Peanut: 'Chúng tôi đã không thể thi đấu gắn kết trước T1'

Việt Hưng
17:10 ngày 11-07-2022
Trong cuộc phỏng vấn hôm 10/7, tuyển thủ đi rừng Han “Peanut” Wang Ho cho biết nguyên nhân dẫn đến thất bại 1-2 trước T1 là do lựa chọn Pyke của Keria cũng như GenG Esports đã mắc sai lầm ở ván đấu quyết định.
Peanut: 'Chúng tôi đã không thể thi đấu gắn kết trước T1'

Bạn đã giành chiến thắng 2-0 trước DRX. Cảm xúc của bạn bây giờ thế nào?

Mặc dù chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong ván 1, nhưng cả đội đã nhanh chóng bình tĩnh lại và lội ngược dòng thành công. Chúng tôi học được rất nhiều điều sau trận đấu hôm nay. Chiến thắng này sẽ giúp cả đội vững tinh thần hơn ở những trận đấu sắp tới.

Đâu là lý do khiến các bạn để thua đáng tiếc trước T1?

Ở ván 1, chúng tôi đã chiến thắng một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, với việc để Pyke của T1 có được nhiều mạng hạ gục ở nửa đầu trận đấu, chúng tôi đã không thể ngăn cản sức mạnh của nó ở giai đoạn sau. Ở ván 3, chúng tôi đã không thể chơi một cách gắn kết. Đó là nguyên nhân chính của thất bại trong trận đấu với T1.

Dẫu vậy, các bạn vẫn là người đứng đầu bảng xếp hạng tổng. Bí quyết ở đây là gì?

Có một điều mà tôi cảm nhận sau 7 năm làm thi đấu chuyên nghiệp là hãy mạnh dạn bỏ qua những sai lầm trước đó và hiểu rằng kỹ năng của mình còn chưa hoàn thiện. Hai thứ này sẽ giúp bạn trở nên hoàn toàn khác biệt.

Điều quan trọng nhất là bạn phải cải thiện kỹ năng và vượt qua đối thủ một cách nhanh chóng. Gần đây, chúng tôi thường cố gắng không lặp lại những sai lầm cũ trong lúc luyện tập, đồng thời phải nâng cao kỹ năng của mình. Có lẽ là nhờ đó mà chúng tôi có được thành tích này.

Bảng xếp hạng LCK mùa Hè 2022 sau 4 tuần thi đấu.

Trong ván 1, bộ đôi Lulu và Kog’maw của DRX đã khiến đội bạn chật vật. Các bạn đã giải quyết nó thế nào?

Với cá nhân tôi, bộ đôi Lulu - Kog’maw và Nami - Lucian đều không tệ. Tuy nhiên, chắc chắn Lulu - Kog’maw là bộ đôi mạnh hơn trong giai đoạn giữa, nhưng Lucian - Nami có hiệu quả khi bước vào cuối trận.

Ở ván 2, các bạn gây bất ngờ với lựa chọn Skarner. Cơ sở nào dẫn tới lựa chọn này?

Gần đây, đa phần các tuyển thủ đi rừng đều chọn Wukong hoặc Viego. Tôi cũng luyện tập 2 con tướng đó rất nhiều. Tuy nhiên, tôi cũng xét tới trường hợp cả 2 lựa chọn này đều bị cấm, mình sẽ phải đưa ra được lựa chọn mới. Có rất nhiều tướng đi rừng, nhưng trong meta gần đây thì Skarner không phải một lựa chọn tồi. Hơn nữa, với tình trạng đội hình khi đó thì Skarner là lựa chọn phù hợp.

Đây có phải lựa chọn được đưa ra sau khi bạn thảo luận với HLV Score?

Tôi từng chơi Skarner khoảng 2-3 lần trong trận xếp hạng đơn. Mặc dù kết quả có vẻ 50-50, nhưng HLV Score vẫn đánh giá đây là lựa chọn có thể cân nhắc. Đồng thời, trong trận đấu thì ông ấy cũng động viên tôi mang Skarner ra nữa.

Bên cạnh Skarner, bạn còn đang “giấu” con tướng nào không?

Sau khi trò chuyện với BHL thì tôi có thêm nhiều dũng khí. Tôi có khoảng 2-3 vị tướng mà gần đây bản thân thường xuyên luyện tập. Nhưng mà, “nói trước bước không qua”.

Mọi người đánh giá bạn đóng vai trò quan trọng trong thành tích của GEN. Trong đó, có nhiều người cho rằng bạn có lối di chuyển rất mới lạ?

Gần đây, tôi có màn trình diễn khá khởi sắc ở LCK. Khi bước vào mùa giải, tôi cứ chơi theo cách mình muốn và may mắn là kết quả khá tốt. Vậy nên, tôi tiếp tục mang tới nhiều lối chơi đa dạng hơn nữa. Sau khi trải nghiệm ở LPL, tôi nghĩ điều quan trọng là phải thử nghiệm nhiều lối chơi khác nhau dù ở Nongshim hay GEN. 

Trong ván 1, bạn mang tới lựa chọn thú vị là Hecarim. Vì sao bạn có thể áp đảo khu vực nửa trên bản đồ như vậy?

Việc có được bùa xanh từ sớm giúp tôi có thể đi sang rừng của đối phương. Đồng thời, mặc dù Shyvana sử dụng Tốc Hành để lùi ra khỏi giao tranh nhưng cũng chưa vào được tầm của trụ, nên tôi nghĩ mình có thể di chuyển lên và kết liễu đối thủ. Tôi chỉ đơn giản khai thác sơ hở của DRX.

Lý do nào khiến bạn có thể mang tới lối chơi đa dạng như vậy trong rừng?

Tôi có cơ hội thử làm nhiều thứ nhờ bản cập nhật mới được sử dụng mùa Hè này.

Bạn thường tham khảo cách chơi của những tuyển thủ đi rừng nào?

Tôi thường xem LPL, ở đó có Tian, Kanavi, Karsa và Wei. Tôi thường xem cách họ chơi và học hỏi từ đó.

Có vẻ bạn thường xuyên theo dõi LPL. Vậy đây là sự khác biệt giữa họ và LCK?

Khi tôi thi đấu ở LPL thì nhận ra rằng không phải lúc nào đội mạnh hơn cũng có thể giành chiến thắng. Hơn nữa, họ có rất nhiều đội và nhiều trận đấu hơn, đồng nghĩa với rất nhiều lối chơi khác nhau được trình diễn. 

Điều khác biệt thứ hai có lẽ nằm ở cách phản hồi với nhau sau trận. Họ không thường chỉ ra mình đã mắc sai lầm nào, mà thường tìm xem mình cần làm tốt điều gì để đi tới chiến thắng. Đồng thời, cách chơi ở vòng play-off của 2 bên cũng khác nhau. Nếu như ở Hàn Quốc, chỉ những trận đấu quyết định tấm vé đến giải đấu quốc tế mới kéo dài tới ván 5, thì ở LPL, điều này diễn ra cực kỳ thường xuyên.

Bạn từng đánh nhiều trận BO5 mà cần tới ván cuối cùng mới có thể xác định người thắng cuộc?

Ở Trung Quốc, số đội tuyển tham gia lên tới 17 nên hiển nhiên là số trận đấu cũng sẽ nhiều theo. Do đó, những đội có thành tích thấp thường phải trải qua rất nhiều trận đấu kéo dài. Tôi từng thi đấu cho LGD, có mùa Hè tôi phải thi đấu ván 5 tới tận 5 lần chỉ trong vòng 9 ngày.

Ngay cả những trận đấu tranh suất vào vòng play-off cũng rất dài. Tuy nhiên, nhờ thi đấu nhiều và liên tục nên tôi đã quen với cách chuẩn bị trước trận rồi. Tôi từng nghĩ rằng nếu có thể tăng số trận LCK lên, nhưng tiếc là chúng ta chỉ có 10 đội nên khó có thể thi đấu nhiều hơn trong vòng play-off

Cuối cùng, bạn có lời nào muốn nhắn gửi không?

Mặc dù chuỗi thắng của chúng tôi đã chấm dứt khi gặp T1, nhưng việc đánh bại DRX 2-0 đã giúp GEN bảo toàn ngôi đầu bảng. Trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ gặp LSB. Mặc dù họ đang có chuỗi 5 trận thắng, nhưng GEN sẽ đánh bại họ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Keria: 'Tôi đã không thể thích ứng ở giai đoạn đầu mùa Hè' Keria: 'Tôi đã không thể thích ứng ở giai đoạn đầu mùa Hè'

    Trong cuộc phỏng vấn sau chiến thắng 2-0 Fredit BRION, hỗ trợ Ryu “Keria” Min Seok thừa nhận T1 đã tìm ra lối chơi trong phiên bản (meta) hiện tại. Ngoài ra, Keria cũng khẳng định trong thi đấu thì việc thắng thua luôn phải được đặt lên hàng đầu.

  • Faker: 'Trong tương lai sẽ có một tuyển thủ giống tôi ở LCK' Faker: 'Trong tương lai sẽ có một tuyển thủ giống tôi ở LCK'

    Trong cuộc phỏng vấn hôm 9/7, tuyển thủ đường giữa Lee “Faker” Sang-hyeok thừa nhận bản thân được hưởng lợi từ sự phát triển của Esports tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Faker cũng nhận định rằng LCK sẽ xuất hiện nhiều tuyển thủ có thời gian thi đấu đỉnh cao lâu như mình.

  • Bản cập nhật PUBG Mobile 2.1 Bản cập nhật PUBG Mobile 2.1

    PUBG Mobile sẽ bắt đầu ra mắt bản cập nhật vào lúc 19h ngày 11/7 (theo giờ Hà Nội). Người chơi cập nhật PUBG Mobile từ ngày 11/07 - 17/07 sẽ được nhận 3.000 BP, 100 AG và 1 Mũ Vũ Hội Huyễn Hoặc (thời hạn 3 ngày).

  • D'Xavier rơi vào bảng dễ ở PMPL VN mùa Thu 2022 D'Xavier rơi vào bảng dễ ở PMPL VN mùa Thu 2022

    PMPL VN mùa Thu 2022 là giải đấu thường niên cấp độ cao nhất của bộ môn PUBG Mobile ở Việt Nam. Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 18/7 với sự góp mặt của 20 đội PUBG Mobile xuất sắc nhất và có tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỷ đồng.

  • Elly, Vua Midas của thể thao điện tử Việt Nam Elly, Vua Midas của thể thao điện tử Việt Nam

    Với tố chất ngôi sao và ADN của nhà vô địch, Đỗ “Elly” Thành Đạt chỉ mất đúng 1 năm để cùng Team Flash Liên Quân Mobile thống trị thế giới. Đến khi chuyển sang thi đấu Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến, Elly tiếp tục cùng Team Flash giành 3 danh hiệu trong năm 2022, đồng thời đưa Việt Nam vươn lên đứng thứ hai thế giới theo cách đầy ngoạn mục.

  • V Gaming vô địch AIC 2022, mang về 17 tỷ đồng tiền thưởng V Gaming vô địch AIC 2022, mang về 17 tỷ đồng tiền thưởng

    Trong trận chung kết AIC 2022, V Gaming đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 4-1 trước ONE Team. Chức vô địch AIC 2022 giúp đại diện Việt Nam mang về khoản tiền thưởng kỷ lục 730.000 USD (tương đương 17 tỷ đồng).

  • Tuyển thủ V Gaming sẽ trở thành tỷ phú nếu vô địch AIC 2022 Tuyển thủ V Gaming sẽ trở thành tỷ phú nếu vô địch AIC 2022

    Giải Liên Quân Mobile quốc tế AIC 2022 chuẩn bị đi đến hồi kết, với trận chung kết giữa đại diện của Việt Nam là V Gaming vs ONE Team (Đài Bắc Trung Hoa), diễn ra lúc 16h chiều nay 10/7 (theo giờ Hà Nội).

  • Minh Nghi kết hôn cùng Bomman Minh Nghi kết hôn cùng Bomman

    Nữ MC/host Trần Nguyễn Minh Nghi tổ chức lễ vu quy cùng người chồng Mai Nam Hải (Bomman) tại TP. Hồ Chí Minh vào sáng nay 10/7.

  • Giám đốc phát triển Esports của tập đoàn VNG Trần Sơn: 'Đứng thứ 2 thế giới không đơn thuần là câu chuyện thành tích' Giám đốc phát triển Esports của tập đoàn VNG Trần Sơn: 'Đứng thứ 2 thế giới không đơn thuần là câu chuyện thành tích'

    Giám đốc phát triển Esports của Tập đoàn VNG, Trần Sơn, khẳng định Tốc Chiến Việt Nam đã thực sự ghi danh trên bản đồ thế giới sau thành công ở Icons Global Championship (IGC) 2022. Tuy nhiên, vị giám đốc sinh năm 1988 cũng cho rằng Tốc Chiến Việt Nam không nên tách ra khỏi Đông Nam Á để trở thành khu vực riêng biệt.

  • Riot Games mở lễ hội hóa trang tại chung kết Icons Global Championship 2022 Riot Games mở lễ hội hóa trang tại chung kết Icons Global Championship 2022

    Tại sự kiện Fan Icons của Riot Games, nhiều cô gái xinh đẹp đã hóa trang (cosplay) thành các vị tướng trong Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng được thưởng thức bữa tiệc ẩm thực khi đến theo dõi trận chung kết Icons Global Championship 2022.

  • Nova Esports vô địch Icons Global Championship 2022 Nova Esports vô địch Icons Global Championship 2022

    Trận chung kết Icons Global Championship 2022 là cuộc đối đầu giữa 2 đại diện đến từ Trung Quốc. Tại đây, Nova Esports không gặp nhiều khó khăn để huỷ diệt J Team với tỷ số 4-0, qua đó trở thành nhà vô địch đầu tiên của Tốc Chiến thế giới.

  • Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ

    Điểm tin 28/4 - Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu - Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp - Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất' - Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24 - Jadon Sancho lập kỷ lục - Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga - Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’ HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’

    Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.

  • FC Online ra mắt 'VAR bóng đá' FC Online ra mắt 'VAR bóng đá'

    Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.

  • Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool

    Bukayo Saka đã cảnh báo các đồng đội ở Arsenal rằng họ không thể mắc sai lầm như Liverpool trong trận derby Bắc London vào tối nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x