
Quyết định được ban lãnh đạo RFEF nhất trí thông qua trong cuộc họp tại Ciudad del Fútbol ở Las Rozas, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Rafael Louzan. De la Fuente sẽ tiếp tục dẫn dắt Tây Ban Nha trong nhiều năm tới, sau những thành công nổi bật cùng đội tuyển.
Theo RFEF, việc gia hạn là sự ghi nhận dành cho De la Fuente sau khi ông giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Thành tích này cũng đưa chiến lược gia kỳ cựu trở thành một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử đội tuyển.
“Chúng tôi hướng tới một dự án dựa trên sự ổn định và niềm tin”, Louzan phát biểu trước ban lãnh đạo RFEF. Ông khẳng định hợp đồng mới thể hiện niềm tin của liên đoàn vào De la Fuente và dự án được xây dựng cho nhiều năm, hướng tới những giải đấu lớn tiếp theo.

Louzan cũng gọi De la Fuente là “HLV giàu thành tích nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia”, đồng thời nhấn mạnh quãng thời gian làm việc lâu năm trong hệ thống RFEF là một trong những lý do ông xứng đáng tiếp tục đảm nhiệm cương vị.
Hợp đồng mới bao phủ hàng loạt cột mốc quan trọng, trong đó đáng chú ý là EURO 2028, World Cup 2030 và EURO 2032. World Cup 2030 sẽ được tổ chức tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Morocco, Paraguay, Uruguay và Argentina.
RFEF dự kiến tổ chức lễ công bố chính thức tại Ciudad del Futbol với sự tham dự của De la Fuente cùng nhiều đại diện bóng đá Tây Ban Nha.
Nhiệm vụ tiếp theo của De la Fuente sẽ bắt đầu từ vòng loại EURO 2028, đồng thời Tây Ban Nha tiếp tục tham dự Nations League. Dự kiến vào tháng 9 và 10 năm tới, nhà ĐKVĐ thế giới sẽ lần lượt đối đầu Anh, Croatia và CH Séc.








_m.jpg)













