Bóng Đá Plus trên MXH

Đội hình tiêu biểu EURO 2004 giờ đang ở đâu?
Đỗ Trung • 17:16 ngày 04/06/2016
EURO 2004 chứng kiến chức vô địch thần kì mang tên Hy Lạp và hãy cùng xem những cầu thủ xuất sắc nhất kì EURO năm đó giờ này đang làm gì, ở đâu?

    1. Petr Cech (CH Czech)


    Cech hiện là trụ côt quan trọng của ĐT CH Czech
    Cech hiện là trụ côt quan trọng của ĐT CH Czech

    Màn trình diễn chói sáng của Cech tại EURO năm đó đã đưa ĐT CH Czech tiến tới vòng bán kết trước khi phải nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Hi Lạp. 12 năm trôi qua, mọi thứ thay đổi rất nhiều nhưng Cech hiện vẫn là trụ cột không thể thiếu trong khung gỗ của CH Czech. 

    Chàng thủ môn 22 tuổi năm nào giờ đã rời Chelsea khoác áo Arsenal để tìm thử thách mới cho riêng mình. Cech hiện đang nắm vô số kỷ lục ấn tượng, trong đó có thể kể đến kỷ lục về số trận giữ sạch lưới nhiều nhất Ngoại hạng Anh với 178 lần, kỉ lục khoác áo ĐTQG nhiều nhất và 8 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất CH Czech.

    2. Traianos Dellas (Hi Lạp)

    Dellas là "chìa khóa" quan trọng giúp Hy Lạp chỉ để lọt lưới có 4 lần trong hành trình đăng quang trên đất Bồ Đào Nha cách đây 11 năm. Anh có 53 lần khoác áo ĐTQG và từng thi đấu cho CLB Roma. Sau khi chia tay Roma năm 2005, Dellas đã đầu quân cho AEK Athens và Anorthosis Famagusta. 

    Năm 2012, Dellas chia tay nghiệp "quần đùi áo số" và được bổ nhiệm là HLV AEK vào tháng 4/2013. Tuy nhiên, hiện tại Dellas đã chuyển sang dẫn dắt Atromitos, một CLB cũng có tiếng tại Hy Lạp.

    3. Ricardo Carvalho (Bồ Đào Nha)


    Carvalho giờ đang khoác áo Monaco
    Carvalho giờ đang khoác áo Monaco

    Carvalho sau quãng thời gian 6 năm thi đấu thành công tại Chelsea đã quyết định đoàn tụ với HLV Jose Mourinho tại Real. Tuy nhiên, đó cũng là bước ngoặt trong sự nghiệp của hậu vệ này khi những chấn thương liên miên khiến anh không tìm được chỗ đứng trong đội hình Los Blancos. Sau khi kết thúc hợp đồng với Real năm 2013, Carvalho chuyển sang Ligue 1 thi đấu cho Monaco cho tới tận bây giờ. 

    Ở cấp độ ĐTQG, Carvalho khẳng định anh không nhận được sự tôn trọng từ BLĐ ĐT Bồ Đào Nha, bởi vậy đã chia tay đội tuyển vào năm 2011. Tuy nhiên, 3 năm sau anh trở lại ĐT Bồ Đào Nha dưới sự dẫn dắt của HLV Fernando Santos cho chiến dịch vòng loại EURO 2016.

    4. Giourkas Seitaridis (Hy Lạp)

    Tại VCK EURO 2004, Seitaridis gây ấn tượng mạnh với khả năng công thủ toàn diện. Anh khiến cho Thierry Henry (ĐT Pháp) hay Milan Baros (CH Czech) phải "tắt điện". Sau giải đấu trên đất Bồ Đào Nha, Seitaridis đã chuyển tới Porto, Dinamo Moscow, Atletico Madrid trước khi trở lại Hy Lạp để thi đấu cho Panathinaikos.

    Đến năm 2013, Seitaridis thông báo chia tay sân cỏ. Hiện tại, Seitaridis đã là ông chủ của một nhà hàng tại thủ đô Athen có tên Moma Rest & Cafe.

    5. Gianluca Zambrotta (Italia)


    Zambrotta hiện vẫn tìm kiếm một công việc huấn luyện
    Zambrotta hiện vẫn tìm kiếm một công việc huấn luyện

    Sau khi bị CLB Chiasso ở giải hạng Nhì Thụy Sĩ sa thải năm ngoái, Zambrotta đã tham gia vào rất nhiều công tác huấn luyện trẻ tại trường bóng đá San Fermo. Ngoài ra, anh còn thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình thực tế tại Italia. Dẫu vậy, với tấm bằng HLV cấp cao trong tay, cựu hậu vệ lừng danh một thời này vẫn muốn quay trở lại nghiệp huấn luyện trong tương lai gần.

    6. Maniche (Bồ Đào Nha)

    Maniche sau khi đoạt chức vô địch Champions League năm 2004 cùng Porto đã phải trải qua quãng thời gian không mấy suôn sẻ trong sự nghiệp. Anh bôn ba khắp các CLB từ Dynamo Moscow, Chelsea, Atletico, Real, Inter rồi Cologne trước khi quay trở về quê nhà đầu quân cho Sporting. Tiền vệ tài hoa này tuyên bố giã từ sân cỏ vào năm 2012 và cố gắng tham gia vào công tác quản lý nhưng gặt hái được rất ít thành công. Hiện anh thỉnh thoảng viết báo tại quê nhà Bồ Đào Nha.

    7. Pavel Nedved (CH Czech)


    Nedved giờ là một thành viên quan trọng tại BLĐ Juventus
    Nedved giờ là một thành viên quan trọng tại BLĐ Juventus

    EURO 2004 cũng là kì EURO cuối cùng của Nedved trong sự nghiệp. Cuối mùa giải 2008/09, chàng tiền vệ điển trai này tuyên bố giải nghệ trong màu áo Juventus và chuyển sang nắm giữ một vị trí trong ban lãnh đạo. 

    Vào tháng 10 năm ngoái, Nedved được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch của Juventus và đang nỗ lực giúp CLB chiêu mộ người đồng đội cũ của anh là Zlatan Ibrahimovic.

    8. Theo Zagorakis (Hi Lạp)

    Zagorakis gần đây được FIFA bổ nhiệm như một thành viên độc lập của Ủy ban tài chính. Không giống các đồng nghiệp khác, Zagorakis theo đuổi chính trị sau khi kết thúc sự nghiệp. Hiện anh đang là thành viên của Nghị viện châu Âu từ năm 2014. Ngoài ra, anh cũng là một thành viên của Ủy ban văn hóa và giáo dục của Liên minh châu Âu (EU).

    9. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)


    Ronaldo đang có sự nghiệp bay cao tại Real
    Ronaldo đang có sự nghiệp bay cao tại Real

    EURO 2004 là một bước đệm để Ronaldo dần dần trở thành một trong những tượng đài của bóng đá thế giới. Sau khi gặt hái nhiều thành công với M.U, CR7 chuyển sang khoác áo Real năm 2009 và sự nghiệp lên như diều gặp gió. 

    Mới đây, anh đã cùng Los Blancos giành chức vô địch Champions League 2015/16 sau khi đánh bại Atletico ở trận chung kết. Ở kì EURO 2016, Ronaldo chắc chắn vẫn là niềm hi vọng số 1 của ĐT Bồ Đào Nha.

    10. Milan Baros (CH Czech)

    Baros là chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới EURO 2004 với 5 bàn thắng. Tuy nhiên vào tháng 4/2009, anh đã bị Liên đoàn bóng đá CH Czech cấm thi đấu cho tuyển quốc gia vì hành vi ra ngoài uống rượu thâu đêm sau thất bại trước Slovakia ở vòng loại World Cup 2010. Hiện tại, ở tuổi 34, Baros vẫn còn 1 năm hợp đồng với CLB Mlada Boleslav (CH Czech).

    11. Wayne Rooney (Anh)


    Rooney giờ không còn là một sát thủ như xưa
    Rooney giờ không còn là một sát thủ như xưa

    Kể từ khi ra mắt ĐT Anh vào năm 2003, Rooney trở thành mũi nhọn số 1 trên hàng công của Tam sư. Ở mùa giải này, "Gã Shrek" đã trải qua mùa giải khó khăn cùng M.U, nhưng anh đã tìm được vai trò mới tại CLB. Rooney giờ đã lùi sâu hơn như 1 tiền vệ để hỗ trợ cho các đồng đội. Sự cần mẫn và đẳng cấp của tiền đạo 30 tuổi chắc chắn vẫn là một vũ khí quan trọng của tuyển Anh tại EURO 2016 tới.

    HLV Otto Rehaggel (Hi Lạp)

    Rehaggel là người góp công lớn trong chiến tích thần kì của ĐT Hy Lạp tại EURO 2004. Năm 2010, ông bị sa thải sau khi Hy Lạp bị loại khỏi vòng bảng World Cup. Hiện tại, chiến lược gia 77 tuổi đang dẫn dắt CLB Hertha Berlin tại Bundesliga.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội