Nghịch lý Hà Lan: Thừa HLV giỏi, thiếu người cầm quân hay

Quang Hoà Quang Hoà
12:24 ngày 14-10-2015
Có thể khẳng định, việc Hà Lan không thể giành vé tới Pháp là cú sốc lớn nhất ở vòng loại EURO 2016. Nguyên nhân dẫn đến thất bại của Hà Lan thì có nhiều, trong đó nổi bật là chuyện đội bóng áo cam không được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân đáng tin cậy.

Nghịch lý HLV

Sở dĩ có chuyện nghịch lý bởi Hà Lan vốn là nước sản sinh ra rất nhiều HLV tầm cỡ. Nổi tiếng hơn cả là Rinus Michels, HLV huyền thoại từng phát minh ra chiến thuật “bóng đá tổng lực” và được FIFA bầu là nhà cầm quân hay nhất thế kỷ 20 vào năm 1999. Sau này, các hậu bối của Rinus Michels như Leo Beenhakker, Louis van Gaal, Guus Hiddink, Dick Advocaat, Bert van Marwijk, Frank Rijkaard hay Ronald Koeman cũng để lại nhiều dấu ấn.

VIDEO: Hà Lan 2-3 CH Czech


Lẽ ra, quốc gia có nhiều HLV giỏi như Hà Lan phải có thừa sự lựa chọn cho vị trí thuyền trưởng Oranje. Chỉ cần một đầu tàu có sức kéo tốt, ngay cả khi Hà Lan không sở hữu đội hình chất lượng thì cũng không đến nỗi họ thua thảm đến thế ở vòng loại EURO 2016, trong bối cảnh vòng chung kết giải vô địch châu Âu đã được mở rộng lên thành 24 đội.

Một minh chứng rất rõ cho việc Hà Lan chẳng cần nhiều ngôi sao cũng có thể tiến xa là những gì mới diễn ra ở World Cup 2014. Năm ấy, “Cơn lốc màu da cam” mang đến Brazil đội hình lạ lẫm cộng thêm vài trụ cột hiếm hoi như Robin van Persie, Wesley Sneijder hay Arjen Robben. 

Với đội hình đó, không nhiều người tin Hà Lan có thể làm nên chuyện. Thế mà dưới sự dẫn dắt tài tình của HLV Louis van Gaal, người kết hợp rất tốt khả năng tỏa sáng của những ngôi sao và sự quyết tâm của các cầu thủ trẻ, Oranje đã giành được vị trí thứ 3 chung cuộc.

Biết tin vào ai?

Khi Hà Lan đang trong giai đoạn khan hiếm tài năng, hàng loạt trụ cột không còn trẻ, còn HLV Van Gaal giờ đã chuyển sang dẫn dắt Manchester United, lẽ ra LĐBĐ Hà Lan cần phải nghiêm túc hơn trong khâu tuyển chọn HLV. Đáng tiếc, ngay từ đầu họ lại đặt niềm tin vào Hiddink vốn chỉ giỏi quản lý phòng thay đồ chứ không phải là chuyên gia trong việc đưa ra chiến thuật hợp lý cũng như sử dụng con người, mà đây mới là những thứ mà ĐT Hà Lan đang cần vào lúc này.

Ảnh chế về thất bại của Hà Lan ở vòng loại EURO 2016

Đến khi Hiddink nhận ra mình không đủ khả năng trục vớt con tàu đắm Hà Lan và từ chức, LĐBĐ Hà Lan lại đưa ra quyết định sai lầm thứ 2, đó là bổ nhiệm Danny Blind gần như không có chút kinh nghiệm cầm quân nào làm thuyền trưởng mới đội bóng. 

Có thể xem đây là động thái mang tính bước ngoặt dẫn đến việc Hà Lan không qua được vòng loại EURO 2016. Nên biết, trước khi Blind tiếp quản vị trí của Hiddink, Hà Lan vẫn xếp ở vị trí thứ 3 ở bảng A và còn thừa khả năng tự quyết. 

Từ lúc được dẫn dắt bởi ông thầy chỉ quen với việc làm phụ tá này, Sneijder và các đồng đội của anh càng đá càng tệ hơn. Dưới triều đại HLV Blind, Hà Lan đá 4 trận thì thua 3, họ thậm chí còn mới thiết lập kỷ lục đáng buồn khi lần đầu tiên nhận 2 thất bại liên tiếp trên sân nhà ở một giải đấu chính thức. 

VIDEO: Tạm biệt Hà Lan, tạm biệt cơn lốc cam!


Tóm lại, LĐBĐ Hà Lan đã sai khi đặt niềm tin vào Blind và bỏ qua những HLV có tiếng tăm và giàu kinh nghiệm. Cứ cho là những Van Gaal hay Koeman còn bận bịu với công việc ở CLB nên không thể nhận lời hợp tác, nhưng vẫn còn đó rất nhiều sự lựa chọn không hề tồi như Frank Rijkaard hay Leo Beenhakker. 

Khi Hà Lan thất bại ở vòng loại EURO 2016 theo cách không thể tệ hại hơn, HLV Blind đã chứng minh ông không đủ khả năng nắm quyền ở Oranje. Việc cần làm với LĐBĐ Hà Lan bây giờ là họ phải mạnh dạn thay đổi, trước hết là từ băng ghế chỉ đạo. 

Vấn đề với đội bóng áo cam là Blind mới đây lại tuyên bố không có chuyện ông từ chức. Càng đáng lo hơn khi cầu thủ có vai trò quan trọng trong đội là tiền vệ Sneijder thậm chí còn lên tiếng ủng hộ ông thầy thích “cố đấm ăn xôi” này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x