Southgate chỉ xác nhận gắn bó với ĐT Anh đến World Cup 2022

Tiến Sĩ
06:29 ngày 13-07-2021
Sau nỗi buồn thất bại trong trận chung kết EURO 2020, HLV Gareth Southgate từ chối xác nhận gắn bó với ĐT Anh lâu dài. Ông chỉ xác quyết ở lại ít nhất đến hết VCK World Cup 2022.

Hợp đồng của HLV Southgate với LĐBĐ Anh chỉ có thời hạn đến 31/7/2022, trong khi VCK World Cup 2022 chỉ khởi tranh vào giữa tháng 11/2022. Như vậy kiểu gì trước khi giải đấu tại Qatar diễn ra, FA cũng sẽ phải gia hạn với HLV Southgate, ít nhất là thêm 5 tháng cho tới hết năm 2022. Đương nhiên, trước tiên ĐT Anh phải vượt qua vòng loại đã, nhiệm vụ không khó khăn với thực lực của Tam sư hiện nay. 

HLV Southgate đã có vài quyết định gây tranh cãi trong trận chung kết EURO 2020, điều mà một số fan của Tam sư cho rằng là nguyên nhân khiến họ phải nhường chức vô địch cho người Italia. Nhưng người tiền nhiệm nào có thể hơn ông? Trong 5 năm cầm quân của HLV Southgate, ĐT Anh đứng thứ tư tại World Cup 2018, thứ ba ở UEFA Nations League 2018/19 và á quân EURO 2020. Ngay cả những HLV ngoại thuộc diện “hàng hiệu” như Fabio Capello, Sven-Goran Eriksson cũng không có thành tích tốt như thế. 

Nếu HLV Southgate ra đi, công trình mà ông dày công gây dựng sẽ bị dang dở. Các cầu thủ trẻ của Tam sư hiện nay hầu hết được lên tuyển dưới thời HLV Southgate, có sự gắn bó chặt chẽ với chiến thuật gia này. Một người mới lên liệu có thể tiếp tục công việc hiện nay của chiến thuật gia 50 tuổi này?

Hợp đồng của HLV Gareth Southgate với LĐBĐ Anh chỉ có thời hạn đến tháng 7/2022

FA đã đề nghị HLV Southgate ký hợp đồng mới. Nhưng thuyền trưởng của Tam Sư cho biết ông cần thêm thời gian để xem xét và cân nhắc. “Tôi không nghĩ đây là lúc nên nói về việc gia hạn, tôi không muốn cam kết bất cứ điều gì vào lúc này. Tôi vừa trải qua một giải đấu đầy mỏi mệt, và cần được nghỉ ngơi. Chắc chắn nhiệm vụ của chúng tôi là vượt qua vòng loại World Cup 2022, tới Qatar dự giải và sau đó chúng ta sẽ bàn về vấn đề này”, Southgate trả lời các phóng viên Anh sau khi nhận huy chương bạc. 

FA đã đề nghị gia hạn với HLV Southgate đến Hè 2024, thời điểm diễn ra VCK EURO 2024 tại Đức, mà Anh (nếu vượt qua vòng loại) sẽ dự với tư cách đội đương kim Á quân. Trong cách trả lời của HLV Southgate, có hàm ý rằng ông không muốn ở lại quá lâu để cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho sự phát triển của ĐT Anh, vì thế ông cần thêm thời gian để cân nhắc. Nếu đồng ý gia hạn với Tam Sư và tôn trọng hợp đồng đó, HLV Southgate sẽ gắn bó với băng ghế chỉ đạo của ĐT Anh đến 8 năm. 

Southgate chỉ còn kém Eriksson 6 trận

Kể từ sau VCK World Cup 1990 tới nay, HLV Southgate là vị HLV dẫn dắt ĐT Anh nhiều thứ nhì. Ông đã 61 lần ngồi ghế chỉ đạo Tam Sư, chỉ kém duy nhất HLV Eriksson với 67 trận cùng ĐT Anh. Trong 5 năm cầm quân ở ĐT Anh (2001-2006), HLV Erikson chỉ đưa được Tam Sư đến vòng tứ kết của 3 giải đấu lớn. Tính tới trận cuối của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu (còn 7 trận), HLV Southgate sẽ vượt qua thành tích của chiến thuật gia người Thụy Điển.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x