Dù nuôi khát vọng rửa hận cháy bỏng, song Đức có thể sẽ một lần nữa phải đón nhận nỗi đau từ người Italia. Vì lúc này, Đức đang gặp nhiều vấn đề, trong khi Azzurri không có sự bùng nổ nhưng vẫn chơi rất ổn định.
Italia vẫn phải xếp sau Đức nếu tính số danh hiệu lớn. Song rất trớ trêu, Azzurri chính là nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất của Đức trong suốt chiều dài lịch sử. Họ chưa bao giờ đánh bại được cựu thù này tại các giải đấu lớn. Trong khi đó, nỗi đau mà họ phải chịu dưới tay người Italia thì không thể kể xiết.
Tại EURO 2012, Đức hùng mạnh đến vậy, song rút cuộc lại gục ngã ê chề trước Italia (1-2). Cần biết, đó đã là lần thứ ba Đức bị Italia loại ở bán kết sân chơi lớn (trước đó là các kỳ World Cup 1970 và 2006). Và kẻ hất cẳng Mannschaft ở trận chung kết World Cup 1982 chính là đoàn quân áo thiên thanh. Cái vía Azzurri còn ám ảnh các đời cầu thủ Đức ngay cả ở sân chơi giao hữu. Trong 23 cuộc tập trận với nhau từ năm 1923 tới nay, Cỗ xe tăng chỉ giành được 7 chiến thắng, 5 trận hòa và chịu tới 11 thất bại. 10 năm qua, khi bóng đá Đức thăng hoa mạnh mẽ, họ cũng chỉ biết hòa và thua qua 3 trận giao hữu với Italia.
Nói tóm lại, Italia là kẻ gieo nhiều nỗi đau nhất cho Mannschaft. Tuyển Đức từ thế hệ này qua thế hệ không bao giờ thôi dồn nén căm phẫn khi đối đầu với Azzurri, dù chỉ trong một trận giao hữu. Trận đấu đêm nay đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.
Mặc dù khát khao là vậy, song e rằng Đức vẫn chưa thể trả nợ Italia. Quá khứ thì như đã phân tích, vẫn đang một mực nói không với Đức. Còn hiện tại, đúng là thầy trò Joachim Loew đang được đánh giá cao hơn Italia về chất lượng đội hình. Song chẳng phải Mannschaft đã quá nhiều lần gục ngã dưới chân Azzurri trong tâm thế như vậy?
Hơn nữa trận này, Cỗ xe tăng còn khó có thể duy trì được uy lực vì HLV Loew sẽ phải thay thế một loạt mắt xích chủ chốt, bởi sự vắng mặt của Schweinsteiger, Mertesacker, Klose và gần như cả Oezil.
Italia thì tất nhiên vẫn chưa hết thèm muốn hương vị ngọt ngào từ Mannschaft. Đồng thời, trong tay HLV Cesare Prandelli vẫn gồm gần như đầy đủ các anh tài vừa giúp họ giành vé dự World Cup 2014, từng xát muối vào nỗi đau của Đức ở mùa Hè năm ngoái.
Osvaldo sẽ đá cặp với Balotelli?
Do Giuseppe Rossi vắng mặt, tiền đạo Pablo Osvaldo gần như chắc chắn sẽ chiếm một suất đá chính trên hàng công Italia trong cuộc tiếp đón Đức. Ngôi sao gốc Argentina thường xuyên được bố trí đá cặp với Balotelli trong những buổi tập gần đây. Osvaldo đang dần được HLV Prandelli trọng dụng trở lại. Tiền đạo của Southampton đều ra sân ở 3 trận cuối vòng loại World Cup 2014, trong đó anh ghi 1 bàn ở trận hòa Đan Mạch 2-2.
2. Chỉ có 2 cầu thủ Italia thi đấu ở trận gặp Đức tại bán kết EURO 2012 vắng mặt trong cuộc tái đấu giữa hai đội vào đêm nay. Đó là Di Natale và Antonio Cassano. Trong khi đó, Đức chắc chắn sẽ không có Badstuber, Schweinsteiger, Podolski, Gomez và Klose, những cầu thủ từng ra sân ở trận thua Italia vào Hè 2012.
DỰ ĐOÁN: 2-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Lần cuối cùng ĐT Italia đối đầu với ĐT Đức là ở bán kết Euro 2012, và nó đã khiến trận giao hữu đêm nay giữa 2 đội tuyển đã giành tổng cộng 7 danh hiệu World Cup trở nên nóng bỏng hơn. Dưới đây là 5 điều cần biết về cuộc thư hùng tại San Siro tối nay:
Người ta vẫn cho rằng các trận giao hữu chỉ là dịp để các đội bóng lớn thử nghiệm nhân sự, chiến thuật. Nhưng với riêng trận Italia - Đức đêm mai, trận đấu này còn có ý nghĩa tinh thần rất lớn với cả đôi bên.
Trong trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2014 giữa Italia và Armenia, chân sút Mario Balotelli lại "dở chứng" khi công khai chỉ trích cánh phóng viên.
Bị Armenia cầm hòa ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup không ảnh hưởng tới tấm vé tới Brazil của Italia, song hệ lụy về sau mới khó lường. Với 1 điểm có được có thể khiến Azzurri mất suất hạt giống tại World Cup 2014.
Ấn tượng quá sâu về cách chơi bóng thực dụng của người Italia có thể khiến người ta nghĩ rằng Azzurri sẽ buông loạt trận cuối, nhất là khi ĐT Italia đã giành vé tới Brazil. Nhưng...
Hòa Đan Mạch 2-2 không có gì đáng để chê trách, thậm chí ĐT Italia còn đáng được khen ngợi vì tinh thần thi đấu tốt ở trận cầu thủ tục. Nhưng một vấn đề chuyên môn đã nảy sinh, đó là khả năng chống bóng bổng yếu kém.
Tham vọng thuyết phục HLV Oliver Glasner rời Crystal Palace để gia nhập Bayern của BLĐ Hùm xám thất bại, qua đó giáng một đòn mạnh vào kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.
Chelsea đã có 3 chiến thắng liến tiếp tại Premier League và sống lại hy vọng dự cúp châu Âu mùa tới. Vậy lý do gì giúp The Blues bỗng nhiên lại thăng hoa đến vậy?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn