Cựu danh thủ M.U ấn tượng về Bale và tin Đức sẽ vô địch EURO

Cựu trung vệ Ronny Johnsen của Man United vừa có chuyến công tác tại TP.HCM. Nhân dịp này, chúng tôi đã trao đổi với ông về EURO 2016. Cựu tuyển thủ Na Uy nhận định, Đức là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch giải đấu trên đất Pháp năm nay.
PV: Xin chào mừng ông đến Việt Nam. Là con người của bóng đá, lại là cựu cầu thủ M.U nên có lẽ ông nhận được nhiều tình cảm đặc biệt của CĐV Man United tại TP.HCM?

- Ronny Johnsen: Tôi từng vài lần đến Việt Nam nên cảm giác không phải là mới lạ. Nhưng tôi rất ấn tượng vì CĐV của M.U ở Việt Nam rất đông và tôi luôn được chào đón thân thiện.

EURO 2016 đang diễn ra nên chắc hẳn, ông cũng theo dõi sát sao?

- Tất nhiên rồi, tôi là người của bóng đá mà!
 
Vậy cho đến thời điểm này, điều gì của giải đấu đọng lại lớn nhất trong ông?

- Khác với những lần trước, EURO 2016 không có bất ngờ lớn nào xảy ra khi các đội mạnh đều giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Bất ngờ có chăng là một số đội bóng lớn không thể giành ngôi đầu bảng để rồi phải sớm gặp nhau ở vòng 1/8. 

Tây Ban Nha là ví dụ điển hình. Họ để thua Croatia nên sớm phải đối mặt Italia. Một điểm nữa là một số đội bóng yếu đã có sự tiến bộ giúp vòng bảng diễn ra khá cân bằng, dẫn đến tỷ số của các trận đấu không quá chênh lệch.


- Rất nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới đang có mặt tại Pháp. Ông kỳ vọng ai sẽ tỏa sáng ở EURO 2016?

- Cho đến thời điểm này, tôi thực sự ấn tượng về Gareth Bale. Anh ấy là cá nhân xuất sắc khi góp công rất lớn trong hành trình vào tứ kết của Xứ Wales. Bale không chỉ săn bàn giỏi mà còn có khả năng kiến tạo, chỗ dựa tin cậy cho đồng đội. Nói cách khác, anh ấy rất toàn diện. 

Tuy nhiên, một cầu thủ lớn phải thể hiện được ở những trận cầu lớn. Chơi xuất sắc nhưng chặng đường vừa qua của Xứ Wales không phải quá chông gai, mà khó khăn hơn đang đợi họ ở phía trước. Đó là thời điểm để Bale khẳng định giá trị của một cầu thủ hàng đầu thế giới.

Ông đánh giá cao Bale. Vậy còn Ronaldo thì sao?

- Hiển nhiên, Ronaldo là cầu thủ lớn, tên tuổi của bóng đá thế giới. Nhưng tôi chưa thực sự ấn tượng với màn trình diễn của chân sút này tại EURO 2016. Cũng như Messi, Ronaldo chưa bao giờ tạo nên sự đột biến khi khoác áo ĐTQG như khi chơi ở CLB. 

Điều này có thể xuất phát từ việc ở CLB, Ronaldo có những vệ tinh xuất sắc. Còn ở ĐT Bồ Đào Nha, anh không được đồng đội hỗ trợ hiệu quả. Vì thế, tôi nghĩ Ronaldo khó có thể tỏa sáng tại EURO 2016.

Trên phương diện tập thể, ông đánh giá cao đội tuyển nào nhất?

- ĐT Đức đã thể hiện bản lĩnh, ý chí. Thầy trò HLV Joachim Loew có những bước tiến vững vàng trong chặng đường vừa qua khi chắc chắn trong phòng ngự và sắc sảo trong tấn công. Họ là tập thể xuất sắc, đồng đều, có kỷ luật cao, càng thi đấu càng tiến vộ. 

Điều này một phần xuất phát từ việc giải VĐQG của họ đang có tính cạnh tranh cao và mạnh mẽ. Vì thế, tôi dự đoán, Đức sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Thế còn Pháp hay Anh thì sao? 

- Pháp cũng mạnh, sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc. Họ được chơi trên sân nhà nên ít nhiều có lợi thế hơn so với các đội khác. Anh cũng có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng so với chính họ trước đây thì bây giờ không bằng. 

Cả 2 đội này đều có khả năng tiến sâu. Nhưng nhìn tổng thể thì họ vẫn kém một số đội. Vì thế, tôi vẫn đặt cửa vô địch cho Đức. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Ronny Johnsen là ai?

Ronny Johnsen sinh năm 1969, mang quốc tịch Na Uy. Ông có thể chơi tốt cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Trong sự nghiệp cầu thủ, Ronny Johnsen từng khoác áo nhiều CLB của châu Âu. Nhưng thời vàng son của ông là khi đầu quân cho Man United. Trong 6 năm khoác áo Quỷ đỏ (từ 1996 đến 2002), Ronny Johnsen đã gặt hái nhiều thành công và đỉnh cao là chức vô địch UEFA Champions League 1998/99. 

“Bale học hỏi Ronaldo rất nhiều”


“Bale đang gây ấn tượng mạnh hơn so với Ronaldo cho đến thời điểm này của EURO 2016. Nhưng so về đẳng cấp, Bale còn phải học hỏi Ronaldo nhiều. Chúng ta cũng có thể thấy, Bale đã học được nhiều điều từ Ronaldo khi cả 2 khoác áo Real. Dễ nhận thấy nhất là kỹ năng sút phạt. Việc được chơi cạnh một cầu thủ như Ronaldo đã giúp Bale hoàn thiện mình hơn”, Ronny Johnsen nhận xét.

TIỀN ĐẠO NGUYỄN VĂN TOÀN (HAGL): “Vào tứ kết đội nào cũng như nhau”

“Bóng đá thực dụng đang lên ngôi tại EURO 2016. Tôi thì không thích cách Bồ Đào Nha đánh bại Croatia để vào tứ kết. Pháp có ưu thế chủ nhà nhưng nhìn từ trận đấu với CH Ireland, họ còn phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn vô địch. Dẫu gì vẫn chúc mừng họ đã giành vé đi tiếp. 

Nhìn chung, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp… vẫn là những đội bóng lớn và thiết lập được những ưu thế. Tôi nghĩ, ở tứ kết cơ hội chia đều cho tất cả vì như đã đề cập, khi sự thực dụng được áp dụng thì các đội rất dễ kéo nhau đến chấm luân lưu, lúc đó chuyện hên - xui sẽ nhiều hơn đẳng cấp”.


TIỀN VỆ PHẠM THÀNH LƯƠNG (HN.T&T): “Ấn tượng Đức hưng tin ở Bỉ”


“Tôi cho rằng, những đội có mặt ở tứ kết EURO 2016 đều đã xác lập được đẳng cấp. Bằng cách này hay cách kia thì họ cũng giành chiến thắng, đó mới là quan trọng nhất. Tôi đánh giá rất cao Bồ Đào Nha, Đức, Pháp sau những màn trình diễn của họ. Trong số ấy, vai trò của các cá nhân dần được thể hiện trong các đội bóng. Chẳng hạn như Ronaldo, anh ấy thể hiện tầm ảnh hưởng bao trùm trên sân. Tôi rất ấn tượng với Đức nhưng niềm tin lại đặt vào Bỉ. Tôi đoán Bỉ sẽ làm nên chuyện tại EURO lần này vì họ càng đá càng hay”.

TRUNG VỆ BÙI TIỀN DŨNG (VIETTEL): “Xe tăng Đức sẽ san bằng tất cả”


“Đức là đội bóng mà tôi ấn tượng nhất cho đến thời điểm này. Lối chơi của Đức không chỉ đẹp mà còn hiệu quả. Đức thể hiện những phẩm chất của một “ông lớn” như kiểm soát bóng, áp đặt lối chơi. Họ có những ngôi sao lớn và biết giải quyết trận đấu theo cách riêng. Tất nhiên, Bồ Đào Nha, Pháp cũng là những cái tên lớn nhưng xét về chiều sâu và sự toàn diện thì không thể sánh bằng Đức. Tôi có niềm tin, Xe tăng Đức sẽ san bằng tất cả để giành chức vô địch EURO 2016”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x