Deft: 'DRX vẫn có khả năng phải trở về Hàn Quốc mà chưa kịp đặt chân tới Mỹ'

Nguyệt Hoàng
16:27 ngày 30-09-2022
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, xạ thủ Kim "Deft" Hyuk-kyu khẳng định DRX sẽ đi tiếp ngay cả khi chơi không tốt nhưng anh vẫn có cảm giác sẽ phải về nhà sớm nếu không thể chơi tốt ngay từ khi bắt đầu.

Năm nay, bạn tiếp tục phải thi đấu CKTG kể từ vòng khởi động.

Năm ngoái, tôi có cảm giác mình thi đấu sớm để mang về những kinh nghiệm cần thiết. Nhưng năm nay thì cảm giác đó không còn nữa. Thay vào đó, tôi cảm thấy mình như bị đưa xuống đáy vực, ở chính lằn ranh giữa sống và chết. Nếu có thể sống sót qua vòng khởi động, thì tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho cả đội ở vòng bảng cũng như sau đó.

Liệu có phải sự có mặt của DRX ở vòng khởi động khiến nó trở nên cạnh tranh hơn nhiều?

Tôi nghĩ đúng như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng lo rằng mình không thể luyện tập triệt để vì chưa có đối tác để đấu tập. Tôi nghĩ điều này cũng xảy ra với các đội khác nữa, mỗi đội đều có “nhịp độ” riêng, có nghĩa là họ có những phương pháp khác nhau để thích nghi với đấu trường lớn. Có lẽ chúng tôi là người khởi đầu chậm, nhưng tất cả những gì mọi người có thể làm là cố gắng để làm chủ cả quá trình này.

Trong ấn tượng của nhiều người, Deft đã đi qua thời kỳ đỉnh cao phong độ

Bạn có xem trực tiếp buổi bốc thăm không? Phản ứng của bạn thế nào?

Tôi không xem trực tiếp. Thật lòng thì tôi cảm thấy chỉ có một đội nữa thực sự giỏi ở vòng khởi động, nên tôi tin DRX sẽ đi tiếp ngay cả khi chơi không tốt. Tuy nhiên, tôi cũng có cảm giác mình sẽ phải về nhà sớm nếu không thể chơi tốt ngay từ khi bắt đầu. Tôi nghĩ rằng đội mình vẫn có khả năng phải trở về Hàn Quốc mà chưa kịp đặt chân tới Mỹ.

RNG có vẻ hiển nhiên là đối thủ đáng gờm nhất ở vòng khởi động?

RNG không chỉ chơi rất xuất sắc ở mùa Xuân và MSI 2022, mà cá nhân tôi còn đánh giá họ là một tập thể đoàn kết. Đồng thời, chúng tôi có hình dung chung về màu sắc của RNG thông qua các trận đấu tập, nhưng lại chẳng có thông tin gì về các đội còn lại trong bảng, bao gồm cả MAD Lions. Tôi nghĩ cách chúng tôi xử lý những yếu tố bất ngờ trong lối chơi của các đội còn lại sẽ ảnh hưởng nhiều tới kết quả chung cuộc.

Đường dưới của RNG cũng rất xuất sắc. Nếu xét về mặt số liệu, GALA - Ming là bộ đôi hàng đầu LPL?

Có một vài tuyển thủ mà chỉ cần nhìn cách họ di chuyển, tôi đã biết họ chơi tốt. Một trong số đó là GALA. Tôi nghĩ cuộc đối đầu lần này sẽ rất vui. Ngay cả khi chúng tôi để thua một lần, thì nó cũng không phải tận cùng thế giới, nên tôi chỉ muốn học hỏi từ họ và vận dụng nó vào trong những trận đấu sau này. 

Bạn có thể nói rõ hơn về yếu tố di chuyển mà mình vừa nhắc tới không?

Những tuyển thủ như Uzi hay Imp có “nhịp” và “phách” riêng sau những bước di chuyển của họ. Tôi thực sự thích nhịp độ đó, xem họ thi đấu khá thú vị. 

Vậy bạn đánh giá thế nào về khả năng di chuyển của mình?

Trong quá khứ thì nó khá tốt, nhưng tôi cảm nhận mình đang đánh mất dần dạo gần đây. 

Tôi chắc chắn rằng bạn biết việc nhiều người ngưỡng mộ bạn cũng như các bạn chơi. Bạn có nghĩ rằng lối chơi của mình đáng để họ kỳ vọng không?

Đúng là tôi có nghe nói (cười). Tôi nghĩ mình có thỏa mãn kỳ vọng của họ mỗi khi ở đỉnh cao phong độ. Nhưng cũng có rất nhiều xạ thủ khác chơi tốt như vậy. Có rất nhiều điều mà tôi học được từ những người khác, đặc biệt là từ những người mà tôi nghĩ: “Người này giỏi đấy”.  

Bạn nghĩ điều gì ở bạn khiến mọi người ngưỡng mộ?

Cá nhân tôi thích chủ động tạo ra những tình huống có lợi. Hơn nữa, tôi nghĩ nếu một tuyển thủ đánh mất sự hiếu chiến thì người đó sẽ chẳng nhận lại được gì cả. Suy nghĩ đó phần nào được truyền tải thông qua cách tôi chơi, nên tôi nghĩ đó là lý do vì sao mọi người đánh giá cao tôi.

Khoảnh khắc mà cá nhân tôi ấn tượng nhất về bạn qua những trận đấu là khi bạn né hiệu ứng khống chế của đối thủ bằng việc Tốc Biến về phía trước. Bí mật đằng sau nó là gì?

Bạn chỉ có thể né khống chế thông qua việc có nhiều kinh nghiệm bị đánh trúng. Nên việc bạn cần làm chỉ là tìm kiếm giải pháp thông qua nhiều lần thử chọn mà thôi. 

Bạn đã bị đánh trúng rất nhiều lần đúng không?

Không hẳn, cá nhân tôi thì không. Nhưng tôi chắc chắn rằng bạn có thể học cách né thông qua thử và sai. Từ đó, bạn có thể né gần như tất cả.

Quay trở lại chủ đề CKTG. Bạn nghĩ DRX sẽ tiến xa tới đâu trong giải đấu?

Chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều thông qua vòng loại khu vực, nhưng điều này đồng nghĩa với việc nếu chúng tôi không thể đi xa hơn nữa từ thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ có thể phải dừng bước ở vòng bán kết. 

Bạn có thể nói chi tiết hơn về những gì mà đội cần cải thiện không?

Tôi nghĩ các đội mạnh đều ở mức độ tương đương, nhưng khi tôi nhìn những đội như Gen.G hay các đội LPL thì có một kiểu chơi khá dễ nhận diện. Có thể đó là sự giao tiếp trong trận của họ, nhưng vì chúng tôi không biết rõ họ nói với nhau điều gì, nên chúng tôi sẽ phải phân tích từ cách họ chơi. Chúng tôi phải làm thật tốt việc học hỏi từ những lối chơi như thế, đặc biệt là các khâu như sắp xếp vị trí khi giao tranh tranh chấp mục tiêu hay chọn thời điểm để đảo đường. 

Câu hỏi sau đây chỉ dành cho những tuyển thủ kỳ cựu. Bạn có thay đổi tư duy khi chơi ở đấu trường trong nước và khi ở quốc tế không?

Ở trong nước thì cơ hội bị trả thù cao hơn. Còn ở sàn đấu quốc tế, bạn chỉ có một số lượng trận đấu nhất định mà thôi, nên bạn sẽ không có nhiều cơ hội bị phục thù. Cũng vì đó mà có vài áp lực được sản sinh ra. Ngoài ra thì có thêm cả gánh nặng trách nhiệm nữa, bởi bạn đang không chỉ đại diện cho đội mình, mà là cả khu vực LCK.

Bạn duy trì sức khỏe như thế nào? Tôi cho rằng việc này khó hơn rất nhiều khi bạn thi đấu quốc tế.

Tôi không nghĩ rằng mình có nhiều lần mất ngủ hoặc tương tự đâu. Tôi thực sự nghĩ rằng việc chơi xếp hạng đơn ở các khu vực khác mới là thứ khiến tôi mệt mỏi. Trong 2-3 năm trở lại đây, xếp hạng đơn là cách luyện tập nghèo nàn với cá nhân tôi. Cách cả đội luyện tập sẽ là điều chúng tôi phải suy nghĩ cẩn thận trong CKTG năm nay. 

Nói về xếp hạng đơn thì chẳng có ở đâu được như máy chủ Hàn Quốc?

Tôi nghĩ vậy. Độ trễ cũng là một vấn đề, nếu chúng ta so sánh với người chơi ở chính máy chủ đó. Khi tôi nghĩ rằng môi trường luyện tập như vậy có vẻ không tốt, việc tham gia trận đấu tự chọn và luyện tập đi đường 2-2 sẽ có ích hơn.

Cuối cùng, quyết tâm của bạn tại CKTG năm nay là gì?

Việc chúng tôi có thể tham dự CKTG 2022 chắc chắn là điều đáng để vui, nhưng thời gian ăn mừng đã chấm dứt. Tôi sẽ rất xấu hổ nếu bị loại ở vòng khởi động hay vòng bảng, nên tôi mong mọi người sẽ thể hiện thật tốt. Tôi biết mọi người không kỳ vọng cao ở chúng tôi, nhưng tôi muốn chứng tỏ rằng họ có lẽ đã nhầm. Cuối cùng, tôi biết người hâm mộ đã khá lo lắng trong suốt mùa giải, nhưng tôi rất vui khi có thể làm họ vui vẻ phần nào vào cuối mùa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp mọi người tận hưởng trận đấu, xin hãy cổ vũ cho chúng tôi tới tận cùng.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x