Nhận định bảng C EURO 2020: Sân khấu của riêng Hà Lan

Trọng Khang
17:43 ngày 03-06-2021
Sau khi bỏ lỡ 2 giải đấu lớn liên tiếp là EURO 2016 và World Cup 2018, ĐT Hà Lan đã giành vé tham dự VCK EURO 2020. Ở sân chơi nay, nhiều khả năng họ sẽ dễ dàng giành vé tham dự vòng knock-out mà không cần phải cố gắng quá nhiều ở vòng bảng.

Lịch thi đấu EURO 2020

#1
Cục diện bảng C

ĐT Hà Lan vốn hay rơi vào "bảng tử thần" ở các giải đấu lớn, nhưng lần này họ lại được thần may mắn mỉm cười khi chỉ phải đụng độ 3 đối thủ khá nhẹ ký là Áo, Bắc Macedonia và Ukraine. So với phần còn lại ở bảng C, Hà Lan rõ ràng hơn hẳn cả về thực lực và truyền thống. Nên nhớ, ở vòng loại Hà Lan từng thua Đức 2-3 trên sân nhà ở bảng C (có sự góp mặt của Bắc Ireland, Belarus và Estonia), nhưng họ rút cục vẫn đòi được cả vốn lẫn lãi khi thắng lại đối phương 4-2 trên sân khách.

Trong khi Hà Lan từng vô địch EURO 1988, 3 lần vào bán kết (1992, 2000, 2004) và 1 lần giành vị trí thứ 3, thì đây mới là lần đầu tiên Bắc Macedonia vượt qua được vòng loại. Về phần Áo và Ukraine, trước đây 2 đội bóng này mới dự 2 VCK EURO nhưng đều sớm dừng bước từ ngay vòng đấu bảng.

Căn cứ vào chuyện cả Bắc Macedonoa, Áo và Ukraine đều không được xếp vào hàng "ông lớn" trong làng bóng đá thế giới như Hà Lan, xem ra ngôi đầu bảng C khó thoát khỏi tay đội bóng được mệnh danh Cơn lốc màu da cam. Ở chiều ngược lại, vị trí bét bảng gần như mặc định thuộc về Bắc Macedonia hiện xếp tận vị trí thứ 62 trên BXH FIFA.

ĐT Hà Lan là nằm trong nhóm các ứng cử viên cho ngôi vô địch

#2
Trận đấu tâm điểm

Do Hà Lan và Bắc Macedonia nhiều khả năng sẽ lần lượt cán đích ở các vị trí dẫn đầu và cuối BXH, suất đi tiếp còn lại hứa hẹn sẽ thuộc về Áo hoặc Ukraine. Đây là 2 đội bóng đang đứng sát nhau trên BXH FIFA (23 và 24), có sức mạnh tương đồng và xứng đáng được xem là kỳ phùng địch thủ. 

Theo quy định ở EURO 2020, 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vẫn có vé tham dự vòng knock. Bất chấp thực tế trên, Áo và Ukraine vẫn có thừa lý do để quyết chiến với nhau trong màn đối đầu tay đôi diễn ra vào ngày 21/6 tới. Trong lịch sử, Áo và Ukraine mới gặp nhau 2 lần và mỗi bên giành được 1 chiến thắng.

#3
Dự đoán thứ hạng

Như đã nói ở trên, ĐT Hà Lan tỏ ra vượt trội so với phần còn lại nên sẽ là bất ngờ nếu họ không thể đi tiếp với tư cách đội nhất bảng. Về phần mình, ĐT Bắc Macedonia xứng đáng được xem là "ngân hàng điểm". Ngay cả cạnh tranh vị trí thứ 3 cũng là nhiệm vụ không hề đơn giản với đội bóng của Goran Pande. Với Áo và Ukraine, cơ hội để 2 đội bóng này cán đích ở vị trí thứ 2 nhìn chung là tương đương nhau.   

Dự đoán thứ hạng bảng C: Hà Lan, Áo, Ukraine, Bắc Macedonia

4
Tỷ lệ cược vé đi tiếp

Hà Lan: 1/33 (đặt 33 ăn 1)

Áo: 2/5

Ukraine: 4/11

Bắc Macedonia (3/1)

(Theo Oddschecker)

#5
Lịch thi đấu bảng C

 

Ngày giờ - Trận đấu Kênh phát sóng
23h00 ngày 13/6, Áo vs Bắc Macedonia VTV6
02h00 ngày 14/6, Hà Lan vs Ukraine VTV3
20h00 ngày 17/6, Ukraine vs Bắc Macedonia VTV6
02h00 ngày 18/6, Hà Lan vs Áo VTV3
23h00 ngày 21/6, Ukraine vs Áo VTV6
23h00 ngày 21/6, Bắc Macedonia vs Hà Lan VTV3
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x