
Theo cơ quan công tố Lucerne, cuộc điều tra nhằm làm rõ liệu Xhaka có nhận được chứng nhận tiêm vaccine dù chưa thực sự tiêm hay không, đồng thời xác định có dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc làm giả giấy tờ hay không.
Vụ việc có liên quan đến một nữ bác sĩ tại Lucerne. Phòng khám của người này từng bị cảnh sát khám xét vào năm 2023 và nhà chức trách thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến các chứng nhận tiêm vaccine được cấp cho một số người.
Xhaka đã thừa nhận việc nhận chứng nhận vaccine thay vì thực hiện các thủ tục cần thiết để giải đáp những lo ngại của bản thân vào thời điểm đại dịch Covid-19.
“Tôi muốn trực tiếp đề cập đến vấn đề này. Khi đó, liên quan đến việc tiêm vaccine Covid-19, tôi rất hoang mang và có những lo ngại nghiêm trọng. Trong tình trạng sợ hãi và bất an, tôi đã nhận một chứng nhận tiêm vaccine thay vì tìm cách giải đáp những câu hỏi còn bỏ ngỏ theo đúng quy trình. Hôm nay, tôi hiểu rõ đó không phải là lựa chọn đúng đắn. Đó là một sai lầm và tôi xin lỗi. Tôi chịu trách nhiệm về quyết định của mình, sẽ đối mặt với quá trình làm rõ sự việc và hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng”, Xhaka chia sẻ.

Sau trận đấu với Man City, Xhaka từ chối bình luận chi tiết về vụ việc. Khi được hỏi có lo lắng hay không, anh đáp: “Hoàn toàn không. Tôi từng trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn”.
Theo luật Thụy Sĩ, hành vi làm giả giấy tờ có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù lên tới 5 năm, tùy thuộc vào tính chất và mức độ vụ việc.
LĐBĐ Thụy Sĩ cho biết Xhaka sẽ làm việc với cơ quan công tố vào đầu tháng 10. Hai bên cũng thống nhất để anh không tham gia đợt tập trung đội tuyển lần này nhằm giúp toàn đội tập trung cho các trận đấu Nations League.
Chủ tịch LĐBĐ Thụy Sĩ Peter Knabel cho biết Xhaka đã thông báo tình hình và cam kết chịu trách nhiệm. Sau đợt tập trung hiện tại, hai bên sẽ đánh giá tình hình và thống nhất các bước tiếp theo.


























