HLV Park Hang Seo mưu lược hơn cựu á quân thế giới thế nào?

Trí Công Trí Công
07:16 ngày 15-11-2019
Bert van Marwijk từng đưa Hà Lan đến chung kết World Cup 2010 bằng một lối đá thực dụng. Nhưng tối qua, tài thao lược của ông, chiến lược điển hình của ông đã thất bại tâm phục khẩu phục trước HLV Park Hang Seo. 
HLV Park Hang Seo mưu lược hơn cựu á quân thế giới thế nào?

Đối thủ đẳng cấp nhất 
Trong 54 trận đấu trước đó cùng U23 và ĐTQG Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã có dịp giáp mặt với rất nhiều nhà cầm quân nổi tiếng trên thế giới. Từ Guus Hiddink, Sven Goran Eriksson cho tới Milovan Rajevac, Akira Nishino… Đó đều là những HLV từng giúp các đội tuyển quốc gia như Hàn Quốc, Ghana, Anh, Nhật Bản tham dự đấu trường World Cup. Nhưng Bert van Marwijk có thành tích ấn tượng hơn tất cả. Bởi năm 2010, ông từng đưa Hà Lan giành ngôi á quân thế giới. 

Vậy nên, cũng là dễ hiểu khi HLV Park Hang Seo dành lời ca ngợi và mô tả cặn kẽ Van Marwijk đến như vậy. Cũng là dễ hiểu khi ông Park cho thấy sự sốt ruột, đứng ngồi không yên và liên tục chỉ đạo các học trò ở những phút cuối cùng trận đấu. HLV Park Hang Seo hẳn nhiên không muốn đánh rơi một chiến thắng rất quý giá của Việt Nam trước UAE. Và cá nhân ông có lẽ cũng chẳng muốn bỏ qua một lần đánh bại Van Marwijk - nhà á quân thế giới 2010 trong một trận đấu cụ thể. 

HLV Park Hang Seo giúp Việt Nam có một chiến thắng quan trọng - Ảnh: Đức Cường

Nhưng ngay trước khi trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 1-0 dành cho Việt Nam trước UAE, Park Hang Seo đã khiến Van Marwijk cúi đầu nhận thất bại tâm phục khẩu phục trong thế trận xuyên suốt 90 phút thi đấu.

Lấy độc trị độc
Không dưới 3 lần trong 2 cuộc họp báo trước và sau trận đấu giữa Việt Nam và UAE, HLV Park Hang Seo nói về đặc tính của đối thủ Bert van Marwijk phía bên kia chiến tuyến. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định ông Van Marwijk luôn phân tích rất kỹ đối thủ, tận dụng chiến thuật phòng ngự phản công với sức mạnh đến từ hai biên. Nhưng những điểm mạnh ấy của vị HLV trưởng UAE lại khiến ông trả giá đắt trong trận đấu với Việt Nam. Hay nói cách khác, thầy Park đã lấy độc trị độc để khiến người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến nhận một bài học đắt giá. 

Thứ nhất, HLV Park Hang Seo khéo léo đổi số áo của 3 cầu thủ trong đội hình ra quân của Việt Nam. Tuấn Anh mặc số áo 21. Văn Toàn dùng áo số 14 của Tuấn Anh trong khi Hùng Dũng lại mặc áo số 9 của Văn Toàn. Những thông tin về đối thủ Việt Nam vốn được phân tích kỹ trong tài liệu của Van Marwijk lập tức bị nhiễu. Và điều đó khiến cho hàng thủ và tuyến giữa của UAE gặp những bối rối nhất định trên sân Mỹ Đình.

Việc thay đổi số áo của thầy Park khiến những phân tích của Van Marwijk bị ảnh hưởng - Ảnh: Đức Cường

Thứ hai, điểm mạnh ở biên của UAE chưa kịp phát huy tác dụng thì họ đã vấp phải sức tấn công liên tục đến từ hành lang cánh của Việt Nam. Trọng Hoàng và Văn Hậu thường xuyên dâng rất cao để tạo nên sức ép về phần sân đối thủ. Để rồi suýt nữa trong một tình huống ở hiệp 1, Trọng Hoàng có thể kiến tạo thành bàn cho Tiến Linh nếu như chân sút này không bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

Thứ ba, Van Marwijk có thể tính đến những pha chồng biên của Việt Nam. Ông có thể tính đến việc Việt Nam sẽ gây sức ép nhiều lên UAE ở giai đoạn cuối hiệp 1. Nhưng cũng chính vì những tính toán được dự liệu từ trước mà khi trận đấu xảy ra một biến số là tấm thẻ đỏ của Khalifa Mubarak, UAE của ông Van Marwijk đã không kịp trở tay. Tình huống Tiến Linh ghi bàn ngoài vòng cấm địa cũng là một điều nằm ngoài tính toán của Van Marwijk. Bởi ông vẫn cho rằng Việt Nam sẽ cố gắng đưa bóng vào vòng cấm để dứt điểm cận thành. 

HLV Van Marwijk đã thua trong màn so tài cao thấp với Park Hang Seo - Ảnh: Đức Cường

Cuối cùng, thầy Park đã đánh bại những gì được xem là mạnh với UAE và Van Marwijk. UAE sở hữu hàng công mạnh nhất bảng G sau 3 lượt trận đầu tiên với 8 bàn thắng. Nhưng trước Việt Nam ngày hôm qua, UAE đã không thể ghi nổi một bàn vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm. Thêm vào đó, Van Marwijk được xem là bậc thầy về khả năng phòng ngự. Nhưng hôm qua, Việt Nam đã xé toang cầu môn UAE ngay từ cuối hiệp đấu đầu tiên. Thậm chí dựa trên kết quả, hàng thủ của Việt Nam mới là bên chơi thành công hơn so với đối thủ.

HLV Park Hang Seo có thể chưa đạt được thành tích đỉnh cao là á quân thế giới như Van Marwijk (năm 2010). Nhưng trong một trận đấu tay đôi, ông thầy Hàn Quốc đã cho thấy mình cao tay hơn đối thủ thế nào về tài mưu lược. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x