Khi các hậu vệ biên của Đức đẩy cao hỗ trợ tấn công, tiền vệ Raheem Sterling với khả năng di chuyển linh hoạt rất biết cách khai thác khoảng trống mà đối phương để lộ ra. Cầu thủ này thường xuyên đột phá từ cánh trái vào trung lộ và đôi lúc còn xuất hiện cả bên hành lang cánh phải. Trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Anh ở phút 75, Sterling đã chọn vị trí cực tốt khi đệm bóng cận thành như một trung phong làm tung lưới ĐT Đức sau đường căng ngang từ cánh trái của Luke Shaw.
Trong hiệp 1 trận đấu, ĐT Anh tập trung phong tỏa tiền vệ Toni Kroos tạo điều kiện cho người đá cặp với cầu thủ này ở khu vực trung lộ là Leon Goretzka có nhiều đất diễn. Sau khi ghi bàn thắng muộn giúp Đức cầm hòa Hungary 2-2 ở lượt cuối vòng bảng để có vé dự vòng 1/8, Goretzka đã chứng tỏ được sự nguy hiểm khi được hoạt động tự do. Phút 16, suýt nữa Goretzka đã giúp Đức vượt lên khi tung ra đường chuyền tạo điều kiện cho Timo Werner thoát xuống đối mặt với thủ thành Jordan Pickford. Tiếc cho các vị khách là cú đá của Werner lại không đủ hiểm hóc để đánh bại sự xuất sắc của chốt chặn cuối cùng bên phía ĐT Anh.
Tuy nhiên, trong hiệp 2 các học trò của HLV Gareth Southgate đã không để điều đó tiếp tục xảy ra. Họ liên tục áp sát khiến tiền vệ mới trở lại sau chấn thương của ĐT Đức bị đẩy hẳn sang cánh phải và không còn phát huy được hiệu quả như trước.
Lần đầu tiên trong năm 2020, HLV Southgate đã để ĐT Anh trở lại đá với sơ đồ 3-4-3 và chủ trương của ông thành công ngoài mong đợi. Trong hệ thống trên, trọng trách của cặp đôi chạy cánh Kieran Trippier và Luke Shaw là rất lớn khi họ phải di chuyển liên tục để đảm nhận cả nhiệm vụ phòng ngự lẫn tấn công.
Nhờ sự năng nổ của cặp đôi này, các tiền vệ trung tâm của Anh như Declan Rice và Kalvin Phillips dễ đá hơn khi so tài với các đồng nghiệp bên phía Đức. Quan trọng hơn, Trippier và Shaw còn đẩy lui được cặp hậu vệ biên Gosens và Kimmich của Đức khiến bộ đôi này không thể thi đấu bùng nổ như những gì từng thể hiện ở trận Đức thắng Bồ Đào Nha 4-2. Với cá nhân Shaw, anh chính là người tạo ra bước ngoặt trận đấu với đường căng ngang thuận lợi tạo điều kiện cho Sterling mở tỷ số.
Ở EURO 2020, ĐT Anh không tận dụng tốt những tình huống cố định như những gì từng thể hiện ở World Cup 2018 (họ từng ghi 9 bàn theo cách này trên đất Nga). Tuy nhiên, khi gặp Đức thì Tam sư lại tỏ ra cực kỳ nguy hiểm khi được hưởng những quả đá phạt. Bằng chứng là ngay cả một trung vệ như Harry Maguire (được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận) cũng có 2 lần uy hiếp khung thành do Manuel Neuer trấn giữ bằng những cú đánh đầu cực mạnh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn