ĐT Ukraine: Shevchenko huấn luyện quá hay!

Kinh Thi Kinh Thi
19:27 ngày 01-07-2021
Andriy Shevchenko đã là HLV số 1 của EURO này, trong lĩnh vực… đá bóng. Bây giờ, ông lại đang thành công trong nghề huấn luyện, khi dẫn dắt Ukraine đến những chiến thắng mang tính lịch sử tại EURO 2020.

Ngay từ khi còn chơi bóng, Andriy Shevchenko đã có tư chất thủ lĩnh, có uy với đồng đội trong các vấn đề chuyên môn rồi. Cựu cầu thủ Oleksiy Byelik kể: “Có lần, chúng tôi gặp Georgia ở vòng loại World Cup 2006. HLV Oleg Blokhin công bố đội hình chính và truyền đạt các yêu cầu về kỹ, chiến thuật trong ngày hôm trước. Sau khi họp đội, Shevchenko nói chuyện riêng với tôi, và cũng đưa ra những yêu cầu riêng của anh ta về kỹ, chiến thuật. Tôi nghe và làm theo. Kết quả, chúng tôi thắng 2-0. Shevchenko và tôi ghi bàn”.

Sự nghiệp bóng đá của Shevchenko trải dài qua những năm tháng hoàng kim của Dynamo Kiev, AC Milan và Chelsea. Ông chịu nhiều ảnh hưởng của các bậc thầy Valery Lobanovsky và Carlo Ancelotti. Vậy nên, xem thường khả năng huấn luyện của Shevchenko sẽ là một sai lầm lớn. Ông mà may mắn, có khi còn vĩ đại hơn Pep Guardiola hoặc Zinedine Zidane trong nghề huấn luyện.

Xem đội Ukraine mà Shevchenko huấn luyện tại EURO 2020 này, có thể nhận ra rất rõ khác biệt so với Ukraine mà Shevchenko chơi trong đội hình. Tại EURO 2012 và EURO 2016, đấy đều là mẫu “đội bóng một người”, không khá nổi (giống như Ba Lan của Robert Lewandowski ở giải năm nay vậy). Tại World Cup 2006, Ukraine thành công hơn (vào tứ kết và thua Italia). Nhưng chủ yếu chỉ so đọ về sức vóc, rình cơ hội phản công, và dĩ nhiên là vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào Shevchenko. Bây giờ, Ukraine có lúc hay, lúc dở, nhưng luôn trông giống… một đội bóng. Đấy là một đội bóng “dám” thi thố tài nghệ, chơi theo cách chơi của mình, không trội hơn ai nhưng cũng chẳng ngán đối thủ nào.

Trước Thụy Điển, HLV Shevchenko để lại dấu ấn trong quyết định thay tiền đạo Dovbyk (phải, ảnh chủ) vào sân

Shevchenko nói trong buổi họp báo ra mắt, ở cương vị HLV trưởng (hồi năm 2016): ông sẽ thay đổi lối chơi của đội tuyển Ukraine. Cách chơi mà Shevchenko hướng đến sẽ là cách chơi chủ động, kiểm soát trận đấu. Điều sẽ rũ bỏ là thói quen phòng ngự - phản công. Ông muốn thấy một lối đá trôi chảy, nhuần nhuyễn, chứ không muốn thấy cách chơi dựa trên nền tảng là việc so đọ sức vóc. Phản ứng ban đầu của giới quan sát: đấy là một sự bốc phét. Hoặc nếu Shevchenko muốn như thế thật, ông sẽ nhanh chóng ra đi vì thất bại. Ukraine không chơi bóng như thế được!

Câu trả lời tại EURO này: được, hoặc ít ra thì… có lúc được. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Ukraine vượt qua vòng bảng EURO. Và lịch sử lại được viết tiếp, khi thầy trò Shevchenko tiếp tục vượt qua Thụy Điển để góp mặt ở vòng tứ kết. Pháp, Đức, BĐN, Croatia, Hà Lan đều đã trở thành khán giả EURO, khi Ukraine chuẩn bị tranh vé vào vòng bán kết với đội tuyển Anh.

Một mặt, Ukraine chơi khá linh động, dễ dàng hoán chuyển 4-5-1 hay 4-3-3 tùy lúc. “Số 9 ảo” hay “wing-back ảo” là những khái niệm chẳng còn gì lạ trong đội tuyển này. Mặt khác, Shevchenko rất biết cách khích lệ tinh thần cầu thủ, để họ “bừng tỉnh” ngay trong những thời điểm quan trọng nhất. Ông có cái uy của cầu thủ có lẽ là hay nhất trong lịch sử bóng đá Ukraine, lại có cả khả năng thị phạm trên sân tập, để các cầu thủ nhìn vào đấy mà cố gắng. Ông có ý tưởng, có cả sự hỗ trợ tuyệt vời của người trợ lý Mauro Tasotti – cựu danh thủ Italia. Đội tuyển Ukraine, với đẳng cấp cầu thủ chỉ cỡ Andriy Yarmolenko của West Ham hoặc Ruslan Malinovskyi của Atalanta, mà chuẩn bị tranh vé vào vòng bán kết EURO, thì… quá lắm rồi. Xin chúc mừng HLV Shevchenko!

Tượng đài Shevchenko

Andriy Shevchenko đã ghi bàn trong tất cả các trận thắng của đội tuyển Ukraine ở hai đấu trường EURO, World Cup, tính đến trước kỳ EURO năm nay. Cụ thể, ông ghi cả 2 bàn trong trận thắng duy nhất của Ukraine tại EURO 2012 (thắng Thụy Điển 2-1). Trước đó, Shevchenko ghi bàn giúp Ukraine thắng Saudi Arabia và Tunisia tại World Cup 2006. Tổng cộng, Ukraine đã đá 11 trận ở EURO và World Cup (tính đến trước EURO 2020), chỉ thắng 3 trận.

1. Andriy Shevchenko là HLV duy nhất tại EURO 2020 từng có danh hiệu “Quả bóng vàng châu Âu”. Đáng nể ở chỗ, Shevchenko đoạt giải năm 2004 - tức là năm có VCK EURO, dù khi ấy ông không hề dự giải!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x