De la Fuente sẽ 'dập lửa' ở ĐT Tây Ban Nha?

Việt Hà
07:34 ngày 25-03-2023
Luis de la Fuente xuất thân từ bóng đá trẻ, cưng cầu thủ như con và thích xây dựng bầu không khí gia đình. Vị HLV được tiếng tốt bụng và gần gũi có thể hóa giải “ngọn lửa mâu thuẫn” El Clasico bằng chính chính đức tính dĩ hòa vi quý của ông.
Luis de la Fuente sẽ 'dập lửa' ở ĐT Tây Ban Nha?

Có thể nói, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã chọn một HLV đối lập hoàn toàn với Luis Enrique. Nếu Luis Enrique nóng tính, theo chủ nghĩa độc tài (chính điều đó đã làm chia rẽ ĐT Tây Ban Nha) và giao tiếp khô cứng với giới truyền thông thì De la Fuente mềm mỏng và không thích xung đột. Nếu Luis Enrique không có sợi dây liên kết với RFEF thì De la Fuente là “người trong nhà” của liên đoàn nhờ thâm niên dẫn dắt các đội trẻ.

Chủ tịch RFEF, Luis Rubiales, đã lên một danh sách với nhiều ứng viên nổi tiếng trước khi quay về lựa chọn mà ông hiểu rõ nhất, Luis de la Fuente. Vị HLV 61 tuổi đã dành cả thập kỷ qua để dẫn dắt các đội tuyển trẻ Tây Ban Nha từ U19 tới U21. Hàng loạt ngôi sao hiện tại như Pedri, Marco Asensio, Rodri, Dani Ceballos, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal và Unai Simon đều đã qua bàn tay “chăm bẵm” của De la Fuente. Đó cũng là một lợi thế khi De la Fuente gặp lại họ tại La Roja.

Tất cả các tuyển thủ Tây Ban Nha từng làm việc với De la Fuente đều chung đánh giá về ông: hiền hòa, tốt bụng, dễ gần. Vị HLV 61 tuổi là người sùng đạo, thích nhốt mình nhiều giờ trong phòng tập thể dục. De la Fuente luôn hướng tới việc xây dựng tinh thần tập thể bằng sợi dây tình cảm. Gia đình của các cầu thủ được De la Fuente mời theo sát đội U21 khi họ tham dự giải trẻ châu Âu năm 2019. Trong bữa ăn cuối cùng trước khi rời khách sạn, De la Fuente mua bia chiêu đãi các gia đình cầu thủ và cả phóng viên. “Ông ấy thích mọi người là một gia đình”, một thành viên RFEF cho biết.

HLV De La Fuente có mối quan hệ tốt đẹp với nhiều tuyển thủ Tây Ban Nha

De la Fuente chưa từng thực sự dẫn dắt một CLB ở La Liga. Đó có thể bị xem là hạn chế cho HLV trưởng của một đội tuyển hàng đầu châu Âu. Nhưng ở khía cạnh khác, đó cũng có thể là thuận lợi của De la Fuente. Ông sẽ dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha với tinh thần và thói quen của một HLV đã dẫn dắt lâu năm các đội tuyển trẻ, bằng triết lý gia đình, bằng sự quan tâm sâu sát như một người cha. Ở đó không có sự khắc nghiệt và những khối mâu thuẫn âm ỉ từ La Liga, ít nhất là De la Fuente sẽ không đặt nặng điều đó.

Nói vậy không có nghĩa De la Fuente hiền lành đến mức nhu nhược. Khi vị tân thuyền trưởng ĐT Tây Ban Nha khẳng định không triệu tập Sergio Ramos, trung vệ của PSG đã nổi giận và tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Nếu như Ramos sẵn sàng thắp lên ngọn lửa khiêu chiến thì De la Fuente im lặng và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào khác có thể gây tổn hại đến bầu không khí đội tuyển.

Khác với Luis Enrique, De la Fuente mở cửa sân tập và đón hàng nghìn trẻ em vào xem các thần tượng. Ý tưởng về việc đưa ĐT Tây Ban Nha trở lại gần gũi với người dân của De la Fuente được RFEF đánh giá rất cao. 

Rõ ràng De la Fuente đang làm những gì mà ông cho là sẽ giúp êm đềm và lành mạnh hóa bầu không khí ở La Roja. Chưa cần biết Tây Ban Nha đá đấm ra sao, ít nhất họ đang có một HLV rất giỏi trong việc “gìn giữ hòa bình”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x