương án như Hoàng Đức, Quang Hải hay Thành Long.
Song song đó, nhìn vào 2 trận thắng trước Bangladesh và Malaysia, khả năng dứt điểm khi đối mặt thủ môn của một số tiền đạo trẻ vẫn chưa tốt. Khuất Văn Khang và Nguyễn Trần Việt Cường cần cải thiện bản lĩnh để tạo ra sự khác biệt.



























