
Không còn là tin đồn viển vông, ý tưởng đưa Guardiola lên băng ghế chỉ đạo đội tuyển Italia đang được xem xét nghiêm túc. Trong bối cảnh Azzurri đánh mất vị thế sau nhiều cú sốc lớn, từ việc vắng mặt ở các kỳ World Cup đến những chiến dịch thiếu thuyết phục, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) hiểu rằng họ cần một cú hích mang tính biểu tượng, cả về chuyên môn lẫn tinh thần.
Và Guardiola, với tầm ảnh hưởng toàn cầu, là cái tên có thể làm thay đổi mọi thứ.
Rào cản lớn nhất, tất nhiên, nằm ở tài chính. Hiện tại, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang nhận mức lương khổng lồ tại Man City, lên tới gần 25 triệu euro mỗi năm, con số vượt xa khả năng chi trả truyền thống của FIGC. Để so sánh, người tiền nhiệm thành công như Roberto Mancini sau chức vô địch EURO cũng chỉ nhận khoảng 3 triệu euro/năm.
Tuy nhiên, người Italia không thiếu tiền lệ để nuôi hy vọng. Khi Antonio Conte được bổ nhiệm năm 2014, một phần lương của ông đã được chi trả bởi nhà tài trợ. Lần này, kịch bản tương tự có thể lặp lại. Các đối tác thương mại, đặc biệt là những thương hiệu gắn bó với Guardiola như Puma, được xem là chìa khóa giúp thu hẹp khoảng cách tài chính.

Nhưng đây không chỉ là câu chuyện tiền bạc. Guardiola có mối liên hệ đặc biệt với bóng đá Italia. Ông từng khoác áo Brescia Calcio và AS Roma, nói được tiếng Ý và nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ với nền bóng đá giàu chiến thuật này. Ý tưởng làm việc tại đây chưa bao giờ bị ông gạt bỏ. Thậm chí, Guardiola từng thừa nhận mong muốn trải nghiệm bóng đá cấp đội tuyển, nơi ông có thể chinh phục những giải đấu như World Cup hay EURO.
Chính yếu tố cảm xúc đó đang khiến FIGC tin rằng đây không phải nhiệm vụ bất khả thi.
Ở góc độ chuyên môn, việc bổ nhiệm Guardiola sẽ mở ra một chương hoàn toàn mới. Italia không chỉ có một HLV, mà là một biểu tượng, một người có khả năng định hình triết lý, nâng tầm hình ảnh và khơi dậy niềm tin đã mất. Cựu trung vệ Leonardo Bonucci thậm chí công khai ủng hộ ý tưởng này, coi Guardiola là “người phù hợp nhất” để tái thiết đội tuyển.
Dẫu vậy, thực tế vẫn rất phức tạp. Guardiola còn hợp đồng với Man City và chưa đưa ra quyết định về tương lai. Những lựa chọn khác như tuyển Anh hay Brazil gần như đã đóng lại. Điều đó vô tình mở ra một khe cửa nhỏ cho Italia – nơi đang sẵn sàng đánh cược để thay đổi vận mệnh.
Một giấc mơ đắt đỏ, khó khăn, nhưng với người Italia lúc này, đáng để thử.



























