Đại chiến Anh vs Đức: 91 năm & 32 lần chạm trán xảy ra như thế nào?

Trung Nghĩa
13:41 ngày 25-06-2021
Mối duyên nợ Anh vs Đức đã kéo dài 91 năm với 32 lần chạm trán. Lần gặp nhau sắp tới tại vòng 1/8 EURO 2020 liệu sẽ diễn ra như thế nào?

Sau khi kết thúc vòng bảng EURO 2020, định mệnh đã đưa Anh đối đầu với Đức tại vòng 1/8. Giữa 2 đội bóng hàng đầu thế giới này là mối duyên nợ lâu đời bậc nhất lịch sử bóng đá.

2 ông lớn này lần đầu gặp nhau là vào tháng 5/1930 với kết quả hòa 3-3. Trong 4 lần gặp nhau đầu tiên giữa 2 đội, đã có 22 bàn thắng được ghi. 

Ở giai đoạn đầu, ĐT Anh thể hiện sự thống trị với 7 trận thắng liên tiếp, trong đó có chuyến làm khách khó quên tới Berlin vào năm 1938 giữa lúc lò lửa Chiến tranh Thế giới thứ 2 chực chờ bùng nổ.

11 cầu thủ Anh khi đang hát quốc ca được 11 cầu thủ chủ nhà chào đón bằng điệu chào Nazi salute (hay còn gọi là Hitler salute, hoặc Deutscher Gruß trong tiếng Đức - cách chào đặc trưng của quân nhân Đức dưới thời Đức quốc xã).

Trận đấu sặc mùi chính trị ấy có tỷ số 6-3. ĐT Anh là những người chiến thắng, với các pha ghi bàn của Cliff Bastin, Jackie Robinson (2 bàn), Frank Broome, huyền thoại Stanley Matthews và Len Goulde.

Đỉnh cao trong chuỗi trận này chung kết World Cup 1966. Sau 90 phút, 2 đội hòa 2-2 và bước vào hiệp phụ. Một trọng tài biên người Liên Xô đã công nhận bàn thắng gây tranh cãi của tiền đạo Geoff Hurst, không ai biết liệu bóng đã đi qua vạch vôi sau cú đánh đầu của tiền đạo West Ham, người đã lập hat-trick ở trận này, hay chưa.

Cho đến tận bây giờ, chiến thắng 4-2 tại Wembley vẫn đánh đấu danh hiệu lớn duy nhất của Tam sư. Trong khi đó, Die Mannschaft đã có tổng cộng 4 chức vô địch World Cup và 3 EURO.

Sau chiến thắng lịch sử đó, ĐT Anh đã phải đợi 9 năm mới có thêm một trận thắng nữa trước người Đức khi họ thua 3 trong 4 lần chạm trán tiếp theo. Tam sư để thua Cỗ xe tăng trong hiệp phụ ở tứ kết World Cup 1970 và thất bại trong 2 lượt trận cuối cùng của vòng loại EURO 1972.

5 lần gặp nhau tiếp theo, bao gồm cả trận hòa 0-0 ở vòng bảng thứ hai World Cup 1982, không bên nào chiếm được lợi thế. Nhưng sau đó, sự thống trị của người Đức bắt đầu. Chiến thắng tại giải Azteca 2000 năm 1985 là lần cuối cùng người Anh có thể mỉm cười khi đối đầu với Đức trong thế kỷ 20.

Trước đó, Anh đã để thua 5 trận liên tiếp trước Đức. Trong số này có trận bán kết World Cup 1990. 2 hiệp chính có tỷ số 1-1. Andreas Brehme mở tỷ số cho Đức từ quả đá phạt nhưng Gary Lineker đã kịp gỡ hòa ở phút 80.

2 đội phải giải quyết trận đấu trên chấm phạt luân lưu. Lineker, Peter Beardsley và David Platt thực hiện thành công 3 cú sút đầu tiên, nhưng Stuart Pearce và Chris Waddle đá hỏng 2 quả tiếp theo.

Tới EURO 1996, kết cục trận đấu cũng tương tự. Không nằm ngoài dự đoán, đội bóng của HLV Terry Venables đã gặp quá nhiều khó khăn trước tinh thần thép của người Đức. Họ sớm vượt lên dẫn trước với pha lập công của Alan Shearer ở phút thứ 3 nhưng đã bị Stefan Kuntz gỡ hòa ở phút 16.

Trận đấu diễn ra rất kịch tính và cân bằng nhưng rốt cuộc vẫn phải xác định kẻ thắng – người thua trên loạt đấu súng định mệnh. Kết quả, Tam sư đã để thua với tỷ số 5-6. Người đá hỏng của 11m cuối cùng của đội chủ nhà là hậu vệ Gareth Southgate. 

Sau thất bại đau đớn này, ĐT Anh tiếp tục để thua trong 4 trận đấu đá luân lưu tiếp theo ở các giải đấu lớn trước khi Souhtgate với tư cách HLV trưởng chấm dứt cơn ác mộng bằng chiến thắng trước Colombia tại World Cup 2018.

Về mối duyên nợ với Đức, có vẻ như Anh đã giải được đen kể từ sau khi bước qua thiên niên kỷ mới. Alan Shearer đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Tam sư loại Die Mannschaft khỏi vòng bảng EURO 2000.

Tới tháng 10/2000, Dietmar Hamann đã ghi bàn thắng cuối cùng tại sân Wembley cũ trong chiến thắng ở vòng loại World Cup 2002 cho Die Mannschaft trước khi Anh phục thù ở Munich 11 tháng sau đó. Một cú hat-trick tuyệt đẹp của Michael Owen đã mang về chiến thắng 5-1 cho Tam sư và đây vẫn là lần duy nhất trận đấu giữa hai bên có cách biệt 4 bàn.

Ngày 22/8/2007 chứng kiến thất bại đầu tiên của ĐT Anh tại sân Wembley mới. Frank Lampard mở tỷ số sớm nhưng sai lầm của Paul Robinson đã biếu không cho Đức một bàn mở tỷ số, Bernd Schneider chuyền bóng, còn Kevin Kuranyi (ảnh) dứt điểm. Christian Pander ấn định chiến thắng cho Đức ngay trong trận đấu quốc tế đầu tiên.

Hơn 1 năm sau, Anh trả thù thành công bằng thắng lợi với cùng tỷ số 2-1 trên sân khách ở trận giao hữu. Cặp trung vệ John Terry - Matthew Upson trong lần đầu tiên đá cặp đã cùng nhau lập công, mang về chiến thắng cho Tam sư của Fabio Capello. Đây cũng là trận thua đầu tiên của Đức tại sân Olympic ở Berlin sau 35 năm. 

Lần chạm trán gần đây nhất giữa 2 đội tại 1 giải đấu lớn là tại vòng 1/8 World Cup 2010. Miroslav Klose và Lukas Podolski đưa Đức vượt lên dẫn trước 2-0 trước khi Matt Upson gỡ lại 1-2 bằng 1 cú đánh đầu ở gần cuối hiệp 1.

Phút 39, Frank Lampard sút xa đập xà dội xuống. Bóng chạm đất ở sau vạch vôi chừng nửa mét, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng. Thủ môn Manuel Neuer của Đức sau đó vội vã hớt bóng để trận đấu tiếp tục. Trận đó, Đức thắng chung cuộc 4-1 và khiến tuyển Anh nhận thất bại đậm nhất tại World Cup.

Kể từ đó đến nay, 2 đội đã có 4 trận giao hữu với kết quả Đức thắng 2, Anh thắng 1 và 1 trận có kết quả quả. Tổng cộng, cặp đấu này đã chứng kiến 32 lần chạm trán, Tam sư thắng 13, Die Mannschaft thắng 15 và có 4 trận hòa.

ĐT Anh có lợi thế về số bàn thắng ghi được với 51 lần phá lưới đối thủ trong khi ĐT Đức chỉ ghi được 42 bàn. Tuy nhiên, người Đức lại tự hào về thành tích tổng cộng 7 lần đăng quang tại EURO và World Cup trong khi Anh chỉ có đúng 1 chức vô địch là World Cup 1966.

Liệu mối duyên nợ giữa Anh và Đức sẽ tiếp diễn như thế nào tại vòng 1/8 EURO 2020? Chúng ta hãy cùng chờ đón vào lúc 23h00 ngày 29/6 tới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x