ĐT Đan Mạch: Những chú lính chì lại mơ chuyện cổ tích

VỊNH SAN
14:59 ngày 02-06-2021
29 năm trước, ĐT Đan Mạch đã tạo nên câu chuyện cổ tích kì vỹ bậc nhất lịch sử EURO. Bây giờ, thầy trò Kasper Hjulmand đang mơ về một câu chuyện tương tự. Và họ có cơ sở để biến nó thành sự thật.

Lịch thi đấu EURO 2020

Bảng xếp hạng bảng B EURO 2020

Chân dung ĐT Đan Mạch

Không ai nghĩ rằng Đan Mạch sẽ vô địch EURO 1992 với đội ngũ được tập hợp vội vàng và lọt vào bảng đấu tử thần. Thế như Peter Schmeichel cùng các đồng đội đã làm nên điều không tưởng. Vì vậy tại EURO 2020, đừng ngạc nhiên nếu Những chú lính chì tạo nên kỳ tích, nhất là khi họ rơi vào bảng đấu khá dễ chịu gồm Bỉ, Nga và Phần Lan. 

Vào lúc này, Đan Mạch cũng không phải đội bóng thấp kém như khi may mắn góp mặt ở kỳ EURO cách đây 29 năm. Họ đàng hoàng vượt qua vòng loại với thành tích bất bại, bao gồm chiến thắng trước đội đầu bảng Thụy Sỹ ở Copenhagen. Điều này giúp Những chú lính chì đứng thứ 10 trên BXH FIFA, giống như thời điểm hậu World Cup 2018, giải đấu họ dừng bước ở vòng 1/8 sau loạt luân lưu may rủi trước Croatia. 

Đan Mạch đã gây ấn tượng ở World Cup 2018 với hàng thủ vô cùng chắc chắn, và điều tuyệt vời này vẫn được bảo lưu. 10 trận gần nhất ở mọi mặt trận, đội quân của HLV Kasper Hjulmand chỉ nhận 5 bàn thua và giữ sạch lưới 8 trận. Hjulmand được bổ nhiệm vào năm ngoái, chỉ vì hợp đồng của Age Hareide không được ký mới trong quãng thời gian bóng đá đình trệ do Covid-19.

Đan Mạch đã có sự chuẩn bị tốt để sẵn sàng tiến sâu vào giải

Mặc dù không có một sự nghiệp nổi bật, cả với tư cách cầu thủ lẫn khi bước vào nghiệp huấn luyện từ năm 2006, song chiến lược gia 49 tuổi đang làm rất tốt công việc ở tuyển Đan Mạch. Những chú lính chì rất linh hoạt giữa hai sơ đồ, hoặc 4-2-3-1 hoặc 4-3-3. Nền tảng chính là hàng phòng ngự chắc chắn được chỉ huy bởi thủ môn Kasper Schmeichel, con trai của Peter vĩ đại, cùng với cặp trung vệ Simon Kjaer - Andreas Christensen và tấm lá chắn Pierre-Emile Hojbjerg trên hàng tiền vệ. Điều này cho phép Christian Eriksen thoải mái phát huy sự sáng tạo, kích hoạt các điểm nổ như Jonas Wind, Yussuf Poulsen và Martin Braithwaite. 

So với lúc tham dự World Cup 2018, Đan Mạch là một đội ngũ đồng đều hơn và giảm bớt sự phụ thuộc vào Eriksen. Các trụ cột của họ cũng đang vào độ chín của sự nghiệp, đồng thời nhận thức rõ, rằng tất cả đang đứng trước cơ hội tốt nhất để làm một điều gì đó vĩ đại. 
“Tôi muốn vô địch châu Âu giống như cha”, Kasper Schmeichel nói. Ở tuổi 34, anh đang có 32 trận sạch lưới sau 63 trận bắt chính cho ĐTQG. Peter có thành tích tốt hơn, 38 trận, nhưng đã chơi 103 trận. 

Những người khác cũng mơ về chiến tích giống như 29 năm trước, bởi đội tuyển hiện tại có những phẩm chất tương tự. Theo đội trưởng Kjaer, “Đan Mạch là một tập thể thực sự, với những cầu thủ gắn bó với nhau, chiến đấu cùng nhau và luôn nhìn về một hướng”. Điều quan trọng, họ “không bao giờ bỏ cuộc, sẵn sàng làm tất cả để cải thiện bản thân và đưa đội bóng tới chiến thắng sau cùng”. Lý giải chức vô địch năm 1992, Kim Vilfort, người ghi bàn quyết định trong trận chung kết với Đức, nói: “Chúng tôi không có những cầu thủ giỏi nhất, nhưng chúng tôi có một đội bóng tốt nhất”.

Dĩ nhiên, trừ những người Đan Mạch, ít ai tin vào một cái kết cổ tích cho đội quân của Hjulmand. Nhưng đây lại là một lợi thế dành cho họ. Những chú lính chì thích bắt đầu câu chuyện của mình với tư thế cửa dưới, trước khi trở thành thùng thuốc nổ và thổi bay mọi thứ.

Ngôi sao: “Trung đội trưởng” Eriksen

Christian Eriksen, không có gì phải nghi ngờ, chính là cầu thủ đẳng cấp nhất trong đội hình Đan Mạch tham dự EURO 2020. Nhà tân vô địch Serie A được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh - cả về tinh thần lẫn lối chơi - của đại đội lính chì trong cuộc chinh phục sắp tới.

Eriksen sẽ là đầu tàu đưa Đan Mạch đến chiến thắng

Eriksen là cầu thủ duy nhất trong đội hình Đan Mạch giành chức vô địch quốc gia ở một giải đấu thuộc 5 giải hàng đầu châu Âu. Mùa vừa rồi, anh đã cùng Inter Milan đăng quang chức vô địch Serie A, chấm dứt sự thống trị kéo dài của Juventus. Trong thành công của Inter, Eriksen đóng một vai trò không nhỏ, nhất là với những bàn thắng quan trọng như trước Napoli hay Crotone, những bàn thắng được xem là bước ngoặt trên hành trình của thầy trò Antonio Conte.

Nhưng trên thực tế, mọi chuyện không dễ dàng đến vậy. Eriksen đã mất tới hơn một năm để tìm được chỗ đứng trong đội hình của HLV Conte. Chính xác là từ trận đấu với Lazio vào ngày 14/2, Eriksen mới bắt đầu được ra sân thường xuyên. Một mặt, hành trình của Eriksen nói lên khả năng và ý chí tuyệt vời của anh. Mặt khác, có thể tin rằng Eriksen đã trưởng thành lên rất nhiều sau mùa giải vừa rồi.

Đó là tin quá vui với Đan Mạch. Nếu cầu thủ hay nhất của họ phải ngồi dự bị suốt cả mùa giải ở CLB thì họ sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng bây giờ, không chỉ Eriksen không chỉ tới EURO với phong độ tốt, mà tinh thần cũng rất tốt. Và tất nhiên, đẳng cấp của anh thì vẫn ở đó.

ĐT ĐAN MẠCH

Số lần dự EURO: 9
BXH FIFA: 10
Tỷ lệ vô địch:    28/1 (đặt 1 ăn 28, theo William Hill)

Lịch thi đấu vòng bảng:
23h00 (12/06) Đan Mạch - Phần Lan
23h00 (17/06) Đan Mạch - Bỉ
02h00 (22/06) Đan Mạch - Nga

HLV trưởng Kasper Hjulmand

Sau 11 tháng và 11 trận dẫn dắt ĐT Đan Mạch, chiến lược gia 49 tuổi đang sở hữu tỷ lệ thắng ấn tượng 72,7% (thắng 8 trân, hòa 1, thua 2). Thành tích này bao gồm trận thắng Anh 1-0 ngay tại Wembley và 3 trận mở màn toàn thắng ở vòng loại World Cup 2022. 

4 - Schmeichel, Kjaer, Eriksen và Wass là 4 cầu thủ còn sót lại trong thành phần Đan Mạch tham dự Euro 2012. Kjaer và Eriksen hiện đã chơi 105 và 106 trận cho ĐTQG, nằm trong tốp 10 cầu thủ chơi nhiều trận nhất lịch sử tuyển Đan Mạch. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x