ĐT Anh quyết thả sư tư trẻ ra lùa EURO 2020

Hà Trang
18:31 ngày 02-06-2021
Sau một năm, bộ khung của ĐT Anh chuẩn bị cho EURO 2020 đã thay đổi rất nhiều với sự thăng tiến không ngờ của những tài năng trẻ. Gareth Southgate mượn nước đẩy thuyền, quyết đem một dàn sư tử trẻ ra thách thức châu Âu.

Lịch thi đấu EURO 2020

Danh sách cầu thủ 24 đội tuyển dự EURO 2020

Câu chuyện của một năm trước xoay quanh những cái tên bao gồm Jordan Pickford, Harry Maguire, Jordan Henderson, Raheem Sterling, Harry Kane, Marcus Rashford. Trong đầu của Southgate, đây là những trụ cột không thể thay thế ở EURO 2020.

Nhưng theo thời gian, quá khứ chỉ là quá khứ. Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh trong bóng đá và với trường hợp của ĐT Anh, tốc độ là chóng mặt. 

Trong khung gỗ, Pickford không còn chắc suất trước sự cạnh tranh của Dean Henderson. Maguire và Henderson vừa kết thúc một mùa giải cực nhọc với những tàn tích chấn thương. Như lời Southgate thì nếu không có quy định cho phép tăng đội hình lên 26 người, những cầu thủ vừa mới bình phục chấn thương khó lòng được lựa chọn.

Sterling đánh mất vị trí ở Man City và được gọi gần như là nhờ vào danh tiếng của mình. Anh có thể góp mặt trong đội hình xuất phát của Tam sư ở trận ra quân EURO 2020 gặp Croatia? Khả năng này rất thấp.

Nhìn đi nhìn lại, chỉ còn Kane và Rashford là vẫn ổn định. Trên thực tế, Southgate sẽ không có nhiều lựa chọn ngoài việc tiếp tục tin dùng những ngôi sao quen mặt này nếu lớp trẻ không lên tiếng quá rõ ràng.

Mason Mount, Jack Grealish, Phil Foden, Declan Rice và Jude Bellingham vừa có một mùa giải xuất chúng. Phong độ cao của họ có thể phần nào bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm quốc tế. Đi vào cụ thể, Foden, Grealish và Bellingham mới có tổng 13 lần thi đấu cho ĐT Anh. Hai trung vệ dự phòng cho Maguire là Tyrone Mings và Conor Coady cũng chỉ có tổng 12 trận. Đấy là còn chưa kể tới những Reece James, Jadon Sancho và Bukayo Saka đều dưới 21 tuổi.

ĐT Anh trông chờ vào dàn sao trẻ

Trước trận giao hữu gặp Áo, Southgate không ngần ngại thừa nhận sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Họ cần những cơ hội này để thể hiện, còn Southgate cần học trò lớn thật nhanh hơn nữa.

"Đương nhiên tôi luôn muốn mọi cầu thủ đều khỏe mạnh để lựa chọn nhưng chúng tôi đã triệu tập những người có thể và chúng tôi hạnh phúc với thứ mình có. ĐT Anh có chiều sâu dù là một đội bóng trẻ với những cầu thủ mới chỉ có 10 trận ra sân cho quốc gia hoặc ít hơn. 

Chúng tôi rất hào hứng được làm việc chung với những cầu thủ này. Họ chưa đạt tới đỉnh cao nhưng trình độ mà họ thể hiện trên sân tập là cực kỳ cao, dù thiếu vắng tới 10 cầu thủ tham dự các trận chung kết cúp châu Âu.

Lấy ví dụ Bellingham đi. Tin được không? Ở tuổi 17, cậu ấy thật xuất sắc. Một chàng trai trẻ sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với những đàn anh bằng kỹ thuật và sự trưởng thành của mình. Bellingham sẽ trở thành một cầu thủ quan trọng với ĐT Anh và chúng tôi không mang cậu ấy đi chỉ để tích thêm kinh nghiệm".

Southgate không chỉ nói cho sướng mồm. Hãy tin ông sẽ làm thật vì sau quá nhiều năm đi theo lối mòn, ĐT Anh thực sự cần đột biến và họ có thể trông chờ vào dàn sư tử trẻ của mình.

Vào lúc này, không để Mount, Foden, Grealish, Bellingham, James đá chính là một tội ác. Southgate đã có đủ những nguyên liệu cần thiết, giờ chỉ cần chế ra một công thức chuẩn kết hợp già với trẻ, kinh nghiệm với tiềm năng, là sẵn sàng nghênh chiến mọi đối thủ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x