ĐT Tây Ban Nha: Cầm bóng cho lắm, rồi bị… bóng đè

Tiểu Lý
16:20 ngày 29-03-2023
ĐT Tây Ban Nha dưới thời của tân HLV Luis de la Fuente chỉ là “bình mới, rượu cũ”. Họ vẫn chạy theo thứ bóng đá ưu tiên giành quyền kiểm soát thế trận một cách máy móc, giống như những đứa trẻ trên sân trường đang bị gò vào thứ bóng đá trình diễn và không có tính sát thương.

Có một thống kê rất đáng chú ý ở trận đấu rạng sáng nay trên sân Hampden Park: Đội khách Tây Ban Nha cầm bóng tới 75% thời gian thi đấu, nhưng chỉ tạo được 8 cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Angus Gunn. Trong khi chỉ với tỷ lệ kiểm soát bóng 25%, người Scotland có tới 9 lần “bắn phá” khung thành của thủ môn Kepa và ghi được 2 bàn thắng.

Thực trạng này cho thấy, dù đã thay tướng sau khi phải dừng bước một cách đáng thất vọng ở VCK World Cup 2022, ĐT Tây Ban Nha vẫn chỉ là “bình mới, rượu cũ”. Tân HLV Luis de la Fuente chẳng thể giúp đội bóng xứ sở bò tót thoát khỏi nỗi ám ảnh của thứ bóng đá luôn đặt vấn đề giành quyền kiểm soát bóng lên hàng đầu, giống như dưới thời của người tiền nhiệm Luis Enrique.

ĐT Tây Ban Nha có tỷ lệ cầm bóng 75%, nhưng chẳng để làm gì!

Ở Hampden Park, các học trò của ông La Fuente đã có tới gần 700 đường chuyền để tạo ra thế trận áp đảo, với tỷ lệ cầm bóng lên đến 75%. Có điều, họ chủ yếu vờn bóng ở khu trung tuyến bằng cách thực hiện rất nhiều những đường chuyền bóng ngắn, rồi sau đó lại bế tắc chuyền ngược về phần sân nhà. Xem ĐT Tây Ban Nha thi đấu có cảm giác giống như những đứa trẻ đang cố thể hiện một thứ bóng đá trình diễn ở sân trường, nó không hề có tính sát thương.

Phải nhấn mạnh rằng, ĐT Tây Ban Nha ra sân với sơ đồ 3 tiền đạo. Trong đó, Joselu đá cao nhất, còn Mikel Oyarzabal và Yeremy Pino đảm nhiệm vai trò tiền đạo cánh. Tuy nhiên, bộ ba tấn công này không nhận được sự hỗ trợ nào đáng kể từ phía sau. Họ vẫn “đói bóng”, bởi các đồng đội dường như quá mải mê với sở thích kiểm soát trái bóng mà… quên mất nhiệm vụ phải đẩy nhanh bóng lên phía trước. Trong gần 700 đường chuyền của đội bóng xứ sở bò tót, chỉ có duy nhất 1 pha nỗ lực chọc khe.

Đó là lý do khiến Oyarzabal phải ấm ức rời sân ở đầu hiệp 2 mà không có nổi dù chỉ một cú dứt điểm về phía khung thành của ĐT Scotland. Sau đó đến lượt Joselu bị thay bằng tiền đạo Borja Iglesias. Người hùng đã lập cú đúp vào lưới của ĐT Na Uy cách đây vài ngày rời sân với vỏn vẹn 2 cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Gunn.

Tây Ban Nha gục ngã trước ĐT Scotland.

Màn trình diễn kém cỏi của ĐT Tây Ban Nha làm không ít người nhớ lại thất bại cay đắng của đội nhà trước đối thủ Nhật Bản tại World Cup 2022. Đó là trận đấu mà các học trò của ông Luis Enrique đã giành quyền kiểm soát bóng đến 82% thời gian thi đấu, với kỷ lục 1.084 đường chuyền, nhiều gấp 5 lần số đường chuyền của đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc. Nhưng họ chủ yếu “chơi đùa” với trái bóng. Rốt cục, Tây Ban Nha để thua ngược Nhật Bản với tỉ số 1-2.

Tây Ban Nha từng trải qua thời kỳ hoàng kim với 2 chức vô địch EURO và 1 lần vô địch thế giới nhờ tuyệt chiêu Tiki-taka. Đó là thứ bóng đá ưu tiên việc giành quyền kiểm soát bóng bằng việc thực hiện thật nhiều đường chuyền. Nhưng Tiki-taka của người Tây Ban Nhã đã bị thất truyền, khi những người giữ vai trò “linh hồn” của lối chơi đó như Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets… lần lượt giải nghệ hoặc không còn giữ được phong độ đỉnh cao.

Luis Enrique, người tiền nhiệm của ông La Fuente, đã thất bại ê chề vì nỗ lực làm hồi sinh Tiki-taka, dẫn đến phải cuốn gói ra đi sau World Cup 2022. La Fuente có lẽ cần phải nhìn đó như là một tấm gương để tránh đi vào vết xe đổ. Bóng đá Tây Ban Nha bây giờ không có những nhân tố siêu đẳng như Xavi, Iniesta hay Busquets ở thời đỉnh cao phong độ để thi triển tuyệt chiêu Tiki-taka.

Do vậy, nếu cứ cố chạy theo cái bóng của chính mình, sẽ có ngày đội bóng của HLV La Furente sẽ bị… bóng đè. Thất bại 0-2 trước Scotland ở Hampden Park chính là một lời cảnh tỉnh.

HLV La Fuente cần biết rằng, triều đại của ông mới vừa mở ra. Sau thất bại 0-2 của ĐT Tây Ban Nha trước chủ nhà Scotland, HLV 61 tuổi này sửa sai ngay vẫn còn chưa muộn.

VIDEO bàn thắng Scotland vs Tây Ban Nha: 2-0 (Vòng loại Euro 2024)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x