Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng: 'Cỗ máy' cần được làm mới

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
10:10 ngày 22-12-2020
Năm 2020 không có nhiều điểm nhấn với Đỗ Hùng Dũng. Thế cho nên người ta mới có cảm giác “điểm rơi phong độ” của tiền vệ đang khoác áo Hà Nội FC đã nằm hết trong 2 năm 2018 và 2019.
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng: 'Cỗ máy' cần được làm mới

Như đã đề cập ở trên, 2018 và 2019 là 2 năm mà Đỗ Hùng Dũng đã có những bước tiến đại nhảy vọt. Sau 3 năm vắng bóng trong màu áo ĐTQG, lần đầu tiên Hùng Dũng được HLV Park Hang Seo gọi lên tập trung. Tiền vệ sinh năm 1993 này đã có một giải đấu thành công khi giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Một năm sau đó, Hùng Dũng là ngôi sao sáng chói cùng ĐT Việt Nam lọt vào vòng tứ kết Asian Cup 2019.

Cuộc hành trình kỳ diệu của Hùng Dũng chưa dừng lại. Tháng 11/2019, cùng với Trọng Hoàng, tiền vệ của Hà Nội FC là 1 trong 2 cầu thủ trên 22 tuổi được HLV Park Hang Seo chọn vào đội hình U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Philippines. Khi Quang Hải vắng mặt vì chấn thương, Hùng Dũng chính là người đeo tấm băng đội trưởng. Tinh thần chiến binh của Hùng Dũng thực sự trở thành niềm cảm hứng cho cả đội. Thật không quá khi nói rằng, anh là ngôi sao sáng nhất, góp công đưa U22 Việt Nam giành chiếc HCV lịch sử. 

Gặt hái thành công cùng Hà Nội FC ở đấu trường quốc nội lẫn AFC Cup, cùng với ĐT Việt Nam vươn tới những điều kỳ diệu, Hùng Dũng khép lại 1 năm trên cả tuyệt vời của mình khi giành danh hiệu QBV 2019 một cách thuyết phục. Cụ thể, tiền vệ sinh năm 1993 này giành 428 điểm so với người về nhì Quang Hải (310 điểm) và Trọng Hoàng (154 điểm). Đỗ Hùng Dũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi trước đó anh cũng tổ chức đá trận “chung kết” cuộc đời với cô bạn gái xinh đẹp Triệu Mộc Trinh.

Hùng Dũng là đầu tầu đưa U22 Việt Nam tới chiếc HCV SEA Games 2019	Ảnh: Đức Cường

Mọi thứ như Hùng Dũng thừa nhận, nó giống như chuyện cổ tích. Thực tế, cầu thủ người Gia Lâm xứng đáng với những gì mà anh đã thể hiện. Và người ta hy vọng, Hùng Dũng sẽ còn nâng tầm mình lên sau những thành công ở các cấp độ. Nhưng năm 2020 đã không được như ý với Hùng Dũng. Hà Nội FC đã trở thành cựu vương trong cuộc đua vô địch và Đỗ Hùng Dũng cũng không để lại quá nhiều dấu ấn bởi những lý do khách quan lẫn chủ quan.

Đúng vậy, cơn bão chấn thương đã khiến Hà Nội FC gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vua. Bản thân Hùng Dũng cũng phải gồng gánh cả tuyến giữa nhưng anh không thể “cân cả team” trong một mùa giải quá khốc liệt. Những hệ luỵ từ CLB có thể là tác động lớn nhất khiến Hùng Dũng không được nhắc nhiều trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng 2020. Mặc cho ở cấp độ ĐTQG, Hùng Dũng vẫn là quân bài không thể thay thế của HLV Park Hang Seo.

Hùng Dũng không thể đứng mãi trên đỉnh cao khi không có được trạng thái tốt nhất. Câu chuyện ấy có thể sẽ đổi thay ở mùa giải tới đây khi Hà Nội FC quyết tâm lấy lại vị thế của mình. Bản thân Hùng Dũng chưa bao giờ thôi cầu tiến. Anh luôn lao động chăm chỉ với ước mơ có thể có thể vươn tới những đỉnh cao mới.

Dĩ nhiên, nỗ lực của Hùng Dũng là chưa đủ mà còn phụ thuộc vào các vệ tinh, về chiến thuật và quan điểm của các nhà cầm quân. Hùng Dũng đang giống như một “cỗ máy” cần được làm mới, nó không chỉ có lợi cho Hà Nội FC mà còn cho cả ĐT Việt Nam.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x