Elly: 'Team Flash đã không giữ được sự bình tĩnh'

Việt Hưng
17:59 ngày 08-07-2022
Team Flash, đại diện duy nhất của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đã dừng bước ở Icons Global Championship 2022 với Top 4 chung cuộc. Trong cuộc phỏng vấn trước khi chia tay giải đấu, Elly thừa nhận Team Flash đã thi đấu chủ quan, qua đó dẫn đến thất bại 0-3 J Team tại bán kết.
Elly: 'Team Flash đã không giữ được sự bình tĩnh'

Team Flash có phong độ rất cao ở vòng tứ kết. Tuy nhiên các bạn lại mang tới màn trình diễn không tốt ở trận bán kết mặc dù thời gian diễn ra 2 trận đấu này cách nhau không lâu. Vì sao lại có sự thay đổi này?

Đỗ "Elly" Thành Đạt: Khi trận đấu kết thúc, em có ngồi suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Em cũng không rõ sự thay đổi của đội mình đến từ đâu. Có lẽ là do quá nhiều thứ gộp lại cùng lúc.

Nhìn chung, cả đội gặp vấn đề về tâm lý. Chúng em đã hơi chủ quan khi bước vào trận bán kết này. Ở trận tứ kết, JDG là đối thủ rất mạnh và Team Flash từng có nhiều trận đấu tập với họ. Khi đánh với họ, cả đội luôn có cảm giác mình ở cửa dưới. Tuy nhiên, điều đó giúp chúng em thi đấu với tinh thần quyết tâm và cùng phấn đấu cho một mục tiêu. Còn ở trận bán kết, cả đội bị phân tán rất nhiều. Chính những yếu tố cơ bản, lỗi cá nhân nhỏ của từng người đã gộp lại và tạo thành trận thua của chúng em. Cảm giác giống như Team Flash bị đối thủ lội ngược dòng vậy.

Cảm nhận của bạn về hành trình của Team Flash ở Icons Global Championship 2022 lần này?

HLV Bùi "Alex" Minh Quân: Với tôi, cuộc hành trình rất tuyệt. Tôi tự hào khi có thể đồng hành cùng những chàng trai của Team Flash. Chúng tôi đã thi đấu rất quyết liệt ở vòng bảng, mặc dù cả đội gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát tâm lý cũng như tinh thần. Khi đánh bại JDG, chúng tôi tin rằng mình sẽ có thể đặt chân vào trận chung kết. Tuy nhiên, chúng tôi thất bại ở trận bán kết bởi những sai lầm vô cùng nhỏ nhặt. Nhưng trên hết, cảm xúc duy nhất tôi có là sự tự hào khi có thể đi xa tới vậy, và tự hào về những người học trò của mình.

Điều khó khăn nhất trong trận bán kết là gì?

Elly: Chúng em đã không giữ được sự bình tĩnh, không thể làm được điều gì một cách từ từ cả. Chúng em chơi như cái tên của mình - Team Flash (chớp nhoáng - PV). Cả đội quá vội vàng, không cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Điều này đã dẫn đến kết quả thua chung cuộc.

Team Flash đã giúp Việt Nam vươn lên đứng thứ 2 Tốc Chiến thế giới

Bạn đánh giá sao về khâu cấm chọn của đội mình khi đối đầu với J Team ở ván 3?

Elly: Khâu cấm chọn của đội em khá hoàn hảo. Trong cả 3 ván, Team Flash không thua về đội hình cấm chọn, mà vấn đề nằm ở việc không khai thác được đội hình đó. Như ở ván 3, chúng em không tối ưu hoàn toàn được những con tướng mà mình mang tới bản đồ. Theo em, đây là kết quả của việc tâm lý các thành viên không tốt, dẫn tới hàng loạt sai lầm.

Trong ván 3, lối chơi của Team Flash chậm hơn so với thông thường. Đâu là lý do đằng sau lựa chọn chiến thuật này?

Nguyễn "Shy" Chí Khanh: Ở 2 ván đầu, Team Flash chơi quá nhanh dẫn tới việc mắc lỗi liên tục và phải nhận thua. Sang ván 3, chúng em chơi chậm hơn nhằm hạn chế sai lầm, tuy nhiên sự thay đổi này có vẻ chưa phát huy hiệu quả. Có lẽ vấn đề nằm ở tâm lý của đội không tốt nên kết quả chung cuộc vẫn không thay đổi.

Bài học đáng giá nhất của bạn tại Icons Global Championship 2022 là gì?

Nguyễn "Zysu" Hữu Phát: Với em, bài học đáng giá nhất là không nên chủ quan.

Đâu là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà bạn có trong trận đấu?

Phạm "Coyote" Quốc Bình: Với em, không có khoảnh khắc tuyệt vời nào trong trận đấu này cả, nhất là khi chúng em để thua đối thủ và phải dừng bước ở bán kết.

Bạn có nghĩ rằng mình có màn thể hiện chưa tốt trong trận đấu vừa qua không?

Shy: Em nghĩ là có. Cá nhân em thi đấu không tốt so với những gì mình làm được ở trận tứ kết đối đầu với JD Gaming.

Với tư cách là một đội, các bạn nghĩ mình sẽ phải cải thiện những gì trong các giải đấu tiếp theo?

HLV Alex: Để có thể mang đến màn thể hiện ấn tượng hơn trong những giải đấu sắp tới, tôi sẽ phải quan sát lại trận bán kết. Một trong những điều tôi cần làm là giúp những người học trò thi đấu quyết liệt hơn, triển khai trận đấu nhanh hơn, đưa ra những quyết định hợp lý hơn. Chúng tôi sẽ phải thay đổi rất nhiều. Ở các giải đấu tới đây, chúng tôi cần chơi gắn kết hơn nữa và luôn tin tưởng lẫn nhau. Đó là điều quan trọng nhất mà chúng tôi cần làm để có kết quả tốt hơn trong mùa giải tới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x