“LĐBĐ Malaysia đang chờ phán quyết đầy đủ từ Toà án bóng đá quốc tế FIFA, trước khi nộp đơn kháng cáo theo quy trình và pháp lý hiện hành”, LĐBĐ Malaysia dẫn lời Tổng thư ký Datuk Noor Azman HJ Rahman trên trang facebook chính thức.
Tổ chức này thừa nhận 1 lỗi sai: “Chúng tôi xin thông báo đã phát hiện ra một lỗi kỹ thuật, trong quy trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện. LĐBĐ Malaysia rất coi trọng vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi nhấn mạnh các cầu thủ liên quan là công dân Malaysia hợp pháp”.
FIFA ra án phạt vào lúc 22h00 ngày 26/9, giờ Kuala Lumpur. Theo đó, LĐBĐ Malaysia bị phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ, tương đương 11,5 tỷ đồng. Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, cùng án cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng, kể từ ngày ra quyết định.
7 cầu thủ vi phạm gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueireido (Brazil) và Hector Hevel (Hà Lan). Malaysia được cho đã nhập tịch nhóm này nhờ dòng máu lai từ thời ông, bà.
Cả 7 cầu thủ trên đều thi đấu ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Hevel và Palmero ra mắt trong trận thắng Nepal 2-0 ở lượt ra quân bảng F hồi tháng 3. Đến tháng 6, 5 cái tên còn lại thi đấu trong trận thắng Việt Nam 4-0.
Sau hai trận đấu trên, FIFA nhận được đơn khiếu nại đề nghị kiểm tra tư cách thi đấu nhóm cầu thủ. FIFA xác định LĐBĐ Malaysia đã sử dụng tài liệu giả mạo để có thể đưa cầu thủ vào sân thi đấu. LĐBĐ Malaysia có quyền kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA, đồng thời có 10 ngày để yêu cầu một quyết định có lý do đầy đủ, và nếu được, yêu cầu này sẽ được đăng tải lên trang tin của Ủy ban kỷ luật FIFA.