Thái Lan bước vào trận đấu với phong độ ấn tượng. Đội bóng Đông Nam Á toàn thắng cả ba trận vòng bảng mà không để thua set nào, trước khi vượt qua Indonesia 3-0 ở tứ kết. Trong trận bán kết, HLV Radchatagriengkrai sử dụng đội hình mạnh với những cái tên nổi bật như Pornpun Guedpard, Thatdao Nuekjang, Sasipaporn Janthawisut, Pimpichaya Kokram và Chatchu-on Moksri.
Ở phía đối diện, Trung Quốc cũng tung ra đội hình giàu sức tấn công với đội trưởng Gong Xiangyu cùng Zhuang Yushan và Wu Mengjie.

Thái Lan khởi đầu tốt và tận dụng hiệu quả khả năng chắn bóng cùng những tình huống phát bóng để giành chiến thắng 25-23 trong set đầu tiên. Trung Quốc nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, đáp trả bằng chiến thắng 25-21 ở set hai, trước khi hoàn toàn kiểm soát set ba và thắng cách biệt 25-11.
Bị dẫn 1-2, Thái Lan không buông xuôi. Hai đội tạo nên màn giằng co quyết liệt trong set bốn. Thái Lan duy trì sự tập trung ở những điểm số cuối và thắng 28-26, qua đó đưa trận đấu vào set quyết định.
Tuy nhiên, Trung Quốc nhanh chóng tạo khác biệt trong set năm. Những pha tấn công chính xác cùng khả năng chắn bóng hiệu quả giúp đội bóng này vươn lên dẫn 8-1. Thái Lan không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng và chấp nhận thất bại 6-15.
Chung cuộc, Trung Quốc thắng Thái Lan 3-2 với các tỷ số 23-25, 25-21, 25-11, 26-28 và 15-6, qua đó giành vé vào chung kết. Thái Lan sẽ bước vào trận tranh huy chương đồng ngày 22/9, gặp đội thua ở trận bán kết còn lại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.
Trận bán kết cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi Trung Quốc có cơ hội phục thù thất bại trước Thái Lan ở chung kết Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026. Khi đó, Thái Lan thắng Trung Quốc 3-2 để đăng quang trên sân khách.
Với Thái Lan, mục tiêu huy chương vàng đã khép lại, nhưng đội bóng này vẫn còn cơ hội tranh huy chương đồng tại ASIAD 20.




_m.jpg)


















