Hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam: Cuộc sàng lọc khó khăn

Ngọc Anh Ngọc Anh
17:02 ngày 13-05-2021
Gọi nhiều tinh binh lên ĐT Việt Nam, đặc biệt ở vị trí tiền vệ trung tâm, HLV Park Hang Seo đang đối diện với cuộc sàng lọc nhân sự khá khó khăn khi các ứng viên đều sở hữu những phẩm chất đặc biệt.

Khoảng trống Hùng Dũng

Sẽ rất bình thường cho HLV Park Hang Seo khi đợt tập trung lần này của ĐT Việt Nam tiền vệ Đỗ Hùng Dũng không gặp chấn thương nặng. Bởi khi đó, Hùng Dũng sẽ chắc chắn có tên trong các đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam. Thêm nữa, phương án Tuấn Anh, người đã chơi rất ăn ý cùng Hùng Dũng những năm gần đây càng giúp cho HLV Park Hang Seo an tâm cho vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng bây giờ, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn cho nhà cầm quân người Hàn Quốc khi Hùng Dũng đã vắng mặt còn Tuấn Anh vừa trở lại sau chấn thương. 

Bài toán đặt ra, ông Park sẽ phải tìm nhân tố đủ sức thay thế cho Hùng Dũng. Trong con mắt của ông Park, Hùng Dũng là cầu thủ toàn năng, lên công về thủ đều chân, đặc biệt anh có khả năng sút xa tốt, dạt biên cũng rất hay nên cũng vì lẽ đó mà tiền vệ người Hà Nội đã trở thành con át chủ bài tuyến giữa của các cấp đội tuyển.

Thực tế đã chứng minh, dù phải gặp đối thủ mạnh cỡ nào thì Hùng Dũng cũng vẫn luôn biết cách tỏa sáng bởi anh có khả năng cầm nhịp trận đấu, khi cần có thể tham gia tích cực trong việc phòng ngự từ xa cũng như chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công nhanh. Sự hoàn hảo của Hùng Dũng càng khiến cho cơn đau đầu của ông Park lên cao khi ông bắt buộc phải tìm ra người thay thế tốt cho anh.

Tiền vệ trung tâm Hoàng Đức nỗ lực đi bóng và dứt điểm trước vòng vây “quân xanh” 	Ảnh: Đức Cường

Cuộc cạnh tranh khốc liệt

Trong đợt tập trung này, ĐT Việt Nam có hàng loạt cầu thủ có sở trường chơi tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Hoàng Đức, Văn Triền và Đức Huy. Trong số các gương mặt nói trên, ai cũng có điểm nổi bật riêng, nhưng để có thể trụ lại đội tuyển thì bắt buộc người đó phải đảm bảo 2 yếu tố là tham gia phòng ngự từ xa tốt và hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Một điều khá vui mừng cho ông Park đó là ở các trận V.League 2021 vừa qua, những cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ nói trên đều có phong độ ổn và bây giờ họ sẽ phải so kè với nhau trong việc có tên trong danh sách sang UAE dự vòng loại World Cup 2022. 

Giới chuyên môn nhận định, so với các đồng đội thì Tuấn Anh có sự nhỉnh hơn đôi chút bởi anh thoát pressing tốt, điều phối tốt nhưng hạn chế lớn nhất là ở khả năng hỗ trợ phòng ngự nên người bố trí chơi cùng Tuấn Anh sẽ phải bổ trợ tốt cho tiền vệ người Thái Bình ở khả năng đánh chặn.

Thế nên, khả năng ông Park xếp Xuân Trường đá cặp cùng Tuấn Anh dường như khó xảy ra bởi đánh chặn cũng không phải là điểm mạnh của tiền vệ người Tuyên Quang. Nhưng nếu xét theo tiêu chí như trên thì Hoàng Đức, Đức Huy hay đặc biệt là Văn Triền có cơ hội lớn để trụ lại đội tuyển bởi họ có phần nhỉnh hơn ở khả năng đánh chặn từ xa.

HLV Park Hang Seo có thói quen dựa trên đối thủ sắp phải gặp thì sẽ ra đội hình xuất phát có sự khác biệt ở tuyến tiền vệ. Xuyên suốt hành trình ở AFF Suzuki Cup 2018 hay Asian Cup 2019, ông Park từng hoán đổi nhân sự ở vị trí tiền vệ trung tâm tuỳ từng đối thủ. Thế nên, nhân sự ở tuyến giữa luôn có sự đan xen, khó đoán định nhưng chắc chắn sẽ “dày” hơn so với các tuyến khác.

Tới đây, ĐT Việt Nam dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu với U22 Việt Nam và đấy chính là cơ sở để ông Park lắp ghép đội hình, thử lửa nhân sự ở tuyến tiền vệ. Và những gương mặt đáp ứng được tiêu chí của mình sẽ có nhiều cơ hội trụ lại danh sách 26 cầu thủ lên đường sang UAE vào ngày 26/5 tới đây. Cuộc chiến cạnh tranh vị trí ở tuyến giữa được dự báo sẽ khốc liệt là vì thế!

Cơ hội đá tiền vệ trung tâm được chia đều
Như đã biết, HLV Park Hang Seo đã gọi lên tập trung rất nhiều cầu thủ có thể đá tiền vệ trung tâm. Nhìn vào những thông số tại V.League thì cơ hội đang được chia đều cho tất cả. Trong số này, Cao Văn Triền gây ấn tượng nhất khi đá đủ 12 trận cho Sài Gòn FC. Tuy nhiên, phong độ của đội bóng Sài thành lại không thật sự ấn tượng. Xuân Trường đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của mình với 11 trận đá chính và đóng góp 1 bàn thắng cho HAGL.

Minh Vương đang có phong độ rất cao 	Ảnh: Đức Cường

Trần Minh Vương cũng xứng đáng được gọi tên với phong độ xuất sắc (9 trận, ghi 4 bàn), trong khi người đồng nghiệp Tuấn Anh chỉ mới đá chính 3 trận (238 phút ra sân). Hoàng Đức cũng là ứng viên nặng ký khi đã có 11 trận đá chính cho Viettel và đóng góp 1 bàn. Hai ngôi sao của Hà Nội FC là Quang Hải (7 trận, 1 bàn) và Đức Huy (5 trận) đều đã khẳng định được mình. Ngoài những thông số kể trên, chắc chắn HLV Park Hang Seo sẽ chọn lựa cầu thủ dựa trên kinh nghiệm cũng như sự thích nghi cách chơi của ĐT Việt Nam.

Xuân Trường không chấn thương nặng 

Xuân Trường được bác sỹ kiểm tra chấn thương  Ảnh: Đức Cường

Hôm qua (12/5), tiền vệ Xuân Trường đã phải tập riêng cùng bác sĩ Choi Ju Young. Lý do là bởi ở buổi tập trước đó, anh không may va chạm với Duy Mạnh dẫn đến tái phát chấn thương cổ chân. May mắn là Xuân Trường chỉ phải tập riêng khoảng 2 buổi là có thể trở lại rèn quân với các đồng đội ở một cường độ, khối lượng tập luyện bình thường. Đây có thể xem là tin vui với HLV Park Hang Seo khi Xuân Trường đang là cầu thủ có phong độ hàng đầu ở tuyến giữa Việt Nam hiện tại. Song song với đó, đội tuyển Việt Nam cũng đón chào sự trở lại của Trọng Hoàng sau 4 ngày tập luyện hồi phục chấn thương với “thần y” Choi. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x