
Hết ngày thi đấu 26/9, đoàn Trung Quốc đang dẫn đầu với 107 HCV, 48 HCB, 24 HCĐ. Thành tích của đoàn thể thao Trung Quốc đang khiến tất cả các nước tham dự Á vận hội phải ngước nhìn, bởi nó cho thấy sự tập trung cao độ của đất nước tỷ dân này trong việc tranh đoạt thành tích ở các kỳ Á vận hội, đặc biệt là những môn thế mạnh như điền kinh, bơi lội. Như đã biết, kết thúc môn bơi, Trung Quốc giành đến 30 HCV và hiện họ đã giành 6 HCV môn điền kinh. Chưa kể các môn thế mạnh khác như TDDC (7 HCV), canoeing (8 HCV), bắn súng (13 HCV), wushu (12 HCV)…
Xếp thứ nhì là Nhật Bản với 31 HCV, 49 HCB và 49 HCĐ. Xếp thứ 3 là Hàn Quốc với 16 HCV, 21 HCB, 36 HCĐ. Xếp thứ 4 là Uzbekistan với 8 HCV, 17 HCB, 9 HCĐ. Đứng thứ 5 là Kazakhstan với 8 HCV, 8 HCB, 19 HCĐ. Vị trí thứ 6 thuộc về Thái Lan với 8 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ. Cần nhắc thêm, so với ngày thi đấu hôm qua, Thái Lan đã giành thêm 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.
Trong ngày thi đấu này, đoàn thể thao Việt Nam, không giành thêm bất cứ huy chương nào, nên vẫn đứng tại chỗ với 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ qua đó vẫn đứng nguyên ở vị trí 21 trên bảng tổng sắp ASIAD 2026. Bên cạnh đó, đoàn Việt Nam vẫn đứng thứ 6 ở khu vực Đông Nam Á. Đây là điều mà những nhà làm thể thao Việt Nam phải xem lại khi chúng ta luôn đứng đầu Đông Nam Á, nhưng khi bước ra châu lục, thành tích của Việt Nam lại không bằng nếu so với các nước trong khu vực.

Nói đâu xa, cứ nhìn Thái Lan là rõ, họ đang xếp thứ 6 ASIAD 2026, nhưng vẫn luôn đứng đầu Đông Nam Á tại các kỳ Á vận hội. Đứng thứ nhì Đông Nam Á là Malaysia với 4 HCV, 1 HCB, 7 HCĐ (xếp 12 ASIAD). Xếp thứ 3 Đông Nam Á là Indonesia với 2 HCB, 4 HCB, 17 HCĐ (xếp thứ 14 ASIAD). Thứ 4 Đông Nam Á hiện là Philippines với 2 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ (xếp 15 ASIAD). Đứng thứ 5 Đông Nam Á là Singapore với 1 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ (xếp 19 ASIAD).
Tiếp theo là vị trí của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á và các đoàn Myanmar, Campuchia, Brunei. Tính đến thời điểm này, có 37 quốc gia và vùng lãnh thổ giành huy chương Á vận hội.

























