
Trong trận đấu giữa Barca và Feyenoord, Yamal ghi bàn thắng thứ tư cho Barca ở phút 77 bằng một cú đá phạt trực tiếp đầy kỹ thuật. Pha lập công này giúp tài năng người Tây Ban Nha nâng tổng số bàn thắng tại Champions League lên con số 12 sau 34 trận trước khi bước sang tuổi 20.
Với bàn thắng mới nhất, Yamal đã sắp bắt kịp thành tích của Mbappe, người từng ghi 13 bàn trong 23 trận Champions League trước khi bước sang tuổi 20.
Mbappe hiện vẫn giữ kỷ lục về số bàn thắng nhiều nhất tại Champions League trước tuổi 20, nhưng Yamal đang đứng ngay phía sau và còn rất nhiều thời gian để vượt qua thành tích này.
Erling Haaland đứng thứ ba trong danh sách với 10 bàn thắng trước tuổi 20. Đáng chú ý, tiền đạo của Man City đạt thành tích này chỉ sau 8 trận, qua đó sở hữu hiệu suất ghi bàn tốt nhất trong nhóm 3 cầu thủ.

Sinh ngày 13/7/2007, Yamal vẫn còn nguyên một mùa giải thi đấu ở Champions League trước khi bước sang tuổi 20. Điều đó đồng nghĩa ngôi sao của Barca có cơ hội rất lớn để thiết lập một kỷ lục mới nếu tiếp tục duy trì khả năng săn bàn hiện tại.
Yamal vốn đã sở hữu hai kỷ lục ghi bàn khác tại Champions League. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trước khi bước sang tuổi 18 với 5 pha lập công, đồng thời cũng giữ kỷ lục trước tuổi 19 với 11 bàn.
Hiện tại, tổng số lần góp dấu giày vào bàn thắng tại Champions League của Yamal là 22, gồm 12 bàn thắng và 12 kiến tạo. Qua đó, anh vượt qua Mbappe để độc chiếm kỷ lục cầu thủ tuổi teen có nhiều lần tham gia vào bàn thắng nhất lịch sử giải đấu. Mbappe trước đó giữ cột mốc với 20 lần tham gia vào bàn thắng.



















_m.jpg)





