Tuổi 36 của Nguyễn Anh Đức

Hồng Quảng
10:34 ngày 09-05-2021
Tiền đạo Nguyễn Anh Đức tiếp tục được gọi vào ĐT Việt Nam là “bất ngờ thú vị”. Ở tuổi 36, cuộc cạnh tranh cho một suất ở danh sách cuối cùng không hề dễ với lão tướng này.
Tuổi 36 của Nguyễn Anh Đức

So với nhiều chân sút lừng lẫy khác của bóng đá Việt Nam như Huỳnh Đức, Công Vinh thì Anh Đức được ví như “đóa hoa nở muộn”. Phải ở tuổi lão tướng, chân sút này mới thực sự ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo ĐT Việt Nam khi đóng góp quan trọng vào chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 với 4 pha lập công.

Trên đỉnh cao danh vọng, một lời nói chia tay màu áo ĐTQG được coi là cái kết đẹp để giúp Anh Đức giữ được hình ảnh mỹ miều. Khi “ngôi nhà” B.BD cũng nói lời tạm biệt với chân sút này sau V.League 2019 thì càng có lý do để Anh Đức giã từ sự nghiệp quần đùi áo số.

Nhưng anh chưa muốn dừng lại ở đó. Sau một nửa mùa giải ngồi ngoài, Anh Đức đã khoác áo HAGL thi đấu ở V.League 2020 khi không tìm được tiếng nói chung trong việc đầu quân cho Bình Định. Tiền được coi không phải là vấn đề để Anh Đức tiếp tục lăn cùng trái bóng. Niềm đam mê mới là động lực để “công thần” của B.BD đến với đội bóng phố Núi. Trong môi trường khốc liệt, đòi hỏi nền tảng thể lực sung mãn thì một cầu thủ đã bước sang tuổi 35 như Anh Đức không thể hiện hữu nhiều trên sân cỏ. Những con số thống kê về số lần ra sân ít ỏi từ băng ghế dự bị là minh chứng rõ nét. 

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp Anh Đức được gọi trở lại ĐT Việt Nam 		 Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cơn khát muốn chơi bóng một lần nữa đưa Anh Đức đến với CLB Long An sau cuộc gọi của Chủ tịch Võ Thành Nhiệm.  Ở môi trường ít khốc liệt hơn, trình độ chuyên môn của các cầu thủ cũng không bằng V.League, Anh Đức đã thực sự trở thành “ngôi sao lớn”. Sau 7 vòng đấu của giải hạng Nhất 2021, tiền đạo này đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 5 pha lập công. Đây cũng là số bàn thắng tuyệt đối mà Anh Đức ghi được cho cựu vương V.League. Nói không quá, anh mang về 10/12 điểm hiện có của Long An. Thì đó, Anh Đức gỡ hòa (1-1) cho Long An trước Phố Hiến, lập cú đúp trước Bình Phước (2-0), ghi mỗi trận 1 bàn trước Cần Thơ (1-0), An Giang (1-0). Ở các trận còn lại của đội nhà trước Đắk Lắk (0-0), Bà Rịa Vũng Tàu (0-1), Khánh Hòa (0-0), Anh Đức bị vô hiệu hóa hoặc không thi đấu.  

“Tôi sẽ làm mọi người bất ngờ”, Anh Đức bày tỏ trong ngày ký hợp đồng với Long An. Sự thật, 5 pha lập công vừa qua là kết quả ngoài mong đợi với một cầu thủ đã bước vào hàng lão tướng. Bất ngờ nhưng thú vị hơn khi những con số ấy đã thuyết phục HLV Park Hang Seo gọi Anh Đức trở lại ĐT Việt Nam trong hành trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Ở tuổi 36 nhưng việc tiếp tục được phụng sự trong màu áo ĐTQG là vinh dự lớn với Anh Đức. Sự thuyết phục càng lớn hơn khi Anh Đức là cầu thủ chơi ở tuyến đầu, đòi hỏi những tố chất dũng mãnh chứ không phải vị trí thủ môn vốn tuổi tác không hẳn là vấn đề.

Nhưng nằm trong danh sách 37 cầu thủ của ĐT Việt Nam chỉ là tiền đề để khẳng định, Anh Đức vẫn còn hữu dụng. Còn việc có lọt vào danh sách gút gọn để đi UAE sắp tới hay không còn phụ thuộc nỗ lực trực tiếp của anh trước mắt thầy Park. Giải hạng Nhất có đẳng cấp thấp nên chân sút này bùng nổ cũng là dễ hiểu. 5 pha lập công của Anh Đức chắc chắn không thể sánh bằng những con số thống kê tương tự của Công Phượng, Văn Toàn hay Tiến Linh khi họ trình diễn ở một V.League khốc liệt hơn nhiều. Đây cũng chính là những “đối thủ” mà Anh Đức phải khẳng định sự tương đồng về giá trị mới hy vọng có chỗ đứng ở danh sách cuối của ĐT Việt Nam.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x