Giới cầu thủ Việt xem EURO ra sao?

Thành Văn
11:33 ngày 24-06-2021
Khi trái bóng V.League tạm dừng, mọi sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam đổ dồn về sân khấu EURO. Trong đó, giới cầu thủ Việt không chỉ cổ vũ cho đội tuyển mình yêu thích mà còn học hỏi được nhiều điều bổ ích từ cách chơi bóng của các đồng nghiệp bên trời Âu.

Khác với những kỳ EURO trước đây, dịp này do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các giải quốc nội đã phải tạm dừng. Cũng vì giải đấu tạm nghỉ, nhiều CLB đã quyết định “bế quan tỏa cảng” để tránh rủi ro dính dịch. Có thể kể ra hàng loạt đội bóng đóng cửa tập luyện là Thanh Hóa, SLNA, HL Hà Tĩnh, HAGL, Bình Định… Các đội bóng này vẫn duy trì lịch tập luyện và tuyệt đối không ra khỏi địa phương đá giao hữu. “Dịch bệnh diễn biến phức tạp trong khi chưa xác định thời điểm V.League 2021 trở lại nên chúng tôi tập duy trì, không đi thi đấu giao hữu để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ”, HLV Nguyễn Thành Công của HL Hà Tĩnh cho biết.

Cũng vì tập luyện, sinh hoạt tại chỗ nên các cầu thủ được phép xem các trận đấu ở EURO 2020. Đặc biệt, giải đấu lần này diễn ra ở khung giờ đẹp, nhiều trận đá lúc 20h00 hoặc 23h00 nên đó là điều kiện lý tưởng cho giới cầu thủ Việt Nam có thể theo dõi. Thông thường sau mỗi buổi tập, các cầu thủ sẽ dùng cơm tối lúc 19h00, sau đó họ trở về phòng nghỉ ngơi, xem bóng đá.

Đội trưởng Hoàng Văn Khánh của SLNA cho biết: “Những ngày qua, dịch Covid-19 diễn biến bất thường tại Vinh nên toàn đội được khuyến cáo sau giờ tập ở lại, hạn chế gặp gỡ và tiếp xúc với người ngoài. Vì thế, các cầu thủ chủ yếu ở trong phòng và may mắn có EURO để anh em theo dõi, giết thời gian. Giải quy tụ nhiều đội mạnh, có nhiều cầu thủ nổi tiếng như Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức… nên khá gần gũi, quen thuộc. Cũng vì lẽ đó mà chúng tôi thích thú hơn khi xem các trận đấu”.

Tại khu cách ly, Văn Đức (ảnh nhỏ phải) và Hoàng Đức (ảnh nhỏ trái) tranh thủ theo dõi các trận đấu ở EURO 2020

Thời gian qua, sau khi thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 ở UAE, các thành viên của ĐT Việt Nam về nước thực hiện cách ly 7 ngày tại TP.HCM. Điều thú vị là ở địa điểm cách ly có trang bị tivi hiện đại nên các cầu thủ có thể dễ dàng theo dõi bóng đá. “Lần đầu tiên trong đời cầu thủ, tôi cũng như các đồng đội thực hiện cách ly tập trung. Cuộc sống quanh quẩn trong 4 bức tường, may mắn có chiếc tivi, Ipad làm bạn để vừa xem phim vừa theo dõi EURO. Ngày tập hít đất, đạp xe tại chỗ, tối nằm xem phim, coi bóng đá. Quy trình gói gọn như vậy”, tiền đạo Văn Đức cho biết.

Khác với Văn Đức hay nhiều đồng đội ở ĐT Việt Nam, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Hoàng Đức, Trọng Hoàng, Thanh Bình đã bay thẳng từ UAE sang Thái Lan để chờ hội quân cùng CLB Viettel chuẩn bị thi đấu tại AFC Champions League. Trong 5 ngày chờ đợi ở xứ Chùa vàng, nhóm cầu thủ nói trên không thể bỏ qua EURO. “Ở Thái Lan, chúng tôi được bố trí mỗi người một phòng, tách biệt. Rất nhớ nhà nhưng thật may có EURO để theo dõi nên cũng đỡ buồn. EURO năm nay có sự chênh lệch lớn về trình độ giữa các đội tuyển nên tôi rất chờ đợi đến vòng knock-out, sự gay cấn sẽ được đẩy lên cao hơn”, Ngọc Hải cho biết.

Các trận khung 2 giờ sáng bị ngó lơ
Với các cầu thủ Việt Nam, các trận đấu lúc 02h00 không có sức hấp dẫn và việc theo dõi trong khung giờ này rất khó. “Không phải thi đấu nhưng tôi cũng không thể thức đến 02h00 để theo dõi bóng đá, mà chủ yếu để sáng hôm sau xem highlights. Khung giờ này có trận hay đến mấy tôi cũng không thể xem được, mất ngủ thì sức khỏe bị ảnh hưởng lắm”, hậu vệ Văn Thanh dí dỏm cho biết.

Quế Ngọc Hải nhớ nhà

Hôm qua (23/6), tuyển thủ Quế Ngọc Hải (ảnh) đã đưa lên Facebook cá nhân tấm ảnh chụp cùng vợ con với lời chia sẻ: “Nhớ Việt Nam, nhớ hai bạn yêu của mình”. Tấm ảnh và lời chia sẻ ấy của thủ quân ĐT Việt Nam được hơn 110 ngàn lượt yêu thích của các CĐV trên cả nước. Sở dĩ thế, vì tất cả đều hiểu từ trước khi sang UAE tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 đến nay, Ngọc Hải vẫn chưa thể gặp lại vợ con. Hiện anh đang cùng CLB Viettel ở Thái Lan chuẩn bị thi đấu tại vòng loại AFC Champions League 2021.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x