Deft: ‘Với tôi, hiện tại mới là thứ quan trọng nhất’

Nguyệt Hoàng
17:29 ngày 28-09-2022
Trong buổi họp báo trước thềm CKTG 2022, xạ thủ Kim "Deft" Hyuk-kyu của DRX khẳng định rằng hiện tại mới là thứ anh để tâm nhất, thay vì câu chuyện tương lai hay quá khứ.

Các bạn bước tới CKTG 2022 với tâm thế như thế nào?

HLV Kim "Ssong" Sang Soo: Bằng cách duy trì phong độ và tinh thần kể từ vòng loại khu vực, chúng tôi sẽ cố gắng mang về kết quả tốt nhất có thể ở CKTG 2022. Đặc biệt, chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để có thể nâng tầm vị thế của LCK trên đấu trường quốc tế.

Kim “Deft” Hyuk Kyu: Năm nay, chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể tham dự CKTG. Vậy nên, tôi sẽ chơi hết sức mình để có thể đi xa hơn so với những kỳ CKTG trước đó tôi từng tham dự. Đồng thời, tôi cũng muốn chứng tỏ rằng mình thậm chí còn tiến bộ hơn so với trước đó.

Hwang “Kingen” Seong Hoon: Đây là lần đầu tiên tôi tham dự CKTG mà nằm trong đội hình xuất phát. Với cá nhân tôi, đây là một trải nghiệm vô cùng quý giá. Để tới được đây hôm nay, cả đội đã phải trải qua rất nhiều điều. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mang về kết quả tốt.

Kim “Zeka” Geon Woo: Chúng tôi đã phải vượt qua vòng loại khu vực để có tấm vé tới CKTG. Tôi sẽ cố gắng không phụ sự chờ mong của người hâm mộ trong vòng khởi động cũng như vòng bảng tới đây.

Cho “BeryL” Geon Hee: Với việc có được tấm vé cuối cùng của LCK tới CKTG 2022, chúng tôi sẽ bắt đầu từ vòng khởi động. Cả đội sẽ chơi thật tốt, lấy đó làm bản lề cho vòng bảng sau đó.

Hong “Pyosik” Chang Hyeon: Vì chúng tôi cũng đồng thời đại diện cho khu vực LCK nữa, nên tôi sẽ cố gắng hết sức để mang tới màn thể hiện xuất sắc.

Lee “Juhan” Ju Han: Đây là lần đầu tiên tôi tham dự CKTG. Tôi sẽ cố gắng mang tới màn trình diễn tiến bộ mỗi ngày, giúp cho đội có kết quả tốt.

(Hỏi HLV Ssong) Đây là lần đầu tiên bạn tham dự CKTG kể từ khi lên làm HLV trưởng. Kỳ CKTG năm nay có ý nghĩa như thế nào với bạn?

HLV Ssong: Năm nay, có rất nhiều biến động đã xảy ra với cả đội. Bởi vì chúng tôi có được tấm vé tham dự CKTG thông qua vòng loại khu vực và trở thành đại diện cuối cùng của LCK, chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức để mang về kết quả khả quan. Nhờ vòng khởi động của giải đấu, chúng tôi cũng sẽ có thể mang về thêm nhiều kinh nghiệm và trở nên mạnh mẽ hơn.

(Hỏi HLV Ssong) Trong các đội tham dự vòng khởi động, bạn mong đợi màn thể hiện của ai nhất? Đâu là cái tên bạn cảm thấy sẽ có thể tiến vào vòng bảng?

HLV Ssong: Chúng tôi đang để ý Royal Never Give Up khá kỹ. Tuy nhiên, nếu chúng tôi vượt qua vòng khởi động với vị trí đầu bảng thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều bất lợi. Các đội nằm cùng bảng với chúng tôi đều là những đối thủ mà DRX có thể đánh bại, nên tôi tự tin sẽ vượt qua vòng khởi động này. 

(Hỏi HLV Ssong) Trận đấu đầu tiên các bạn sẽ gặp RNG. Bạn đánh giá thế nào về trận đấu lần này?

HLV Ssong: Tôi vẫn chưa nghĩ quá nhiều về họ. Không chỉ chúng tôi mà tất cả các đội trong vòng khởi động đều có ít thời gian để chuẩn bị cho trận đấu và mang về kết quả tốt. Vậy nên, tôi không quá lo lắng về nó. 

(Hỏi Deft) Điều gì đã thay đổi trong nội bộ DRX trước khi 2 trận đấu ở vòng loại khu vực diễn ra? Đồng thời, vòng khởi động đã tiến gần tới ngày khởi tranh, bạn có kế hoạch gì với tư cách là đội trưởng?

Deft: Có 2 lý do giúp chúng tôi vượt qua vòng loại khu vực. Trước hết là việc cấm chọn đã được thực hiện rất tốt. Đồng thời, khi chúng tôi đối đầu KT, sức mạnh trong trò chơi của chúng tôi được cải thiện. Do đó, chúng tôi đã lội ngược dòng thành công. Ngoài ra, trận đấu đầu tiên của chúng tôi ở vòng khởi động là cuộc chạm trán RNG. Nếu có thể đánh bại họ, chúng tôi sẽ có rất nhiều lợi thế. Có lẽ cả đội sẽ phải tìm lại những ký ức của vòng loại khu vực và chuẩn bị cho trận đấu tới đây theo cách tương tự.

 DRX đã xuất sắc giành chiến thắng trong 2 trận đấu BO5 căng thẳng tại VLKV và mang về tấm vé cuối cùng của LCK tới CKTG 2022

(Hỏi HLV Ssong) DRX có lịch trình bận rộn hơn so với các đội LCK còn lại. Việc giữ cho tuyển thủ khỏe mạnh là vô cùng quan trọng. Bạn nghĩ thế nào về điều này?

HLV Ssong: Gần đây thì ngân hàng Shinhan - nhà tài trợ của chúng tôi - đã đặt vé máy bay hạng thương gia cho cả đội. Tôi rất cảm ơn họ vì điều này. Nó chắc chắn sẽ giúp tuyển thủ duy trì trạng thái khỏe mạnh, cũng như nhanh chóng thoát khỏi tình trạng lệch múi giờ. Chúng tôi có nhiều tuyển thủ lần đầu tới Bắc Mỹ, nên điều quan trọng là phải ổn định múi giờ sinh hoạt nhanh nhất có thể. Cả đội sẽ phải thích nghi thật tốt với môi trường ở đó nữa.

(Hỏi BeryL) Bạn nổi tiếng với việc thường xuyên xem giải đấu ở các khu vực khác. MAD Lions là một trong những đội tuyển nằm trong cùng bảng vòng khởi động với bạn. Bạn đánh giá thế nào về họ cũng như các đội khác?

BeryL: Tôi không thực sự xem hết tất cả các giải đấu trên thế giới đâu. Tôi chủ yếu xem một vài đội hoặc các đội mạnh nhất. Cá nhân tôi nghĩ rằng rừng và hỗ trợ của RNG có sự phối hợp khá nhuần nhuyễn. Khi tôi xem LEC hay LCS, cảm giác như họ thường xuyên kéo trận đấu vào giai đoạn cuối, hơn là ưu tiên cho giai đoạn đi đường. Mỗi khu vực lại có phong cách rất riêng. 

(Hỏi Zeka) Đây cũng là kỳ CKTG đầu tiên của bạn, tâm lý của bạn thế nào? Đâu là đường giữa bạn mong đợi đối đầu nhất?

Zeka: Tôi nghĩ việc trước mắt là phải vượt qua vòng khởi động và lọt vào vòng bảng. Vì RNG là đội mạnh nên chúng tôi sẽ cần phải để ý kỹ họ. Tôi không có đường giữa nào đặc biệt muốn đối đầu lần này, nếu phải chọn thì có lẽ tôi muốn đối đầu các đường giữa LCK một lần nữa và đánh bại họ. 

(Hỏi Kingen) Bạn và tuyển thủ ADD của đội tuyển Isurus từng khoác chung màu áo BLG. Vậy bạn dự đoán thế nào khi cả hai đối đầu nhau?

Kingen: Tôi rất vui khi có thể gặp lại cậu ấy. Cá nhân tôi tin rằng cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều so với hồi trước, nên tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để giành chiến thắng. 

(Hỏi Pyosik) Gần cuối mùa giải cũng như vòng loại khu vực, bạn vào Juhan thay phiên nhau ra sân. Khi DRX tham dự CKTG, bạn có vẻ cảm thấy nhẹ lòng vì mình có thêm một cơ hội nữa để chứng tỏ bản thân. Trong lần thứ 2 tham dự CKTG, bạn có cảm nhận thế nào?

Pyosik: Trong lần đầu tham dự CKTG, tôi có toàn kỷ niệm đẹp. Đó không chỉ là lần đầu tôi ra nước ngoài, mà tôi còn chơi khá tốt nữa nên mọi thứ rất tuyệt. Tôi sẽ cố gắng để tiếp tục giữ vững những kỷ niệm đẹp ở CKTG lần này.

Trong lần gần nhất tham dự CKTG, Pyosik cùng DRX đã vào tới vòng tứ kết 

(Hỏi Deft) CKTG 2022 có vẻ rất quý giá với bạn?

Deft: Thực lòng thì năm nào với tôi cũng vậy, “năm nay” luôn được gọi là năm quan trọng nhất. Tâm thế của tôi vẫn vậy thôi. Nếu tôi chơi tệ hơn những gì mình làm được trong giải đấu trước đó, tôi sẽ chẳng còn gì trong tay cả. Vẫn như mọi khi, hiện tại là quan trọng nhất.

(Hỏi Deft) Bạn chơi khá tốt khi đối đầu với các đội Trung Quốc trong suốt sự nghiệp. Bạn nghĩ thế nào về điều này?

Deft: Tôi nghĩ mọi người đánh giá về tôi như vậy vì khi ở LPL tôi đã thể hiện tốt. Cá nhân tôi cảm thấy khá đáng tiếc, vì khi vẫn còn ở đó thì tôi lại không thể chơi tốt khi đối đầu các đội Trung Quốc, ví dụ như Top Esports ở CKTG. Năm nay tôi sẽ làm tốt hơn để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ.

(Hỏi BeryL) Trong bản cập nhật tại CKTG này, Thresh được tăng sức mạnh và những tướng hỗ trợ buff đã bị giảm sức mạnh. Bạn nghĩ meta đường dưới sẽ thay đổi thế nào?

BeryL: Đã có bản cập nhật mới kể từ khi chúng tôi hoàn thành vòng loại khu vực. Một vài tướng đã bị tụt hạng, một vài tướng khác thì tăng. Tuy nhiên, tôi nghĩ meta của LMHT vẫn giữ nguyên từ năm 2020 tới nay, đó là đội nào kiểm soát rồng tốt hơn thì sẽ có nhiều lợi thế. Dựa trên việc đẩy đường, tuyển thủ đi rừng nên thường xuyên kiểm soát tầm nhìn. Một vài người thường bàn về meta dựa trên sự thay đổi tướng, nhưng việc kiểm soát rồng thì vẫn giữa nguyên từ 2020 rồi. Bản 12.18 đã được ra mắt cách đây vài ngày, tôi cũng không rõ vị tướng nào là tốt nữa. Tôi sẽ phải luyện tập nhiều hơn để nghiên cứu thêm. 

(Hỏi HLV Ssong) Bạn xoay vòng 2 tuyển thủ đi rừng trong vòng loại khu vực. Điểm yếu và điểm mạnh của họ là gì, và bạn có kế hoạch sử dụng họ thế nào tại CKTG?

HLV Ssong: Cả 2 tuyển thủ đều thường xuyên cạnh tranh và hỗ trợ lẫn nhau để tiến bộ. Vì bản mới vừa ra mắt cách đây không lâu, nên chúng tôi sẽ quyết định cách sử dụng 2 tuyển thủ thay thông qua những tướng trong meta mới hoặc điểm chiến thuật.

(Hỏi BeryL) Nếu bạn có thể tiến vào vòng bảng, thì các bạn sẽ nằm trong bảng C cùng TES và Rogue. Bạn đánh giá thế nào về Rogue?

BeryL: Khi tôi xem những trận đấu của họ, tuyển thủ đi rừng chơi ấn tượng nhất. Nếu có thể vượt qua vòng khởi động và tiến vào vòng bảng, kết quả trận đấu sẽ được quyết định dựa trên việc ai là người đẩy đường giữa trước cũng như “lăn cầu tuyết” ván đấu nhờ rừng.

(Hỏi Pyosik) Trong lần đầu tham dự CKTG, người hâm mộ rất thích thú khi bạn gặp Knight lần đầu tiên. Lần, có tuyển thủ nào bạn muốn gặp gỡ nữa không? 

Pyosik: Tôi muốn gặp lại Knight và trò chuyện cùng anh ấy về việc mình cảm thấy tuyệt vời thế nào khi có thể tái ngộ nhau ở CKTG.

(Hỏi Deft) Năm nay CKTG sẽ đón lượng khán giả khổng lồ. Bạn nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng tới cả đội như thế nào?

Deft: Điều này tùy thuộc vào việc chúng tôi chuẩn bị tốt tới đâu. Nếu chuẩn bị kỹ và có sự tự tin, chúng tôi sẽ tận hưởng trận đấu cũng như đám đông khán giả. Có người hâm mộ cổ vũ sẽ có thêm năng lượng tích cực cho đội. Tuy nhiên, nếu mọi người không tự tin và để thua thì mọi thứ sẽ rất khó khăn. 

(Hỏi Juhan) Năm nay, bạn đã tới MSI 2022 trong màu áo PSG Talon. Bạn đánh giá thế nào về màn thể hiện của mình, liệu mọi thứ sẽ khác đi ở CKTG này chứ?

Juhan: Tôi để lại rất nhiều tiếc nuối ở MSI, nên lần này tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, áp dụng kinh nghiệm của mình ở sân khấu quốc tế và mang về kết quả tốt hơn.

Juhan có mùa giải MSI 2022 khá mờ nhạt trong màu áo PSG trước khi chuyển tới DRX vào mùa Hè 

(Hỏi Kingen) Nhiều người cho rằng đường trên đang dần có khả năng trở thành chủ chốt trận đấu trong các bản cập nhật gần đây. Bạn nghĩ sao về điều này? Bạn có tự tin không và ai là người bạn muốn đối đầu ở CKTG?

Kingen: Ở vòng loại khu vực, Aatrox là một trong những lựa chọn hàng đầu. Tôi nghĩ vị tướng này sẽ tiếp tục duy trì vị thế trong một khoảng thời gian nữa. Về đội tuyển tôi muốn đối đầu thì có lẽ là những người tôi từng chạm trán khi còn ở LOL Park. Tôi không quá lo lắng, bởi đã hiểu rõ phong cách chơi của họ rồi. Tôi cũng muốn đối đầu các đội Bắc Mỹ hay châu Âu, bởi tôi chưa có nhiều cơ hội làm điều đó và không có nhiều thông tin về họ. Mọi thứ chắc chắn sẽ rất thú vị. 

(Hỏi Pyosik) Bạn thường xuyên có những màn ăn mừng đặc biệt khi giành chiến thắng. Liệu điều này có được duy trì ở CKTG hay không?

Pyosik: Tôi nghĩ mình sẽ thấy áp lực hơn hẳn vì mọi người trên khắp thế giới sẽ xem tôi. Nhưng mặt khác, vì có nhiều người xem hơn nên tôi nghĩ mình cần chuẩn bị màn ăn mừng ấn tượng hơn nữa, để họ tập trung vào tôi nhiều hơn (cười).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 500Bros Media - bệ phóng đưa Esports Việt Nam vươn ra quốc tế 500Bros Media - bệ phóng đưa Esports Việt Nam vươn ra quốc tế

    Nhiều năm qua, 500Bros Media đã trở thành cái tên vô cùng quen thuộc với cộng đồng Esports Việt Nam. Song, 500Bros Media không chỉ từng bước khẳng định vị thế của đơn vị Esports hàng đầu tại Việt Nam mà còn cả trong khu vực Đông Nam Á thời điểm hiện tại.

  • Team Liquid chia tay HLV trưởng Guilhoto Team Liquid chia tay HLV trưởng Guilhoto

    Sau khi không thể dành vé dự CKTG 2022, Team Liquid đã quyết định chia tay HLV trưởng André "Guilhoto" Pereira Guilhoto dù chỉ mới bổ nhiệm cách đây 10 tháng.

  • Trực tiếp PMPL SEA Championship mùa Thu 2022 tuần 1 ngày 1 Trực tiếp PMPL SEA Championship mùa Thu 2022 tuần 1 ngày 1

    Bongdaplus cập nhật lịch thi đấu và kênh sóng phát trực tiếp PMPL SEA Championship mùa Thu 2022, giải vô địch PUBG Mobile khu vực Đông Nam Á với sự tham dự của 20 đội tuyển chuyên nghiệp xuất sắc nhất.

  • D'Xavier chốt đội hình dự PMPL SEA Championship mùa Thu 2022 D'Xavier chốt đội hình dự PMPL SEA Championship mùa Thu 2022

    Đội hình D'Xavier tham dự giải vô địch khu vực Đông Nam Á, PMPL SEA Championship mùa Thu 2022 sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào. Đây sẽ là giải đấu để D'Xavier chuẩn bị cho Chung Kết Thế Giới PMGC 2022.

  • CEO Gen.G Arnold: 'Bạn sẽ không bao giờ thắng nếu không chịu mạo hiểm' CEO Gen.G Arnold: 'Bạn sẽ không bao giờ thắng nếu không chịu mạo hiểm'

    Gen.G Esports đã xuất sắc đánh bại T1 với tỷ số 3-0 trong trận chung kết LCK mùa Hè 2022 để lên ngôi vô địch và trở thành hạt giống số 1 của Hàn Quốc tại CKTG 2022. Theo đó, CEO Arnold Hur chia sẻ rằng thành tựu mà GenG có được ngày hôm nay là chính là kết quả của sự mạo hiểm của cả đội mà không lo sợ thua thiệt.

  • RNG công bố đội hình dự CKTG 2022 RNG công bố đội hình dự CKTG 2022

    Đội hình của nhà đương kim vô địch MSI 2022, RNG tham dự Chung Kết Thế Giới 2022 không có bất kỳ sự thay đổi nào. Tại CKTG 2022, Damwon là đội hạt giống số 4 của khu vực Trung Quốc và sẽ thi đấu từ vòng khởi động.

  • HLV Score: ‘GenG Esports không có điểm yếu nào’ HLV Score: ‘GenG Esports không có điểm yếu nào’

    Trong buổi phỏng vấn với báo giới trước thềm CKTG 2022, HLV Score tự tin khẳng định đội hình GenG Esports đều có trình độ kỹ năng cao, và những khuyết điểm của từng tuyển thủ cũng không quá lớn.

  • Saigon Buffalo bay tới Mexico dự CKTG 2022 Saigon Buffalo bay tới Mexico dự CKTG 2022

    Sáng nay 27/9, Saigon Buffalo đã đáp chuyến bay từ Việt Nam sang Nhật Bản để quá cảnh trước khi nối chuyến tới Mexico. Trước đó, toàn bộ thành viên của Saigon Buffalo đều đã được cấp visa.

  • ĐTDV mùa Đông 2022: Hạ V Gaming 4-3, Saigon Phantom vào chung kết tổng ĐTDV mùa Đông 2022: Hạ V Gaming 4-3, Saigon Phantom vào chung kết tổng

    Trong trận bán kết 1 của ĐTDV mùa Đông 2022, Saigon Phantom cùng V Gaming tạo nên loạt Bo7 đầy kịch tính và hấp dẫn. Theo đó, nhà đương kim vô địch SGP đã đánh bại VGM với tỷ số 4-3 để qua đó giành vé vào chung kết tổng.

  • ĐTDV mùa Đông 2022: Box Gaming giành vé dự APL 2022 ĐTDV mùa Đông 2022: Box Gaming giành vé dự APL 2022

    Mặc dù sớm dẫn 3-0 nhưng Box Gaming cũng phải cần đến ván thứ 6 để khuất phục TDT Esports. Kết quả này giúp họ giành quyền vào chơi trận chung kết tổng ĐTDV mùa Đông 2022 và trở thành 1 trong 3 đại diện của Việt Nam ở APL 2022.

  • Kwangdong Freecs bổ nhiệm HLV trưởng mới CvMax Kwangdong Freecs bổ nhiệm HLV trưởng mới CvMax

    Kwangdong Freecs là đội tuyển đầu tiên tại LCK thông báo thay đổi HLV trưởng trước thềm mùa giải 2023. Theo đó, KDF quyết định chia tay HLV Jang “Cain” Nu Ri để chào đón Kim “CvMax” Dae Ho.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Chelsea, 02h00 ngày 28/4: Cúi đầu rời Villa Park 02h00 ngày 28/4: Aston Villa vs Chelsea

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aston Villa vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 35 giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định Atletico vs Bilbao, 02h00 ngày 28/4: Ngủ quên trên chiến thắng 02h00 ngày 28/4: Atletico vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Atletico vs Bilbao trong khuôn khổ vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Học viện LPBANK HAGL có gì đặc biệt mà hút khách du lịch đến thế? Học viện LPBANK HAGL có gì đặc biệt mà hút khách du lịch đến thế?

    Đến Gia Lai, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, ẩm thực đặc sắc cũng như những lễ hội của người đồng bào dân tộc thì Học viện Bóng đá LPBank HAGL cũng là điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn mỗi khi đến thăm vùng đất đầy nắng gió này. 

  •  Chelsea sẽ loạn nếu sa thải Pochettino Chelsea sẽ loạn nếu sa thải Pochettino

    BLĐ Chelsea đối mặt với nguy cơ bị các cầu thủ phản đối dữ dội nếu quyết định sa thải HLV Mauricio Pochettino ngay lúc này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x