
Ở đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò đội phó, hỗ trợ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh. Tuy nhiên, trong đợt tập trung lần này, Duy Mạnh đang trong quá trình điều trị và hồi phục chấn thương, vì vậy Ban huấn luyện đã giao trọng trách đội trưởng cho Quang Hải.
Điều này cho thấy vai trò của tiền vệ sinh năm 1997 trong tập thể ĐT Việt Nam. Không chỉ là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có ảnh hưởng lớn về chuyên môn, tiền vệ sinh năm 1997 còn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, khả năng kết nối các thành viên trong đội và là tấm gương trong tập luyện cũng như sinh hoạt. Cầu thủ thuộc biên chế CAHN cũng là gương mặt quen thuộc trong Ban cán sự ở các cấp độ đội tuyển. Anh từng đeo băng đội trưởng U20 Việt Nam tại U20 World Cup 2017, sau đó là U23 Việt Nam. Mùa giải 2025/26, chân sút sinh năm 1997 cùng CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch V.League, đồng thời được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Hai đội phó của ĐT Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son. Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Son lần đầu tiên góp mặt trong Ban cán sự đội tuyển với cương vị đội phó. Điều này không chỉ phản ánh sự hòa nhập ngày càng tốt của anh trong màu áo đội tuyển, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm với lực lượng cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026.
Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội cho tới ngày 1/7 sau đó sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Khi trở về Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18/7. Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại AFF Cup 2026 bằng chuyến làm khách trước Timor Leste ngày 24/7.

















-ngay-27-6-202.jpg)


